Chiến sự Ukraine: Hàng chục binh sĩ Kiev tử trận ở “nồi hầm” Debaltsevo

VietTimes -- Sáng ngày 19.12.2016, lực lượng quân sự Kiev tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào nhiều vị trí trên chiến tuyến khu vực Debaltsevo. Trên khu vực này, rạng sáng ngày 19.12, các đơn vị quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất, hàng chục binh sĩ thiệt mạng và bị thương.
Pháo binh Ukraine pháo kích vào vùng Lugansk
Pháo binh Ukraine pháo kích vào vùng Lugansk

Thiếu tá Andrew Marochko, đại diện lực lượng dân quân Lugansk trong cuộc phỏng vấn với báo chí cho biết: “Lực lượng quân sự Kiev nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của lực lượng dân quân LPR, nhưng các chiến sĩ dân quân đã chiến đấu dũng cảm, bẻ gãy mọi đợt tấn của của quân đội Kiev”. Các đơn vị quân đội Kiev mất khoảng 10 binh sĩ, 20 người khác bị thương, phía lực lượng dân quân LPR tổn thất 3 chiến sĩ, 4 người khác bị thương.  

Ông nhận xét: “Đối phương chịu nhiều tổn thất về binh lực. Mặc dù vậy, quân đội Kiev vẫn cố gắng đột kích tuyến phòng thủ trên nhiều vị trí khác nhau, trong đó có khu vực làng Kalinovka.

Suốt đêm 18 – rạng ngày 19.12 kéo dài đến 11 giờ trưa, quân đội Kiev liên tục pháo kích vào tuyến phòng ngự của lực lượng dân quân Kalinovka và Logvinova.

Dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, các phân đội tấn công chủ lực quân đội Ukraine sử dụng xe bộ binh chiến đấu BMP hành tiến tấn công các trận địa lực lượng dân quân Lugansk. Đây là một tính toán sai lầm, hàng chục binh sĩ lữ đoàn 54 Ukraine thiệt mạng và bị thương trong lưới lửa ác liệt của dân quân Lugansk.

Theo đại tá chỉ huy trưởng lực lượng dân quân Lugansk, lực lượng quân sự Ukraine để lại trên chiến trường nhiều thi thể binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến. 

Ban tham mưu chiến dịch ATO Ukraine thừa nhận, quân đội Kiev gánh chịu nhiều tổn thất về sinh lực. Tại thời điểm này, trận đấu súng vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực “nồi hầm” Debaltsevo. Các đơn vị chủ công của quân đội Kiev vẫn tiếp tục tấn công vào nhiều điểm trên tuyến phòng thủ của lực lượng dân quân LPR.

Thiếu tá Andrew Marochko cho biết: “chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt, lực lượng dân quân nỗ lực đánh chặn mọi cuộc tấn công từ phía quân đội Kiev, ngăn không cho đối phương đột phá vào các khu dân cư. Sau khi binh sĩ của lữ đoàn 54 và các tay súng tình nguyện "Cánh hữu" rút lui, lực lượng quân sự Ukraine sử dụng pháo 152 mm và 122 mm, súng cối hạng nặng và pháo tăng bắn phá dữ dội tuyến chiến đấu của lực lượng dân quân và khu dân cư. Đã có đấu súng ác liệt trên vùng ngoại vi làng Kalinovka và Logvinova.

Thiếu tá dân quân Andrew Marochko trả lời phỏng vấn trên chiến trường Debaltsevo, Donbas, Ukraine

NT