Chính quyền của ông Trump có thể triển khai thường xuyên 2 tàu sân bay ở châu Á

VietTimes - Chính quyền mới của Mỹ có khả năng triển khai hai cụm chiến đấu tàu sân bay ở châu Á - Thái Bình Dương, gồm căn cứ Yokosuka và Guam, triển khai vũ khí tấn công chiến lược và hệ thống phòng thủ tăng cường.
Cụm tấn công tàu sân bay USS John C. Stennis, Hải quân Mỹ. Ảnh; Cankao
Cụm tấn công tàu sân bay USS John C. Stennis, Hải quân Mỹ. Ảnh; Cankao

Hãng tin Reuters Anh dẫn lời một cố vấn giấu tên của đội ngũ ông Donald Trump tiết lộ, nội bộ của đội ngũ này đang xây dựng một kế hoạch tăng cường triển khai binh lực quy mô lớn ở khu vực Đông Á, có kế hoạch đề xuất Chính phủ mới của Mỹ triển khai thêm một tàu sân bay ở khu vực Đông Á.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng Mỹ triển khai thêm một tàu sân bay ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khả năng nhất là lựa chọn triển khai ở Guam, từ đó tiện cho có thể phối hợp với cảng chính tàu sân bay Yokosuka, triển khai hiện diện bình thường hai cụm tàu sân bay ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hãng tin Re uters chỉ ra, kế hoạch mà đội ngũ ông Donald Trump đang xây dựng chủ yếu bao gồm 4 nội dung: gia tăng triển khai trang bị hải quân, mở rộng hoặc tăng mới căn cứ, triển khai vũ khí tấn công chiến lược và hệ thống phòng thủ tên lửa tăng cường.

Trên phương diện gia tăng triển khai trang bị hải quân, Chính phủ mới của Mỹ sẽ triển khai thêm một tàu sân bay ở khu vực Đông Á, đồng thời gia tăng số lượng tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân tấn công.

Tàu sân bay USS Carl Vinson Hải quân Mỹ đang đến khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông (ảnh tư liệu).
Tàu sân bay USS Carl Vinson Hải quân Mỹ đang đến khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông (ảnh tư liệu).

Theo đài truyền hình CCTV Trung Quốc, hiện nay, tàu khu trục của Quân đội Mỹ tại khu vực Đông Á triển khai toàn bộ ở Yokosuka, Nhật Bản. Căn cứ vào kế hoạch trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama, đến mùa hè năm 2017, tàu khu trục triển khai ở căn cứ Yokosuka sẽ từ 7 chiếc tăng lên 9 chiếc, đồng thời chính quyền Barack Obama cũng đã hoàn thành kế hoạch triển khai 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công ở Guam. Vì vậy, trong kế hoạch tăng quân của Donald Trump, điều nổi bật nhất là tàu sân bay.

Từ năm 1973 đến nay, căn cứ hải quân Yokosuka Nhật Bản luôn là cảng chính duy nhất của tàu sân bay Quân đội Mỹ ở khu vực Đông Á. Nếu triển khai thêm một tàu sân bay sẽ triển khai ở đâu?

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng Mỹ có điều kiện cơ bản tăng thêm hiện diện thường xuyên một cụm chiến đấu tàu sân bay ở khu vực ĐôngÁ.

Vài năm trước, Mỹ quyết định bỏ ra 12,8 tỷ USD mở rộng căn cứ Guam, trong đó công trình quan trọng là mở rộng bến cảng cho tàu sân bay, làm cho nó không chỉ có thể đậu tàu sân bay, mà còn có thể đậu tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn.

Hiện nay, Guam cơ bản đã có chức năng của cảng chính tàu sân bay. Nếu Guam trở thành cảng chính tàu sân bay của Mỹ, có thể phối hợp với Yokosuka, bảo đảm cho hai cụm chiến đấu tàu sân bay Mỹ hiện diện thường xuyên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cụm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Cụm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)

Ngoài ra, các vũ khí trang bị như máy bay ném bom chiến lược, tàu sân bay, tàu ngầm đều là những bộ phận quan trọng của Quân đội Mỹ triển khai binh lực tại Guam.

Nếu tiến hành triển khai liên hợp các trang bị tác chiến dưới mặt biển, trên mặt biển và trên không ở khu vực này, khả năng tác chiến tổng hợp của Guam sẽ vượt tất cả các căn cứ quân sự khác của Quân đội Mỹ.

Vì vậy, địa điểm Mỹ triển  khai tàu sân bay thứ hai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khả năng nhất là lựa chọn triển khai ở Guam.