Chủ nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam lãi trở lại sau năm lỗ kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau năm 2023 lỗ kỷ lục gần 600 tỷ đồng, nửa đầu năm 2024, Công ty TNHH Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam - chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam (Bình Thuận) có lãi trở lại với 128 tỷ đồng. 

Chủ Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam có lãi trở lại với 128 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ
Chủ Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam có lãi trở lại với 128 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Trung Nam Thuận Nam vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với khoản lợi nhuận sau thuế 128 tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng với chủ dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam bởi năm 2023 lỗ sau thuế kỷ lục hơn 593 tỷ đồng. Trước đó, công ty báo lãi ròng 81 tỷ đồng năm 2022 và 402 tỷ đồng năm 2021.

Dù vậy, tính đến ngày 30/6/2024, công ty vẫn lỗ luỹ kế tới 860 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã "bào mòn" vốn chủ sở hữu còn 1.552 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của Trung Nam Thuận Nam tại ngày kết quý II năm 2024 đạt 10.397 tỷ đồng. Công ty cho thấy sự lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng vọt từ 3,76 lần lên 5,7 lần, tương ứng nợ phải trả đạt 8.845 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng là 1.462 tỷ đồng, nợ vay từ trái phiếu là 4.712 tỷ đồng và 2.772 tỷ đồng nợ phải trả khác.

Ảnh màn hình 2025-05-11 lúc 09.27.29.png

Đáng nói, hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) của Trung Nam Thuận Nam giảm từ 0,6 còn 0,49 tại ngày 30/6/2024. Hệ số này thể hiện năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp có khả năng gặp khó hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ của mình khi tới hạn.

Theo tìm hiểu, Trung Nam Thuận Nam được thành lập ngày 16/4/2018, tiền thân là Công ty CP Điện mặt trời Phước Minh với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do Công ty CP Thủy điện Trung Nam nắm 5% vốn, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nắm 92% vốn và Đỗ Hải Nam nắm 3% vốn.

Ngày 16/4/2020 công ty đổi tên như hiện tại và có màn tăng vốn thần tốc lên 2.411,4 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2024, Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam cho biết chủ sở hữu nắm 100% vốn là Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh – thành viên của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group).

Trungnam Group có hệ sinh thái đa ngành nghề gồm 5 lĩnh vực hoạt động: năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Doanh nghiệp điện tái tạo vẫn khó

Ngoài Trung Nam Thuận Nam, một số doanh nghiệp tái tạo khác sau thời gian kinh doanh ảm đạm đã có nhiều tiến triển khi có lãi trở lại, song mức lãi còn tương đối khiêm tốn so với quy mô.

Chẳng hạn Công ty CP Phong điện Chơ Long - chủ dự án Nhà máy điện gió Chơ Long tại Gia Lai, thu về 19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 – là năm thứ hai liên tiếp có lãi. Trước đó, năm 2022, đơn vị này lỗ 28 tỷ đồng.

Hay Công ty CP Phong Điện Yang Trung - chủ dự án Nhà máy điện gió Yan Trung, có lợi nhuận sau thuế gần 8 tỷ đồng trong năm 2024. Năm 2023, công ty có lãi 11 tỷ đồng còn năm 2022 lỗ 84 tỷ đồng.

Ngược lại, một số đơn vị vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh thua lỗ. Có thể kể đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận - Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 (100 MWp) tại Ninh Thuận, lỗ sau thuế 200 tỷ đồng trong năm 2024 – năm đầu tiên báo lỗ kể từ năm 2021. Trước đó, giai đoạn 2021-2023, công ty lần lượt lãi sau thuế 8 tỷ đồng, 4 tỷ đồng và 19 tỷ đồng.

Hay Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 – đơn vị đầu tư Nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 (30 MW), tiếp tục lỗ ròng 46 tỷ đồng trong bán niên 2024, là năm thứ ba lỗ liên tiếp của họ.