Chiến đấu cơ Hải quân Trung Quốc rơi, lao vào nhà máy

Theo CRI, đám lửa lớn đã bùng lên từ toà nhà sau khi chiếc máy bay lao vào nhà máy. Phi công đã nhảy dù xuống đất an toàn và không có thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Máy bay chiến đấu Chengdu J-10A của PLA.
Máy bay chiến đấu Chengdu J-10A của PLA.

Một chiến đấu cơ của Hải quân Trung Quốc lao vào 1 nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, gây thiệt hại cho toà nhà nhưng không có người bị thương.

Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, ông Liang Yang, cho biết chiến đấu cơ thuộc hạm đội Đông Hải đâm vào nhà máy may ở Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, lúc 19h30 tối 11/5. Sự việc xảy ra khi phi cơ đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện.

Theo CRI, đám lửa lớn đã bùng lên từ toà nhà sau khi chiếc máy bay lao vào nhà máy. Phi công đã nhảy dù xuống đất an toàn và không có thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên chiến đấu cơ rơi ở Thái Châu. Tháng 11/2015, một chiếc Chengdu J-10A đã lao xuống đất trong khi huấn luyện ở gần thành phố. Hai phi công đều nhảy dù ra ngoài an toàn. Quân đội Trung Quốc cho rằng hoạt động huấn luyện diễn ra vào ban đêm là nguyên nhân. 

Nơi chiếc Chengdu J-10A rơi tại Chiết Giang, Trung Quốc.
Nơi chiếc Chengdu J-10A rơi tại Chiết Giang, Trung Quốc.

Các sự cố liên quan đến máy bay quân sự cũng không phải điều mới ở Trung Quốc. Năm 2013, quân đội Trung Quốc xác nhận hai phi công thiệt mạng sau khi máy bay rơi trong một cuộc diễn tập ở tỉnh Sơn Đông.

Trước đó một năm, máy bay quân sự từng rơi ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, phá huỷ một toà nhà và khiến một người bị thương nặng.

Theo Zing