Chân dung 5 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) mới đây đã giới thiệu 2 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 3 doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND TP. HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, 2 doanh nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc khoá XV là ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, và ông Trịnh Chí Cường - Tổng Giám đốc CTCP Đại Đồng Tiến.

3 doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM gồm: Ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn; ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật tự động ETEC; và ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Quang Minh (Bidrico).

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hoà Bình (Nguồn: Internet)

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hoà Bình (Nguồn: Internet)

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hoà Bình

Ông Lê Viết Hải sinh năm 1958 tại Thừa Thiên Huế trong một gia đình tri thức có 11 anh chị em. Cha ông từng làm hiệu trưởng Trường Bồ Đề ở Huế (nay là THCS Thống Nhất), còn mẹ làm kinh doanh buôn bán nhỏ.

Năm 1985, ông Hải tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM và bắt đầu làm việc tại Công ty Quản lý Nhà (thuộc Sở Nhà đất TP. HCM) với công việc thiết kế thi công một số công trình nhà ở tư nhân. Hai năm sau, ông thành lập và làm Giám đốc điều hành Văn phòng Xây dựng Hòa Bình.

Tháng 12/2000, Văn phòng Xây dựng Hòa Bình chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên thành CTCP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình - nay là CTCP Tập đoàn xây dựng Hoà Bình (Mã CK: HBC). Đến cuối năm 2006, cổ phiếu HBC chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Từ một văn phòng xây dựng với số lượng nhân viên ít ỏi, dưới sự chèo lái của doanh nhân Lê Viết Hải, đến nay HBC đã trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu với doanh thu luôn duy trì trên mức 10.000 tỉ đồng.

Như năm 2016, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.766 tỉ đồng; đến năm 2017 chỉ tiêu này tăng gần gấp rưỡi lên đạt 16.037 tỉ đồng. Năm 2018 và 2019, doanh thu thuần của HBC đạt lần lượt 18.299 tỉ đồng và 18.610 tỉ đồng.

Sang năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.228 tỉ đồng, giảm gần 40% so với năm 2019; báo lãi thuần 27,3 tỉ đồng - đây là khoản lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của HBC đạt 15.486 tỉ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 247,9 tỉ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng là 5.458 tỉ đồng; hàng tồn kho là 2.552 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của HBC đạt 11.409 tỉ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 5.117 tỉ đồng, chiếm 33% tổng nguồn vốn.

Ông Trịnh Chí Cường - Tổng giám đốc CTCP Đại Đồng Tiến (Nguồn: daidongtien.com.vn)
Ông Trịnh Chí Cường - Tổng giám đốc CTCP Đại Đồng Tiến (Nguồn: daidongtien.com.vn)

Ông Trịnh Chí Cường - Tổng giám đốc CTCP Đại Đồng Tiến

Ông Trịnh Chí Cường sinh năm 1982, là con trai cả của vị doanh nhân gốc hoa Trịnh Đồng - nhà sáng lập và sở hữu thương hiệu nhựa Đại Đồng Tiến nổi tiếng tại Việt Nam.

Sau 7 năm du học và làm việc tại Singapore, năm 2007, ông Trịnh Chí Cường về nước và bắt đầu làm quen với công việc quản lý công ty nhựa của gia đình.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, Đại Đồng Tiến (công ty mẹ) luôn duy trì doanh thu trên mức 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận thuần chỉ ở mức mỏng và có xu hướng giảm dần.

Như năm 2016 và 2017, Đại Đồng Tiến ghi nhận doanh thu thuần đạt lần lượt 1.065 tỉ đồng và 1.144 tỉ đồng, báo lãi thuần 13,2 tỉ đồng và 11 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 1,2% và 0,9%. Sang năm 2018, công ty bất ngờ báo lỗ thuần 91,8 tỉ đồng; năm 2019 lỗ thuần gần 214 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Đại Đồng Tiến đạt 1.009,5 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu giảm mạnh xuống mức âm 42,6 tỉ đồng.

Ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (Nguồn: namthaison.com.vn)

Ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (Nguồn: namthaison.com.vn)

Ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn

Ông Trần Việt Anh sinh năm 1962, là người sáng lập và điều hành CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (Nam Thái Sơn) từ những năm 1989 với tiền thân là cơ sở bao bì Thái Sơn.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Nam Thái Sơn hiện nay đã trở thành một công ty đa ngành với các đơn vị thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như: sản xuất kinh doanh xuất khẩu bao bì nhựa; xuất khẩu tổng hợp; kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành nhựa; kinh doanh hóa chất xử lý nước.

Ngoài việc điều hành Nam Thái Sơn, doanh nhân Trần Việt Anh còn đảm nhận nhiều vị trí khác như Chủ tịch hiệp hội nhựa TP. HCM (nhiệm kỳ 2018-2023), Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy Viên BCH Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP. HCM, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 2.

Về Nam Thái Sơn, trong giai đoạn 2016 - 2019, công ty này liên tiếp ghi nhận tăng trưởng về doanh thu, song lợi nhuận thu về lại giảm dần qua các năm.

Đáng chú ý là năm 2019, Nam Thái Sơn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.074 tỉ đồng, tăng 2,7% so với năm trước, tuy nhiên lại báo lỗ thuần ở mức 3 tỉ đồng. Trước đó, từ 2016 - 2018, công ty này báo lãi thuần lần lượt 8,7 tỉ đồng, 3,9 tỉ đồng và 1,5 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Nam Thái Sơn đạt 575,2 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 107,5 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 19% và 18% so với đầu năm.

Ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Quang Minh (Nguồn: Bidrico)

Ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Quang Minh (Nguồn: Bidrico)

Ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Quang Minh (Bidrico).

Ông Nguyễn Đặng Hiến sinh năm 1953, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, có 6 anh chị em tại xã Cổ Lũy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Năm 1968, khi vừa học hết lớp lớp 9, ông rời gia đình và vào Sài Gòn nuôi nghiệp lớn hy vọng làm một cuộc đổi đời. Tại đây, thay vì phải học hết lớp 10 như bạn bè, ông được ban giám hiệu trường Sainth Tomas cho học vượt lên lớp 11 bởi học lực vượt trội.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính ngân hàng, ông Hiến lần lượt đảm nhận các trọng trách như giảng viên trường Ngân hàng TP. HCM, trưởng phòng Nghiệp vụ kiêm quản đốc cho một công ty chế biến thực phẩm lớn tại Sài Gòn.

Năm 1992, ông Nguyễn Đặng Hiến khởi đầu sự nghiệp với một cơ sở sản xuất nhỏ mang tên Quang Minh (tiền thân của Bidrico) với 26 cán bộ công nhân. Đến nay, Bidrico đã trở thành thương hiệu nước giải khát lớn với hàng ngàn đại lý phân phối tại Việt Nam và trên thế giới.

Về kết quả kinh doanh, dữ liệu của VietTimes cho thấy, vài năm gần đây, Bidrico (công ty mẹ) luôn duy trì doanh thu thuần dao động quanh mức 300 tỉ đồng. Cao nhất là năm 2017, doanh thu thuần của Bidrico đạt 330,7 tỉ đồng, lãi thuần ở mức 4,7 tỉ đồng.

Năm 2019, Bidrico ghi nhận doanh thu thuần đạt 301,9 tỉ đồng, tuy nhiên lại báo lỗ thuần 1 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Bidrico đạt 172,7 tỉ đồng, giảm khoảng 6% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 34,9 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật tự động ETEC (Nguồn: Internet)

Ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật tự động ETEC (Nguồn: Internet)

Ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật tự động ETEC

Ông Nguyễn Viết Toàn sinh năm 1973. Ngoài việc giữ vai trò chủ chốt tại ETEC, ông Toàn còn là Chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Phú.

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động ETEC hoạt động chính trong lĩnh vực tự động hoá công nghiệp, chuyên phân phối các thiết bị điện tử như biến tần, bộ lập trình PLC, servo, màn hình giao diện, bộ nguồn, đồng hồ nhiệt độ, bộ mã hoá xung encoder, terminal blocks, phụ kiện, bộ đếm/thời gian/đo tốc độ và interface, bộ điều khiển động cơ DC, bộ điều khiển lực căng, loadcell và phụ kiện, hộp số động cơ servo.

Bên cạnh đó, ETEC còn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật như: tư vấn, thiết kế, thi công các giải pháp kỹ thuật trong nhà máy sản xuất.

Về tình hình kinh doanh, trong giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu thuần của ETEC liên tục tăng trưởng, tuy nhiên lợi nhuận thu về lại chỉ ổn định ở mức thấp, khoảng 1 tỉ đồng/năm.

Như năm 2016 và 2017, ETEC ghi nhận doanh thu thuần đạt lần lượt 79,3 tỉ đồng và 81,8 tỉ đồng, báo lãi thuần 1,3 tỉ đồng và 0,9 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 1,6% và 1,1%.

Năm 2019, doanh thu thuần của ETEC đạt 94,4 tỉ đồng, tăng 1,2% so với năm trước; lãi thuần ở mức 1 tỉ đồng, trong khi năm 2018 cũng chỉ báo lãi thuần 1,1 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của ETEC đạt 104,4 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 19,4 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 5,8% và 5,4% so với đầu năm./.