Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: "Giám đốc sở trả lời khá bài bản song người nghe chưa chắc hiểu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ dẫn nhiều đầu văn bản, số liệu... khiến đại biểu, nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp khó hiểu" - Chủ tịch HĐND Cần Thơ đề nghị giám đốc sở cần trả lời dễ nghe, dễ nhớ hơn.

Sáng 5/7, kỳ họp thứ 16 của HÐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục diễn ra buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Trong 2 buổi chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ nêu hàng loạt các vấn đề mà cử tri quan tâm, như: Xúc tiến đầu tư chưa hiệu quả; đất tái định cư giá cao; chỉ số cải cách hành chính (CCHC) giảm sâu; tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, không tham mưu, e dè; thu hồi dự án chậm tiến độ.

Nhiều chất vấn được lãnh đạo các sở ngành, địa phương trả lời thẳng thắn, thoả đáng, làm hài lòng cử tri, nhưng cũng có những trả lời dài dòng, người nghe và cử tri khó hiểu.

Can Tho1.JPG
Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Giám đốc Sở nói “có cán bộ sợ trách nhiệm", sao địa phương báo không?

Trong buổi chất vấn và trả lời chất vấn sáng 5/7, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ là trưởng ngành nhận được nhiều câu hỏi “nóng” nhất. Nhiều câu hỏi của đại biểu hướng vào chỉ số CCHC năm 2023 của Cần Thơ tụt hạng so với các tỉnh thành khác, giảm 16 bậc so với 2022. Có hay không tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy?

Nêu câu hỏi với Giám đốc Sở Nội vụ, đại biểu Nguyễn Văn Dũng trích thông báo kết luận của Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, giao UBND TP và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh, tránh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương… nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

"Bí thư Thành uỷ chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, vậy Sở Nội vụ đã tham gia, tham mưu xây dựng chưa, đi kiểm tra chưa, chấn chỉnh tình trạng chưa, xử lý trường hợp nào chưa... để cán bộ hết làm việc cần trừng, hết sợ trách nhiệm?" - ông Dũng hỏi.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Châu Việt Tha - Giám đốc Sở Nội vụ nói năm 2023, UBND TP đã chỉ đạo Sở cùng các cơ quan, đơn vị, sở ngành khác rà soát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về vấn đề này. Tuy nhiên, các sở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đều báo cáo không có cán bộ năng lực yếu kém, sợ trách nhiệm, đùn đẩy… Sở Nội vụ đã báo cáo, tổng hợp kết quả trên.

Can Tho2.JPG
Ông Châu Việt Tha - Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, nhìn từ kết quả nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, TP Cần Thơ còn nhiều hạn chế, như: tốc độ phát triển kinh tế xã hội không đảm bảo, giải ngân vốn đầu tư công chậm, số lượng đầu tư ít…, ông Tha cho rằng, nó phản ánh việc có một bộ phận cán bộ công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý đã e dè, sợ trách nhiệm, không dám làm…

Ông chỉ ra 2 nguyên nhân. Khách quan do quy định của pháp luật chưa đồng bộ, ban hành chưa kịp thời… dẫn đến cán bộ còn ngán ngại. Song, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng phần nhiều tới từ sự chủ quan - khi một bộ phận cán bộ chưa năng động, chủ động trong tham mưu đề xuất, chưa tham mưu giải quyết các nhiệm vụ được giao.

Về giải pháp giải quyết vấn đề này trong thời gian tới, ông Tha nêu nhiều nội dung, đầu việc đã tham mưu với UBND TP, như văn bản chỉ đạo tăng cường kỉ luật kỉ cương trong thực thi công vụ, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đánh giá xếp loại công chức hàng tháng, quý…

“Cần cải cách hành chính từ người làm cải cách hành chính"

Về chất vấn chỉ số CCHC địa phương sụt giảm, ông Tha cho hay do tăng trưởng của Cần Thơ không bằng đơn vị bạn nên bị xếp hạng vào nhóm trung bình.

Về nguyên nhân sụt giảm, Giám đốc Sở Nội vụ nói nằm ở 8 nội dung trong khâu CCHC, như trong điều hành, cái cách thể chế, cái cách tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công, xây dựng chính quyên điện tử.

Phân tích về nguyên nhân giảm, ông Tha cho rằng có nguyên nhân từ kết quả kinh tế xã hội không đạt yêu cầu, như: Không tăng vốn thu hút đầu tư, không tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, không tăng số vốn đăng ký của doanh nghiệp, điều chỉnh thu nhân sách không đạt mục tiêu đề ra… Đó là nguyên nhân góp phần khiến chỉ số CCHC không tăng trưởng cao như các địa phương khác - Giám đốc Sở Nội vụ lý giải.

Hơn 20 phút lắng nghe phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ toạ kỳ họp, đánh giá phần trả lời của ông Châu Việt Tha “khá đầy đủ, bài bản, song người nghe chưa chắc hiểu”.

Chủ toạ kỳ họp nhận xét, phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ dẫn quá nhiều đầu văn bản, số văn bản, khiến nhân dân theo dõi trực tiếp trên truyền hình, đại biểu khó hiểu.

Chủ tịch HĐND Cần Thơ cho rằng, Giám đốc Sở trả lời hơn ai hết là người nắm vững vấn đề. “Từ kế hoạch số mấy phải nói làm sao để người nghe hiểu chuyện gì, nhận thấy gì, rút ngắn được bao nhiêu thời gian, CCHC gì? Văn bản số mấy đó giúp cắt bớt các công đoạn, ngăn chặn cán bộ vòi vĩnh ra sao…"

“Nếu cứ liệt kê ra kế hoạch số mấy tôi cũng không hiểu gì, nhân dân, cử tri không hiểu văn bản số mấy là gì. Đồng chí làm Giám đốc Sở Nội vụ - nhiệm vụ chính của đồng chí phải đơn giản hoá thủ tục hành chính, trả lời phải rõ ràng. Trả lời theo văn phong chữ nghĩa - đầy đủ đó, nhưng người nghe không hiểu mình làm gì cả, làm sao mà gọi là cải cách hành chính” - ông Phạm Văn Hiểu trao đổi, góp ý sau phần trả lời của ông Châu Việt Tha.

Chủ toạ kỳ họp dẫn chứng: “Như vấn đề tụt hạng CCHC, Giám đốc cần chỉ rõ ra nguyên nhân. Ví dụ như có 3 nguyên nhân khách quan, 3 chủ quan. Từ nguyên nhân đề ra 4 nhóm giải pháp. Tôi trả lời 3 phút là xong rồi, chứ kể ra bao nhiêu kế hoạch làm gì?”.

Ông Hiểu trao đổi và đề nghị các phần trả lời sau cần dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, giải quyết được vấn đề người dân quan tâm; nói rõ ràng, khái quát cao, cụ thể cao.

"Có thể trong nội bộ chúng ta trích dẫn số văn bản, nhưng trả lời người dân, cử tri phải cụ thể hoá, đơn giản hoá, đó chính là đổi mới trong cái cách hành chính. Chúng ta cần cải cách hành chính từ người làm cải cách hành chính”.

Sau phần trao đổi của Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đại biểu Nguyễn Văn Dũng xin được hỏi thêm Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ.

Theo ông Dũng, thực trạng cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đã được ông nêu ra tại kỳ họp HĐND năm 2023. Ông Dũng nói đã theo dõi một năm qua và thấy chưa có tiến triển nên hỏi lại tại kỳ họp này.

Ông dẫn phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ rằng, Sở có văn bản, kế hoạch gửi các quận, huyện, sở ngành liên quan để rà soát xem có cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm, né tránh hay không và được trả lời: Không có.

“Sở Nội vụ tổng hợp là không có. Song, trong phát biểu này, Giám đốc Sở lại trả lời còn tình trạng đó. Như vậy có hay không có, còn hay không còn. Nếu còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, làm việc cần chừng, sợ trách nhiệm thì còn ở đâu, cụ thể như thế nào?”

Sở Nội vụ cũng đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp, kế hoạch để cán bộ bớt làm việc cầm chừng, bớt sợ trách nhiệm. Đề nghị Sở phải làm cụ thể, không nói miệng. Đây là việc chúng ta kiểm soát lẫn nhau trong hệ thống chính trị, nếu phát hiện mà không kiểm soát, không rõ ràng, không kế hoạch, không đi mà chỉ nghe dưới báo cáo lên, thì khó nhắc nhở động viên anh em làm tốt được - ông Dũng đề nghị.

Thành phố có nhiều lợi thế nhưng không phát huy tốt

Trước đó, trả lời câu hỏi của đại biểu HĐND TP Cần Thơ, về việc thành phố đã làm gì để thuyết phục và tạo lòng tin với nhà đầu tư; có biết thế mạnh, điểm yếu của thành phố và của nhà đầu tư; sự phù hợp giữa hai bên trước khi tiến hành xúc tiến đầu tư? Giải pháp gì để thu hút đầu tư vào thành phố đạt kết quả cao, giúp cho kinh tế phát triển, đời sống người dân?

Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nói: " Thành phố là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có sân bay, cảng biển… Chúng ta có nhiều lợi thế nhưng thời gian qua không phát huy tốt".

Can Tho3.JPG.jpg
ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ.

Ông Hiển cho rằng dù có thuận lợi, tuy nhiên Cần Thơ cũng có bất lợi là đường đi xa, còn khó khăn, chủ yếu kết nối bằng quốc lộ 1. Hạ tầng xã hội của TP chưa đáp ứng nhu cầu.

Theo ông Hiển, khi các trục cao tốc tới đây hoàn thiện sẽ tạo điều kiện rất lớn để TP Cần Thơ thu hút đầu tư.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ thông tin, hiện thành phố đang chỉ đạo tập trung một số vấn đề để thu hút đầu tư trong thời gian tới, như: thực hiện quy hoạch và công khai quy hoạch để nhà đầu tư nghiên cứu, chọn lựa; tạo quỹ đất sạch làm sao có hiệu quả, nhanh.

Tiếp đến là nguồn nhân lực, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, thành phố không có băng nhóm xã hội đen, tình hình an ninh tốt, thuận lợi sẽ thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó là các dịch vụ phục vụ nhà đầu tư, ngoài chuyện ăn, ở, giáo dục, y tế họ còn cần dịch vụ vui chơi giải trí là sân golf. TP Cần Thơ đang thực hiện dự án này để thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới", ông Hiển nêu giải pháp.