
Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của ông – một động thái quan trọng khi Nvidia đang đứng giữa tâm điểm cuộc xung đột công nghệ Mỹ - Trung.
Phát ngôn viên Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận, trong khi Nvidia cũng từ chối phản hồi về thông tin này.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi Nvidia, nhà sản xuất chip có giá trị lớn nhất thế giới, vừa trở thành công ty đầu tiên đạt mốc vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD, vượt xa Apple và Microsoft về tốc độ tăng trưởng nhờ cơn sốt AI toàn cầu.
Trong phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,8%, đóng cửa ở mức kỷ lục, tiếp nối đà tăng hơn 47% kể từ khi ông Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan với Trung Quốc.
Trên mạng xã hội, Donald Trump ca ngợi đà tăng phi mã của các cổ phiếu công nghệ, cho rằng đây là minh chứng sức mạnh kinh tế Mỹ.
“Cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu công nghiệp và Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tiền điện tử vượt trội. Nvidia đã tăng 47% kể từ khi tôi áp thuế quan. Mỹ đang thu về hàng trăm tỷ USD tiền thuế”, ông Donald Trump chia sẻ.
Cuộc gặp chiến lược
Ông Jensen Huang từ lâu đã kêu gọi chính quyền Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc, lập luận rằng lệnh cấm chip AI hiện nay đang trao lợi thế không công bằng cho các đối thủ nội địa như Huawei.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã ngăn Nvidia bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc, thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, khiến công ty dự kiến mất khoảng 8 tỷ USD doanh thu chỉ riêng trong quý này.
Giới phân tích nhận định, khi Mỹ siết xuất khẩu chip, các công ty Trung Quốc buộc phải tăng tốc tự chủ công nghệ, từ đó đe dọa trực tiếp vị thế thống trị của Nvidia trong dài hạn. Ông Huang nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là “thị trường trọng điểm” và bản thân ông thường xuyên sang Bắc Kinh để duy trì quan hệ với khách hàng và đối tác.
Theo một nguồn tin từ SCMP, sau cuộc gặp Donald Trump, ông Huang dự kiến sẽ bay sang Bắc Kinh vào tuần tới để tham dự Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế và gặp gỡ các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.
Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet dự kiến chi tổng cộng khoảng 350 tỷ USD vào đầu tư AI trong những năm tài chính tới, với Nvidia giữ vai trò cung cấp chip AI cốt lõi. Các GPU của Nvidia hiện được xem là “xương sống” cho mọi tiến bộ AI, từ ChatGPT đến các mô hình ngôn ngữ lớn trong ngành tài chính, y tế, nghiên cứu khoa học và quốc phòng.
Dù dẫn đầu ngành công nghiệp chip AI, Nvidia đang đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Các đối thủ như AMD đang phát triển bộ xử lý AI giá rẻ hơn để giành thị phần. Đồng thời, các khách hàng lớn cũng chịu sức ép cắt giảm chi tiêu vốn khi lãi suất cao kéo dài, buộc Nvidia phải đa dạng hóa thị trường và duy trì quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc.
Trong khi đó, chiến lược áp thuế quan của ông Donald Trump, kết hợp cùng các lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI, đang làm phức tạp thêm bức tranh thương mại song phương, nhưng đồng thời tạo lợi thế nhất định cho Nvidia trong việc đàm phán với cả hai siêu cường công nghệ.
Theo SCMP

AI bùng nổ, Nvidia trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 4 nghìn tỷ USD

Tin nóng công nghệ 4/7: iPhone 17 Pro Max có pin 5.000 mAh, NVIDIA lên đỉnh chưa từng có
