Chiến sự Syria: Hai thủ lĩnh phiến quân bị diệt ở Idlib

VietTimes -- Ngày 25.12.2016, hai thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường thuộc nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) đã thiệt mạng trong tỉnh Idlib trong một vụ ám sát bởi  các tay súng không xác định, tấn công vào sở chỉ huy của nhóm Hồi giáo cực đoan ở thị trấn Ma'arat Härmä.
Một nhóm bắn tỉa không xác định trên chiến trường Syria
Một nhóm bắn tỉa không xác định trên chiến trường Syria

Theo thông tin từ truyền thông viên ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan Syria, hai chỉ huy chiến trường FSA bị ám sát ở Idlib ngày 25.12.2016 có tên thường gọi là Ahmad Khatib và Younis Zureiq.

Hai thủ lĩnh chiến trường FSA bị diệt ở Idlib

Zureiq và Khatib đang có mặt trong sở chỉ huy của FSA, tại thị trấn Ma'arat Härmä khi các tay súng không xác định tấn công vào trụ sở và tiêu diệt hết mọi chiến binh FSA bên trong.

Lực lượng đối lập cáo buộc các tay súng bí mật của nhóm Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) đã thực hiện vụ ám sát này.

Trong những tháng gần đây, tỉnh Idlib là địa điểm tập kết của hầu hết các nhóm chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan và cũng là nơi diễn ra các hoạt động ám sát, thủ tiêu và đánh bom tự sát của những chiến binh không xác định, nhằm vào các nhóm Hồi giáo thánh chiến khác nhau.

Hàng chục thủ lĩnh và chỉ huy chiến trường của các nhóm phiến quân khác nhau liên tiếp thiệt mạng. 

NT