"Chiến tranh hạt nhân kinh tế": Giới tỷ phú Mỹ quay lưng với ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Các tỷ phú đang quay lưng lại với Tổng thống Donald Trump vì kế hoạch áp đặt một loạt thuế quan khổng lồ lên các đối tác thương mại của Mỹ, khi các khoản lỗ tiếp tục gia tăng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên trong chuyến bay trên Không lực Một ngày 6/4. Ảnh: AFP.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên trong chuyến bay trên Không lực Một ngày 6/4. Ảnh: AFP.

Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman, người đã ủng hộ chiến dịch tái tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump vào năm 2024, hôm 6/4 đã cảnh báo rằng việc tiếp tục chính sách thuế mới tương đương với việc phát động một "cuộc chiến tranh hạt nhân kinh tế".

Vào ngày 2/4, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế đối ứng đối với hàng chục quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ.

Trong một bài đăng trên X, ông Ackman cho biết "đầu tư kinh doanh sẽ bị chững, và người tiêu dùng sẽ khép ví lại" nếu các mức thuế mới thực sự có hiệu lực. "Chúng ta sẽ làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của mình với phần còn lại của thế giới, điều này sẽ mất nhiều năm và có thể là hàng thập kỷ để phục hồi", ông nói thêm trong bài đăng thu hút được 10,6 triệu lượt xem.

Nếu ông Trump không thay đổi hướng đi, "chúng ta sẽ tiến tới một mùa Đông hạt nhân kinh tế tự gây ra, và chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất", giám đốc điều hành của hãng Pershing Square Capital Management cảnh báo.

"Giám đốc điều hành nào và hội đồng quản trị nào sẽ cảm thấy thoải mái khi cam kết các khoản đầu tư kinh tế lớn, dài hạn tại đất nước chúng ta trong thời kỳ chiến tranh hạt nhân kinh tế?", ông nói, đồng thời cho rằng "Tổng thống đang mất dần sự tin tưởng của các nhà lãnh đạo kinh doanh trên toàn cầu".

Mức thuế cơ bản 10% mà ông Trump áp đặt đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã có hiệu lực từ ngày 5/4, và hàng chục nền kinh tế đang chuẩn bị cho các mức thuế cao hơn bắt đầu từ 9/4. Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm các đối tác thương mại lớn của Mỹ như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), sẽ phải đối mặt với các mức thuế mới lần lượt là 34% và 20%.

Các tỷ phú và các nhà lãnh đạo kinh doanh giàu có khác cũng đã công khai chỉ trích chương trình thuế quan của ông Trump trong những ngày gần đây, khi lo ngại về hậu quả kinh tế của nó lan rộng trên các thị trường.

1.png
Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon tại Washington, DC, vào tháng 10/2024. Ảnh: Getty.

Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, hôm 7/4 đã cảnh báo rằng các mức thuế này có thể làm tăng giá cả, đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái và làm suy yếu vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

"Các mức thuế gần đây có khả năng sẽ làm tăng lạm phát và khiến nhiều người xem xét về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái", ông Dimon nói trong thư gửi cổ đông hàng năm. "Dù mức thuế có gây ra suy thoái hay không vẫn còn là câu hỏi, nhưng nó chắc chắn sẽ làm chậm đà tăng trưởng".

Tỷ phú Stanley Druckenmiller, người sáng lập Duquesne Family Office, một công ty đầu tư, cho biết trong một bài đăng trên X hôm 7/4 rằng ông "không ủng hộ thuế quan vượt quá 10%". Druckenmiller có giá trị tài sản ước tính là 11 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Cuối ngày hôm đó, tỷ phú Ken Fisher, người sáng lập và chủ tịch điều hành của Fisher Investments, đã viết trên X: "Những gì ông Trump công bố vào ngày 2/4 vừa qua là sai lầm, thiếu hiểu biết về thương mại và giải quyết một vấn đề không tồn tại bằng những công cụ sai lầm. Tuy nhiên, theo những gì tôi có thể thấy, nó sẽ phai nhạt và thất bại".

Ông Fisher cũng lưu ý rằng ông thường không bình luận công khai về các hành động của Tổng thống, "nhưng về thuế quan, ông Trump đã vượt quá giới hạn".

Ngay cả Elon Musk – người giàu nhất thế giới và là người ủng hộ hàng đầu của ông Trump – cũng đã nói vào ngày 6/4 rằng ông hy vọng sẽ có một "tình huống thuế quan bằng 0" giữa châu Âu và Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini qua video, Musk cho biết ông muốn thấy một "khu vực thương mại tự do" hiệu quả được tạo ra giữa châu Âu và Bắc Mỹ.

Phản ánh quan điểm của Ackman, Simon MacAdam, phó giám đốc kinh tế toàn cầu tại công ty tư vấn Capital Economics, cho rằng các doanh nghiệp có thể sẽ hoãn lại các khoản đầu tư do "sự không chắc chắn hoàn toàn" trong chính sách thuế quan của ông Trump.

"Nếu bạn là một công ty tầm trung hoặc thậm chí là công ty lớn, bạn sẽ rất do dự về những gì cần làm", ông nói. "Nếu những mức thuế này sẽ được đàm phán lại trong vài tháng tới, thì bạn sẽ lãng phí thời gian khi đầu tư hàng trăm triệu USD vào các nhà máy mới...tại Mỹ".

Trong bài đăng của mình, ông Ackman cho biết các mức thuế mới là "khổng lồ" và "mất cân đối" và nói: "Đây không phải là những gì chúng tôi đã bỏ phiếu ủng hộ". Ông kêu gọi một "kỳ nghỉ 90 ngày" trong đó ông Trump có thể đàm phán với các đối tác thương mại để "giải quyết các thỏa thuận thuế quan".

Ông Trump đã nói rằng chương trình thuế quan của ông được thiết kế để khôi phục sự cân bằng trong thương mại giữa Mỹ và các đối tác, mà theo quan điểm của ông là do các quốc gia khác áp đặt thuế quan cao hơn đối với hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào thị trường của họ so với mức thuế mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa của các nước này.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư rõ ràng không tin tưởng vào của ông Trump. Các thị trường chứng khoán tại châu Á và châu Âu đã lao dốc trong hôm 7/4 và các hợp đồng tương lai dự báo một ngày tồi tệ nữa cho chứng khoán Mỹ sau khi ông Trump công bố đòn thuế vào 2/4 vừa qua.

Theo CNN