Chủ tịch Hạ viện Mỹ yêu cầu ông Zelensky sa thải Đại sứ Ukraine "ngay lập tức"

Đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện cáo buộc đặc phái viên Ukraine can thiệp vào vấn đề chính trị của Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova thăm Nhà máy Đạn dược ở Scranton, Pennsylvania, ngày 22/9 (Ảnh: Getty)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải bà Oksana Markarova, đại sứ Ukraine tại Washington, cáo buộc bà can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Tôi yêu cầu ông ngay lập tức sa thải Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Markarova”, ông Johnson viết trong một lá thư gửi ông Zelensky hôm 25/9, lưu ý rằng bà đã tổ chức một sự kiện ở Pennsylvania. Được biết, đây là chuyến thăm của ông Zelensky tới một nhà máy vũ khí ở Pennsylvania hôm 22/9, và bà Markarova là người tổ chức.

“Sự kiện này tổ chức tại một bang chiến trường đầy tranh chấp chính trị, được dẫn dắt bởi một người đại diện chính trị hàng đầu cho bà Kamala Harris, trong khi không có một đảng viên Cộng hòa nào được mời”, ông Johnson viết. “Chuyến tham quan rõ ràng là một sự kiện vận động tranh cử của đảng phái được thiết kế để giúp đỡ các đảng viên Dân chủ và rõ ràng là sự can thiệp vào cuộc bầu cử”.

Thống đốc đảng Dân chủ Josh Shapiro, một đồng minh của bà Harris, đã đưa ông Zelensky đi tham quan nhà máy đạn dược quân đội Scranton vào cuối tuần trước. Nhà máy này là nơi sản xuất những quả đạn chuyển tới cho Ukraine. Ông Zelensky cũng xuất hiện với Thượng nghị sĩ Bob Casey và hạ nghị sĩ Matt Cartwright, 2 đảng viên Dân chủ.

Ông Johnson nói rằng đảng của ông đã mất niềm tin vào khả năng làm việc của bà Markarova ở Mỹ và rằng bà “nên bị loại khỏi chức vụ của mình ngay lập tức”.

Trong khi cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều ủng hộ Ukraine chống lại Nga, ông Johnson viết, “mối quan hệ của chúng ta bị thử thách một cách không cần thiết và bị hoen ố một cách không cần thiết” khi ông Zelensky và những người khác ở Kiev nói xấu các ứng cử viên đảng Cộng hòa trên các phương tiện truyền thông.

“Những sự cố này không thể lặp lại”, ông Johnson viết, đồng thời kêu gọi ông Zelensky “hành động ngay lập tức”.

Bức thư của ông được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa kêu gọi một cuộc điều tra của Quốc hội nhằm vào chuyến thăm của ông Zelensky, cáo buộc đảng Dân chủ sử dụng tài sản quân sự - cụ thể là chiếc máy bay dùng để đưa nhà lãnh đạo Ukraine tới bang Pennsylvania - để ủng hộ cho bà Harris trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New Yorker xuất bản hôm Chủ nhật tuần trước, ông Zelensky khẳng định ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump “không thực sự biết cách ngăn chặn chiến tranh”, đồng thời mô tả phó tướng của ông, J.D. Vance là “quá cực đoan” và đề xuất của ông về đề xuất ngừng bắn là “một ý tưởng tồi tệ”.

Đầu tháng này, ông J.D. Vance đã phác thảo một đề xuất, theo đó tiền tuyến hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự “được củng cố nghiêm ngặt”, Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và Kiev nhận tiền tái thiết từ EU.

Ông Zelensky khẳng định hòa bình chỉ có thể thực hiện được nếu Ukraine lấy lại được tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm Crimea và 4 khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga. Moscow cho biết tình trạng của họ là không thể thương lượng, đồng thời bác bỏ đề xuất của ông Zelensky là lố bịch và xa rời thực tế.