Chính sách kinh tế của bà Harris có gì để đối đầu với ông Trump?

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang đưa ra những quan điểm đối lập về nền kinh tế Mỹ, nhằm giành ưu thế trong vấn đề trọng tâm đối với cử tri.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: WSJ)

Bà Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, trình bày quan điểm về kinh tế và các bước bà sẽ thực hiện để thúc đẩy sản xuất trong nước trong một bài phát biểu vào ngày 25/9 (giờ Mỹ) tại Pittsburgh, một trung tâm truyền thống của ngành sản xuất công nghiệp.

Ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, trước đó đã đưa ra những chính sách kinh tế của mình trong bài phát biểu hôm 24/9 tại Savannah, Georgia, trong đó cam kết sẽ áp thuế lớn đối với Trung Quốc và cắt giảm thuế doanh nghiệp. “Chủ nghĩa công nghiệp mới của Mỹ này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm”, ông nói.

Bà Kamala Harris đang cố gắng giảm bớt lợi thế của ông Donald Trump về vấn đề kinh tế trước khi cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm tại các bang chiến trường, khi một số cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump đang giảm. Trong bài phát biểu sắp tới, bà Harris sẽ tập trung chỉ ra sự khác biệt với ông Trump, người từng điều hành một nền kinh tế mạnh mẽ trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra và đã đưa ra nhiều chính sách như loại bỏ thuế liên bang đối tiền tip và tiền lương làm thêm giờ, cùng với việc cắt giảm thuế.

Một quan chức cấp cao trong chiến dịch của bà Harris cho biết, trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Pittsburgh, bà Harris sẽ nhấn mạnh rằng dù bà là một người theo chủ nghĩa tư bản, bà hiểu rằng chính phủ có những giới hạn, và bà sẽ mô tả triết lý kinh tế của mình là thực tế, luôn sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp khả thi mà không bị ràng buộc bởi các tư tưởng cố định.

Bà Harris nói rằng bà muốn xây dựng một nền kinh tế “tạo cơ hội” cho mọi người. Bài phát biểu của bà sẽ tập trung vào các yếu tố chính như giảm chi phí, đầu tư vào công nghệ Mỹ, và giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới trong những ngành công nghiệp mới.

Kể từ khi được chọn làm ứng viên tổng thống, bà Harris đã đề xuất nhiều chính sách, như hỗ trợ 25.000 USD cho những người mua nhà lần đầu để trả tiền đặt cọc và cung cấp tín dụng thuế 6.000 USD cho các gia đình có con mới sinh. Bà cũng sẽ công bố thêm các kế hoạch mới để đảm bảo rằng Mỹ tiếp tục là quốc gia hàng đầu trong sản xuất ở những ngành công nghiệp tương lai.

Sau một sự kiện tranh cử hôm 22/9, bà Harris nói với các phóng viên rằng bài phát biểu tại Pittsburgh của bà sẽ là một bản phác thảo cho "tầm nhìn về kinh tế" của mình, với thông điệp chính là "làm thế nào chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn vào những ước mơ và hoài bão của người dân Mỹ, đồng thời giải quyết các thách thức mà họ đang đối mặt".

Trước bài phát biểu của bà Harris, các thành viên Đảng Dân chủ đã chỉ trích kế hoạch của ông Trump tăng thuế đối với các quốc gia nước ngoài, cho rằng điều này giống như một loại thuế đánh vào người lao động Mỹ và sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn cho nền kinh tế. Họ nhắc đến việc ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 200% lên hãng sản xuất thiết bị nông nghiệp John Deere nếu công ty này bán thiết bị sản xuất tại Mexico thay vì tại Mỹ.

“Tỷ phú Mark Cuban, người ủng hộ bà Harris, nói: ‘Ông ấy không suy nghĩ kỹ trước khi làm gì cả. Tôi muốn một tổng thống biết suy nghĩ trước khi phát ngôn. Tôi muốn một tổng thống, khi nói về kinh doanh, phải đi vào chi tiết và có một đội ngũ chính sách hiểu rõ mọi hậu quả của các đề xuất.’

Một phần trong bài phát biểu của bà Harris dự kiến sẽ so sánh các đề xuất của bà với các kế hoạch kinh tế của ông Trump, và lập luận rằng cựu tổng thống sẽ tập trung vào việc cắt giảm thuế cho các tập đoàn và những người giàu nhất nước Mỹ.