|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/2. Ảnh: Getty. |
Các thành viên cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia vào các cuộc giao tiếp bí mật với các đối thủ chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Politico hôm 6/3 đưa tin, trích dẫn các nguồn tin nội bộ.
Ông Zelensky, người đã hết nhiệm kỳ Tổng thống vào năm ngoái, đã đình chỉ các cuộc bầu cử do thiết quân luật và đã từ chối chuyển giao quyền lực của tổng thống cho chủ tịch quốc hội, vi phạm hiến pháp.
Các cuộc trò chuyện kín với cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko và cựu Tổng thống Petro Poroshenko xoay quanh việc khởi động lại các cuộc bầu cử, theo ba nghị sĩ Ukraine và một chuyên gia chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa.
Ông Trump đã mô tả ông Zelensky là một "nhà độc tài không có bầu cử", trong khi các thành viên trong nhóm của ông đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine cản trở chương trình nghị sự hòa bình của Tổng thống do sự cứng nhắc của mình. Một số quan chức Mỹ đã công khai kêu gọi ông Zelensky từ chức sau một cuộc họp gây tranh cãi tại Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần trước.
Về mặt công khai, bà Timoshenko và ông Poroshenko vẫn ủng hộ sự lãnh đạo của ông Zelensky trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa đóng kín, các nhân vật chính trị Ukraine được cho là đang định vị bản thân để giành được sự ủng hộ lớn hơn của Washington.
Bà Timoshenko đang thụ án tù 7 năm vì tội lạm dụng quyền lực thì cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 ở Kiev bùng phát, dẫn đến việc bà được trả tự do sớm. Tháng trước, ông Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Poroshenko, cùng với nhà lãnh đạo đối lập lưu vong Viktor Medvedchuk.
Trong hôm 4/3, ông Zelensky đã bày tỏ cam kết của mình về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, than thở rằng cuộc gặp của ông với ông Trump đã không diễn ra "theo đúng cách mà nó nên diễn ra". Mặc dù ông Zelensky không thừa nhận đã làm bất cứ điều gì sai trái, nhưng ông Trump đã nhắc lại tuyên bố của mình trong bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội vào cuối ngày hôm đó.
Trước bài phát biểu của ông Trump, Quốc hội Ukraine đã đưa ra thông điệp riêng của họ tới Tổng thống Mỹ, khen ngợi sự lãnh đạo của ông và thúc giục ông duy trì "sự ủng hộ không lay chuyển" đối với Kiev. Nghị sĩ Nikita Poturaev, người ủng hộ ông Zelensky, đã lên án tuyên bố hòa giải này, nêu bật sự hỗn loạn trong số các nhà lập pháp Ukraine.
Chính quyền Trump đã dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngừng chia sẻ thông tin tình báo quân sự. Trong khi các đồng minh châu Âu của Mỹ đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev, họ cũng thừa nhận rằng khả năng hỗ trợ của họ bị hạn chế nghiêm trọng nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ. Các lực lượng Nga đã nắm giữ lợi thế trong cuộc xung đột trước khi có những thay đổi chính sách này từ Washington.