Choáng với biển người Trung Quốc chen nhau ở Vạn Lý trường thành

VietTimes -- Biển người chen chúc ở Vạn Lý trường thành, dẫm đạp lên nhau để leo núi Thái Sơn, xếp hàng chờ đợi hàng giờ để đến lượt vào một số điểm tham quan rồi quay lưng ra về là những cảnh thường thấy ở Trung Quốc vào ngày Tết Thanh minh (ngày 2/4) vừa qua.
Choáng với biển người Trung Quốc chen nhau ở Vạn Lý trường thành

Một đoạn video ngắn đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc phản ánh rõ nét sự "vất vả" của người dân Trung Quốc tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Nửa đầu video là hình ảnh "nhung nhúc" người đến núi Thái Sơn, một địa điểm danh lam thắng cảnh ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Còn nửa sau là dòng người đông đúc, chậm chạp nhích từng bước một tại Vạn Lý trường thành. 

Tết Thanh minh là một trong những ngày Tết cố truyền quan trọng của người dân Trung Quốc và đã trở thành ngày lễ quốc gia. Tết Thanh minh năm nay là ngày 2/4 dương lịch, là ngày thứ Bảy, nên người dân Trung Quốc có một đợt nghỉ cuối tuần dài 3 ngày. Và vì thế, các địa điểm du lịch của Trung Quốc luôn trong tình trạng kẹt cứng, quá tải.

Nhiều người đặt ra vấn đề về an toàn khi có quá đông người cùng di chuyển trên một địa điểm có tuổi thọ gần 7 thế kỷ.

Đám đông người chen chân trên Vạn Lý trường thành...

Đông tới nỗi dường như không còn khoảng trống

Đường lên đỉnh Thái Sơn cũng rất quá tải

Đã có nhiều người bỏ cuộc sau thời gian dài chờ đợi

Hình ảnh xếp hàng đông đúc thường thấy tại các điểm vui chơi dịp Tết Thanh minh.

Theo Daily Mail