Cận cảnh Nga tấn công New York ở Donbass bằng bom lượn 3 tấn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một trung tâm chỉ huy của Ukraine tại ngôi làng ở Donetsk đã bị phá hủy, theo một số báo cáo.

Một đoạn video được cho là có cảnh Nga sử dụng loại bom lượn mới FAB-3000 tấn công các cứ điểm của Ukraine ở khu định cư New York của Donetsk đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo các bài đăng trên các kênh Telegram của Nga hôm Chủ nhật vừa qua, trái bom nặng 3 tấn được trang bị mô-đun dẫn đường đã đáp trúng một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến ít nhất 60 binh sĩ thiệt mạng và phá hủy 4 phương tiện. Tòa nhà bị trúng bom “đã biến mất không dấu vết”, một trong những bài đăng tuyên bố.

Hình ảnh vụ tấn công được drone quay lại, được cho là ở New York, cho thấy một vụ nổ cực lớn. Hiện những thông tin này chưa được xác minh một cách độc lập. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bom FAB-3000 đã được triển khai lần đầu tiên tại làng Liptsy trong lúc quân đội Nga đang mở chiến dịch ở vùng Kharkov cách đây 2 tuần lễ.

Các chuyên gia quân sự Nga cho biết FAB-3000 có đủ sức mạnh để hủy diệt ngay cả những thành trì kiên cố nhất, và công nghệ mới cho phép loại bom này nhắm vào các mục tiêu với độ chính xác cao.

Giới chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận rằng, FAB-3000 và các loại bom kích thước nhỏ hơn triển khai từ trên không – được Nga nâng cấp bằng cách gắn thêm cánh và bộ phận điều hướng bằng vệ tinh – gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine.

Chuyên trang Defense News hồi tuần trước đăng tải bài viết cho rằng “trong những tháng gần đây”, Nga đã sử dụng loại bom này để nhắm vào binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến. “Hiện tại, Ukraine có rất ít biện pháp phản ứng đối với các đòn tấn công bằng bom lượn”, chuyên trang cho hay.

Khu định cư New York lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ vào khoảng giữa thế kỷ 19, nguồn gốc chính xác của cái tên này đến nay vẫn chưa rõ.

Một số sử gia cho rằng nó có liên quan tới một doanh nhân người Mỹ, người vận hành ngôi làng này, trong khi một số khác lại liên hệ nó với người Mennonite, những người từ thành phố Jork ở Đức chuyển đến khu vực này. Cũng có ý kiến cho rằng cái tên đậm chất Mỹ của khu vực này đơn giản là do lỗi chuyển ngữ từ bảng chữ cái Latin sang bảng chữ cái Cyrillic.

Trong vài tháng qua, binh sĩ Nga tiếp tục có nhiều bước tiến ở Donbass. Đầu tháng 5, Moscow cũng khởi động một đợt tấn công vào vùng Kharkov. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay đây là phản ứng của họ trước việc Ukraine thường xuyên nã pháo vào cơ sở dân sự của Nga, vì vậy cần thiết phải thiết lập một vùng đệm.

Theo RT