Cận cảnh xung đột Ukraine: một năm thảm họa

02.05.2014  Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk sau khi trưng cầu dân ý tuyên bố vào khu vực tự quyết. Thời điểm này ở Ukraine, cơ quan quản lý khủng hoảng đã tổ chức hoạt động trừng phạt chống khủng bố. Chiến dịch ATO tràn ngập thương vong
Cận cảnh xung đột Ukraine: một năm thảm họa

07 tháng 4 năm 2014. Sau khi bắt giữ các lực lượng tự vệ của các tòa nhà hành chính trong vùng Donetsk, Luhansk và Kharkiv Quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov tuyên bố chiến dịch chống khủng bố có sử dụng đến quân đội.

 Kiev đã yêu cầu lực lượng dân quân hạ vũ khí và rời khỏi các tòa nhà hành chính  bị chiếm đóng.

Tháng Tư 15, 2014. Thành phố Slavyansk (vùng Donetsk) bọ bao vây bởi 20 xe bọc thép, hai ngàn lính và 10 xe tăng 

Tại thành phố láng giềng Kramatorsk, lực lượng an ninh Ukraine chiếm giữ sân bay

16.04.2014. Một thành viên của "dân quân Donbass" trên các đường phố Slavyanska 

17 tháng 4 năm 2014. Lực lương dân quân bắt đầu cuộc tấn công 

20.04.2014. Cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát ở làng Bylbasovka đã giết chết ba người 

Lực lượng dân quân nỗ lực vây bắt một bộ phận lực lượng đặc biệt Ukraine ở Mariupol, 3 người chết, 13 người bị thương 

27.04.2014. Binh sĩ Ukraine trước trạm gác chắn đường gần làng Malinovka, Slavyansk 

27.04.2014. Lực lượng dân quân chiếm giữ tòa nhà Hội đồng thành phốKonstantinovka, khu vực Donetsk  và bắt giữ ba sĩ quan của lực lượng đặc biệt Ukraine (SBU) 

Lực lượng dân quân đã chiếm giữ tòa nhà Hội đồng thành phố Konstantinovka, khu vực Donetsk.

28.04.2014. Bạo loạn nổ ra trên đường phố Donetsk 

29.04.2014. Lực lượng đối lập chiếm giữ các tòa nhà chính quyền thành phố Lugansk 

Ở Donetsk, tiếp tục bạo loạn vũ trang, đấu tranh dành quyền kiểm soát các tòa nhà chính quyền thành phố 

01.05.2014. Những người biểu tình ở Donetsk nắm quyền kiểm soát tòa nhà công tố khu vực 

02.04.2014. Tình hình ở Odessa trở lên trầm trọng

Lực lượng dân tộc cực đoàn đốt tòa nhà Công đoàn ở Kulikovo 47 người bị chết cháy, hơn 200 người bị thương 

03.05.2014. Trả thù cho những người thiệt mạng ở Odessa, lực lượng dân quân phá hủy tòa nhà Liên minh công nghiệp Donbass

06.05.2014. Lực lượng quân sự Ukraine bắt đầu tấn công Kramatorsk. Lực lương dân quân bắn hạ 3 máy bay trực thăng. Hai phi công thiệt mạng và một người khác bị bắt. Bắt đầu trận chiến ở Konstantinovka (vùng Donetsk) 

09.05.2014. Trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt ở Mariupol, tòa nhà điều hành vùng núi đã bị phá hủy. 9 người thiệt mạng, 42 người bị thương 

11.05,2014. Tại vùng Donetsk và Lugansk đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tự quyết. Nước Công hòa Nhân dân Donetsk (DNI) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LCI) đã có thỏa thuận về thành lập Liên minh "Novorossia" 

15.05,2014. Thống đốc nhân dân nước cộng hòa ly khai Pavel Gubarev tuyên bố chuyển sang tình trạng chiến tranh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng DNR mới được bổ nhiệm Igor Strelkov tuyên bố tổng động viên. Tiếp sau đó là LNR cũng đưa vào chế độ 'động viên' toàn bộ.

18.05.2014 Lực lượng dân quân tấn công vị trí quân sự của lính Ukraine ở gần thành phố Izyi (khu vực Kharkov) và Slaviansk (khu vực Donetsk). Một binh sĩ dân quân tử trận, 4 binh sĩ Ukraine bị thương

24 Tháng Năm 2014. Các hoạt động chiến dịch đặc biệt tiếp tục diễn ra ở  vùng ngoại ô cSlavyansk. Tại Andreevka nhà báo Ý Andy Rokkelli và phiên dịch tiếng Nga Andrei Mironov bị giết hại.

Hơn 40 người tị nạn đầu tiên đến từ Slavicđược phát hiện vào tháng Sáu. Họ chuyển vào lãnh thổ của Crimea qua vùng Rostov 

Quân lính Ukraine nã pháo vào khu dân cư 

Thi thể những chiến sĩ dân quân tiểu đoàn "Vostok" trong nhà xác bệnh viện Kalinin Donetsk

25.05,2014. Ở Ukraine diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Chiến dịch đặc biệt ATO được quyết định dừng tạm thời. Theo công bố, số lượng cử tri đi bầu đạt trên 60%. Doanh nhân Petro Poroshenko dành chiến thắng (54,7% phiếu bầu). Vị trí thứ hai thuộc về đảng "Batkovsina" của bà Yulia Tymoshenko (12,8%). Tổ chức bầu cử ở LRN và DNR không được thực hiện. 

Cuộc xung đột không ngừng ngay trong cuộc bầu cử hoặc sau khi bầu cử.

02.06.2014. Tòa nhà chính quyền địa phương Lugansk bị không kích. 5 người thiệt mạng. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra trong thành phố 

17 Tháng 6 năm 2014. Tại Lugansk phóng viên kênh truyền hình "Nước Nga-1" Igor Kornelyuk tử vong vì bị thương . Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cần thiết đảm bảo sự an toàn của các nhà báo ở Ukraine. 20.06, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra chỉ lệnh tạm dừng hoạt động tiễu phạt ở phía đông. Thỏa thuận ngừng bắn được kéo dài đến 30.06. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, Chỉ lệnh của tổng thống bị vi phạm 108 lần, làm chết 27 binh sĩ, 69 người bị thương. Dữ liệu chính xác về những tổn thất của lực lượng dân quân không có, nhưng có những thông báo rộng rãi về của tổn thất sinh mạng người dân. Số lượng người tị nạn Ukraine tại Nga, theo Liên Hiệp Quốc, lên đến 110 nghìn.

30.06, 2014. Tại Donetsk, chiếc xe buýt chở các nhà báo bị bắn dữ dội phóng viên và nhà quay phim  "First Channel" Anatoly Klyan thiệt mạng. Các trận chiến tiếp tục diễn ra tại Slavyansk, Kramatorsk và thành phố Snheznyi  (vùng Donetsk). 01.07 diễn ra trận chiến xe tăng ở làng Karlovka (vùng Donetsk). Theo ước tính khác nhau, đã có 16-20 người thiệt mạng. 

14.06,2014. Trong khu vực sân bay Lugansk, một chiếc IL-76 Không quân của Ukraine chở đầy binh sĩ đã bị rơi, tất cả quân nhân đều thiệt mang. Lực lượng vũ trang Ukraine cho ràng máy bay đã bị lực lượng dân quân bắn rơi khi đang hạ cánh

02.08,2014, lương thực thực phẩm không đến được Lugansk. Thành phố đã bị cắt điện và mất hoàn toàn thông tin liên lạc 

Tại Donetsk, 127 khu dân cư không có năng lượng như điện - khí gas

17 tháng 7 2014. Tại miền đông Ukraine, máy bay chở khách Malaysia Boeing 777, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bị bắn hạ. Trên máy bay có 298 người. Không ai còn sống sót. Một nhóm chuyên gia hàng không quốc tế đứng đầu là Hà Lan tiến hành cuộc điều tra, kết quả đến nay vẫn chưa rõ ràng. 

Không bên nào trong cuộc xung đột nhận trách nhiệm.

Số lượng dân thường thương vong tăng nhanh chóng

Cuối tháng 7, ở miền đông Ukraine phóng viên ảnh MIA "Russia Today," Andrew Stenin mất tích. Người cuối cùng nhìn thấy anh là một thương binh Ukraina bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến ở thành phố Shahtersk (ảnh) 

Số lượng người tị nạn từ Ukraina đến đầu tháng Tám đã tăng đến 200 nghìn 

Các gia đình rời bỏ nhà cửa đã bị phá hủy và cố gắng đi đến khu vực biên giới. Một số đến với người thân bên Nga hoặc nước ngoài, số khác đi vào rừng sống.

12-16.08, 2014. Từ Naro-Fominsk ngoại vi Moscow, đoàn xe Nga
280 chiếc Kamaz chở hàng nhân đạo đến phía đông nam của Ukraine. Đoàn xe vượt qua biên giới sau khi phía Ucraina kiểm tra và công nhận các xe tải đang chở hàng viện trợ nhân đạo. Sau 10 ngày kể từ ngày xuất phát tất cả xe trở về căn cứ vận tải ở Moscow.

16.08,2014. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra trong các khu vực Orlov-Ivanovka, Avdeevka, Ilovaysk và Krasyi Yar

Một đoàn tàu hàng bị phá hủy trên một cây cầu đường sắt bị đánh sập.

25.08,2014. Tại Donetsk đã tổ chức một "cuộc diễu hành" các tù binh Ukraine. Có khoảng 50 người được tổ chức canh gác chặt chẽ đi trên các đường phố chính của thành phố 

Những người dân thường bị thương trong trận pháo kích

25.08, 2014. An ninh biên giới Ukraina đã bắt giam giữ biên giới với Liên bang Nga tại khu vực Kharkiv 9 lính dù Nga với vũ khí và giấy tờ tủy thân. Sự hiện diện của họ được đại diện Bộ Quốc Phòng giải thích là ngẫu nhiên đi lạc. . Tất cả binh sĩ Nga được tự do trong cuộc trao đổi với 63 binh sĩ Ukraine

28.08,2014. Tổng thống Petro Poroshenko công bố có tài liệu chứng mình sự hiện diện quy mô của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine. Đã có một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.Tuy nhiên, tổ chức này không thể xác nhận sự đúng đắn trong các tuyên bố của Ukraina 

02 Tháng chín 2014. Theo truyền thông Donetsk, các lực lượng quân sự chủ lực Ukraine đã rút khỏi Donetsk và khu vực lân cận

03.09,2014. Sau cuộc hội đàm điện thoại, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ukraine Petro Poroshenko đã có một thỏa thuận về  "ngừng bắn" Donbass. Các bên tham gia xung đột nhận được các đề xuất về giải pháp hòa bình chấm dứt nội chiến. 

03.09,2014.  Đã có thông tin chính xác về cái chết của phóng viên ảnh MIA "Russia Today" Andrew Stenina, mất tích vào cuối tháng Bảy tại thành phố Sheznuyi. (Donesk). 

03-04.09,2014. Các cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn xung quanh Lugansk. Lực lượng dân quân nắm quyền kiểm soát 23 khu dân cư của vùng. 

05.09,2014. Tại Minsk, các nhóm liên lạc đã họp khẩn để giải quyết tình hình ở phía đông của Ukraine. Cuộc họp với sự có mặt của đại diện Ukraine, Nga và OSCE, được tổ chức đằng sau cánh cửa đóng kín 

Trong cuộc họp kín, một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Chiến dịch đặc biệt ATO chính thức kết thúc. 

Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine, trong chiến dịch tiễu phạt ATO phía Đông làm chết 873 binh sĩ, bị thương khoảng 3300 người

Thông tin chính thức tổn thất sinh lực từ phía lực lượng dân quân không có

Theo ước tính của "thống đốc nhân dân" Paul Gubarev vào 01.08 2014, suốt chiến dịch đặc biệt, lực lượng dân quân và dân thường đã mất ít nhất 10.500 người.

Một phụ nữ đang sống ở nơi trú ẩn trong thành phố Donetsk khu vực Yasinovataya 

Mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, chiến sự vẫn tiếp tục ở phía đông Ukraine khiến nhiều dân thường tử vong.

08.09, 2014. Petro Poroshenko thăm Mariupol và ra lệnh duy trì Mariupol cấp độ cảnh giác cao đ sau khi thông báo về thỏa thuận ngừng bắn và báo cáo về hai nạn nhân mới nhất ở phía đôngUkraine. Cùng ngày, Ukraine nhận được $ 500 triệu của khoản vay đầu tiên từ Ngân hàng Thế giới 

Cuộc chiến đấu dành giật sân bay ở Donetsk vẫn diễn ra quyết liệt

09.09, 2014. Một ngày tương đối yên tĩnh đầu tiên trong khu vực sau thỏa thuận đình chiến.

Đêm 12.09,2014 Hai bên bắt đầu trao đổi tù binh chiến tranh

11.10,2014. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dânDonetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố bắt đầu "trạng thái im lặng" giữa DNR và Ukraine. Trong điều kiện thỏa thuận được thực hiện, các bên cam kết sẽ bắt đầu rút quân trong năm ngày 

14.10, 2014. Alexander Zakharchenko phát biểu cho rằng "trạng thái im lặng" không được tôn trọng, vì vậy việc rút quân sẽ tạm hoãn.

02 .11,2014. Bầu cử đại DNR và LNR. Theo kết quả thống kê đã có 100% tham gia cuộc bầu cử Donbass, dành chiến thắng là các nhân sự đương nhiệm của nền cộng hòa mới. An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) tuyên bố đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cuộc bầu cử. Cơ quan SBU cho rằng cuộc bầu cư ở Donbass là "hành động bạo lực nhằm lật đổ hoặc thay đổi trật tự hiến pháp hoặc đảo chính quyền lực nhà nước." Đáp trả tuyên bố này, Thủ tướng Chính phủ DNR Alexander Zakharchenko hứa sẽ tiến hành các cuộc điều tra " những dấu hiệu của diệt chủng"

12.11,2014. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về Ukraine, liên quan đến các nguy cơ ngày càng tăng của cuộc chiến mới ở Donbass. Cuộc họp được bắt đầu dựa trên một tuyên bố với nhóm sứ mệnh OSCE Ukraine, về nguy cơ đe dọa một cuộc xung đột mới và cáo buộc vể khả năng "cuộc xâm lược toàn diện" của Moscow, được đưa ra bởi Đại diện thường trực Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Trong tình huống mà các bên trong cuộc xung đột đang đứng trên bờ vực của cuộc chiến mới, tổng thống Poroshenko hứa sẽ không cho phép các " sự điên rồ của thế giới lần thứ ba." 

15.11, 2014. Poroshenko ký sắc lệnh phong tỏa kinh tế khu vực Donbass. Chính phủ Ucraina tuyên bố nên "dừng ở một số khu vực" của Donetsk và Lugansk những hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, tổ chức cấp nhà nước, tiến hành sơ tán công nhân, di chuyển tài sản và văn bản tài liệu. Một  "lệnh đặc biệt" được đưa ra về Quy định cung cấp năng lượng trong các khu vực này. 

05.12,2014. Lực lượng dân quân LRN và quân đội Ukraine đã thống nhất các điều khoản hiệp định đình chiến, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12.

11.12,2014. Quyền Trưởng ban điều tra thống kê hồ sơ Liên bang Nga Alexander Drymanov báo cáo rằng có khoảng 5 nghìn người dân đã thiệt mạng và 10.000 người khác bị thương trong cuộc xung đột vũ trang ở Donbas 

16.01, 2014. Tiến trình giải quyết bằng ngoại giao cuộc xung đột ở phía đông của Ukraine rơi vào bế tắc. Cuộc hội đàm của các nhóm liên lạc, được tổ chức tại Minsk đổ vỡ. Tình hình ở khu vực xung đột lơ lửng trên bờ vực của một cuộc xung đột quy mô lớn. Trong bối cảnh tuyên bố kiểm soát hoàn toàn sân bay Donesk của lực lượng dân quân DNR. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố đưa về phía đông Ukraine thêm nhiều đơn vị quân đội. 

22.01,2015. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt dành giật sân bay Donesk, quân đội Ukraine với tổn thất nặng nề tháo lui khỏi trận địa. 

24.01,2015. Mariupol rơi vào hỏa lực tập kích. Bộ Nội vụ Ukraine cáo buộc trách nhiệm về sự kiện đã xảy ra cho lực lượng dân quân DNR. Viện Công tố Ukraine cho rằng có đủ điều kiện để coi cuộc pháo kích thành phố như một hành động khủng bố. Đáp trả, Bộ Quốc phòng DNR phủ nhận các báo cáo này, gọi chúng là " những thông tin bị bóp méo trắng trợn, lừa bịp và dối trá".

30.01,2015. Tại Donetsk, Nhà Văn hóa mang tên Kuibyshev bị pháo kích, đúng vào vào thời điểm cung cấp viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, dưới hỏa lực pháo binh trúng xe đẩy, giết chết năm người 

10.02.2015. 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một cuộc tập kích bằng tên lửa vào Kramatorskaya 

11.02,2015. Ít nhất một người đã thiệt mạng khi một quả đạn pháo đánh trúng trạm dừng xe buýt ở Donetsk

12,02,2015. Sau 16 giờ đàm phán Minsk về vấn đề giải quyết tình hình ở Ukraine, "nhóm bộ tứ Normandy" có các nhà lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp và Ukraine. Các bên đã đạt đượcthỏa thuận ngừng bắn lúc 00:00 ngày 15 tháng Hai và rút ra từ đường biên giới các loại vũ khí hạng nặng. Bốn nhà lãnh đạo đã nhất trí về một gói các biện pháp để thực hiện thỏa thuận, bao gồm 11 hạng mục, trong đó có một mục thống nhất  đến cuối năm 2015 Ukraine sẽ cải cách hiến pháp liên quan đến nội dung phân cấp quản lý của đất nước 

13.02, 2015. Một ngày sau khi ký kết Thỏa thuận hòa bình Minsk ở vùng xung đột phía đông Ukraine, tình hình không có gì thay đổi. Trong ngày trước khi cả hai bên đều phải dừng bắn, cuộc pháo kích vào Donetsk dữ dội chưa từng thấy. 

14.02. 2015. Một vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn ở phía đông Ukraine có hiệu lực, Tổng thống Ucraina nói rằng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo theo việc áp đặt tình trạng chiến tranh, trên địa giới của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk hỏa lực pháo binh trút xuống dữ dội. Mặc dù vậy, đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tuyên bố rằng quân đội nước này đã rút vũ khí hạng nặng ra từ tuyến chiến đấu.

15.02,2015. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh ngừng bắn cho các lực lượng Ukraine ở vùng Donbas 

21.02,2015. Trao đổi các tù binh chiến tranh,kết quả là 139 binh sĩ Ukraine được trao đổi với 36 dân quân DNR và 16 dân quân LNR

24.02,2015. Nước Cộng hòa tự xưng LNR thông báo quân Ukraina đã rút trang bị hạng nặng ra khỏi vùng chiến tuyến.

Tình hình chính trị ở Donesk sau khi quân đội Ukraine rút lui. Debaltseve sau khi quân đội Ukraine tháo lui.

Debaltseve sau khi quân Ukraine rút lui

Sơ tán dân thường ra khỏi ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cuộc pháo kích

Người dân trên đường phố của thành phố Debaltseve sau khi đã rút vũ khí hạng nặng

25.02,2015, lực lượng dân quân DNR rút vũ khí hạng nặng ra ngoài khu vực chiến tuyến, trong ảnh là đoàn pháo tự hành Gvozdic đang rút khỏi làng Obil.

26.02,2015. tù binh Ukraine đã sẵn sàng để trao đổi tại sân bay Donetsk

Số lượng chính xác những người dân thường bị tử nạn trong cuộc chiến vẫn chưa được thống kê, làm rõ.

01.03,2015. Các lực lượng dân quân của DNR và LNR công bố hoàn thành giai đoạn quan trọng của kế hoạch hòa bình - rút đầy đủ các loại vũ khí hạng nặng từ tuyến chiến đấu, dưới sự giám sát của OSCE và trước khi quân đội Ucraina thực hiện việc này. Chính quyền Kiev phản ứng với các lực lượng dân quân, tuyên bố không tin tưởng và cáo buộc họ chuẩn bị tấn công từ ba hướng 

03.04.2015, Tổng thống Petro Poroshenko khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Ukraine Inter đã bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn của Kiev vào giải pháp ổn định tình hình ở Đông Ukraine, và hứa thực hiện chính xác thỏa thuận Minsk. Ông này cũng tin tưởng cuộc bầu cử ở Donesk và Lugansk theo luật của Ukraine sẽ sớm diễn ra vào năm nay.

25 tháng 4 năm 2015. Các bên tham gia cuộc xung đột ở Donbass đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Số lượng các cuộc tập kích hỏa lực vào khu vực kiểm soát bởi những người ly khai của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (DNR và LNR), trong những ngày gần đây đã tăng lên đáng kể. Đây là tuyên bố của người đứng đầu nhà nước DNR Alexander Zakharchenko. Theo ông, đây là hành động trinh sát hỏa lực của quân đội Ucraina và có thể được tiếp theo là một cuộc tấn công quy mô toàn. Các quan chức an ninh Ukraine, đến phiên mình, đổ tội cho lực lượng dân quân bắn phá các vị trí của họ. 

Theo: QPAN