|
Masayoshi Son, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SoftBank Group Corp., phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng thường niên của công ty tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/6. Ảnh: Bloomberg. |
Ông Masayoshi Son, Giám đốc điều hành (CEO) SoftBank, cho biết tập đoàn đang “dốc toàn lực” cho OpenAI, trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản đẩy mạnh hiện thực hóa tầm nhìn về “siêu trí tuệ nhân tạo”.
Trong năm nay, tập đoàn đa quốc gia SoftBank đã gia tăng đầu tư vào OpenAI, đồng thời tham gia các dự án liên doanh như Stargate, dự án trị giá 500 tỷ USD.
Theo lời ông Son, SoftBank hiện đang “đặt cược tất tay” vào OpenAI, với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến khoảng 4,8 nghìn tỷ yên Nhật (tương đương 33,2 tỷ USD), bất chấp việc công ty này chưa niêm yết và vẫn chưa có lãi.
“Tôi tin rằng OpenAI sẽ niêm yết trong tương lai và theo tôi, họ sẽ trở thành công ty giá trị nhất thế giới”, ông nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng “đầu tư vào một công ty như vậy đòi hỏi sự dũng cảm”.
Thực tế cho thấy ông Son đã ấp ủ niềm tin này từ lâu. Tại cuộc họp cổ đông, ông tiết lộ rằng trước năm 2019, ông Sam Altman, CEO OpenAI, từng đề nghị SoftBank đầu tư 10 tỷ USD vào công ty.
“Tôi đã nói đồng ý…Tôi hoàn toàn nghiêm túc, vì lúc đó tôi có tiềm lực tài chính nhờ hiệu suất của Quỹ Tầm nhìn. Nhưng rõ ràng là ông Sam đã nói chuyện với nhiều nhà đầu tư khác, và cuối cùng họ chọn Microsoft”, ông Son chia sẻ.
Chính Microsoft là bên ký thỏa thuận đầu tư độc quyền, trở thành nhà cung cấp hạ tầng điện toán duy nhất cho các hoạt động nghiên cứu, sản phẩm và API dành cho lập trình viên của OpenAI. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, Microsoft đã mất vị thế là nhà cung cấp điện toán đám mây độc quyền của OpenAI.
Hiện mối quan hệ giữa hai bên đang có dấu hiệu rạn nứt. Theo nhiều nguồn tin, Microsoft chưa chấp thuận kế hoạch tái cơ cấu OpenAI theo mô hình công ty vì lợi nhuận thông thường.
Liên quan đến những thông tin này, ông Son cho rằng lẽ ra Altman nên lựa chọn SoftBank làm đối tác ban đầu, thay vì Microsoft. Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng vào thời điểm đó, SoftBank còn nhỏ hơn nhiều so với Microsoft – tập đoàn sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu, đội ngũ kỹ thuật hùng hậu và giá trị thương hiệu lớn.
Trước đó, SoftBank từng tuyên bố sẽ cân nhắc giảm phần đầu tư từ 30 tỷ USD xuống còn 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất của OpenAI vào tháng 3 nếu công ty không chuyển đổi thành mô hình vì lợi nhuận trước ngày 31/12.
Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất vào ngày 21/6, ông Son khẳng định niềm tin của ông vào OpenAI ngày càng mạnh mẽ hơn và SoftBank sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, bất chấp những gì xảy ra với ông Microsoft.
Siêu trí tuệ nhân tạo
Niềm tin mạnh mẽ của ông Son dành cho OpenAI bắt nguồn từ khát vọng đưa SoftBank trở thành trung tâm của thời đại “siêu trí tuệ nhân tạo” – loại trí tuệ nhân tạo mà ông mô tả là thông minh gấp 10.000 lần con người.
Ông tuyên bố muốn SoftBank trở thành nền tảng dẫn đầu trong lĩnh vực này trong vòng 10 năm tới, đóng vai trò như “người tổ chức của cả ngành công nghiệp trong kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo”.
Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác với OpenAI và công ty thiết kế chip Arm (được SoftBank mua lại từ năm 2016) sẽ là những trụ cột quan trọng trong chiến lược dài hạn này.
SoftBank cũng đang trở nên ngày càng quyết liệt với các khoản đầu tư liên quan đến AI – điển hình là thương vụ thâu tóm nhà thiết kế chip Mỹ Ampere trị giá 6,5 tỷ USD hồi đầu năm nay.
Tuần trước, hãng Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết ông Son cũng đang cân nhắc xây dựng một khu phức hợp công nghiệp trị giá 1.000 tỷ USD tại Mỹ để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.