Các công ty Mỹ mất 300 tỷ USD khi rời khỏi thị trường Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga cho biết cuộc chiến trừng phạt của phương Tây đã phản tác dụng đối với các công ty Mỹ.

Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF). Ảnh: Sputnik.
Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF). Ảnh: Sputnik.

Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho biết các công ty Mỹ đã mất hơn 300 tỷ USD khi rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Ông lưu ý rằng Moscow và Washington cần thiết lập lại đối thoại để cùng nhau giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang, phương Tây đã giáng đòn vào Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm gây bất ổn cho nền kinh tế nước này và buộc Moscow phải chấm dứt hoạt động quân sự. Các biện pháp này cùng với các biện pháp trả đũa của Moscow đã khiến nhiều công ty phương Tây thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh ở Nga, mất hàng tỷ USD tiền đầu tư và lợi nhuận. Theo ước tính của Trường Quản lý Đại học Yale, hơn 1.000 công ty nước ngoài đã tự nguyện cắt giảm hoạt động ở Nga ở một mức độ nào đó kể từ tháng 2/2022.

“Các doanh nghiệp Mỹ đã mất hơn 300 tỷ USD khi rời khỏi thị trường Nga”, ông Dmitriev nói với CNN hôm 18/2, trước cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Mỹ về cuộc xung đột Ukraine ở Arab Saudi. Con số này gần bằng số tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa ở phương Tây như một phần của lệnh trừng phạt.

Quan chức này lưu ý rằng với những tổn thất nặng nề như vậy, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ có lợi cho cả Mỹ cũng như Nga.

“Điều chúng tôi mong muốn là đối thoại tốt đẹp…tìm ra các giải pháp kinh tế chung để giải quyết vấn đề là vô cùng quan trọng, chủ yếu đối với Mỹ”, ông Dmitriev nói.

Bình luận về cuộc đàm phán Nga-Mỹ, ông Dmitriev cho biết “toàn bộ thế giới đang chờ xem liệu Mỹ và Nga có thể cải thiện quan hệ hay không”.

Quan chức này, người chịu trách nhiệm về khía cạnh kinh tế của các cuộc đàm phán với tư cách là thành viên của phái đoàn Nga, cho biết thêm: “Mối quan hệ tốt hơn của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi giải quyết một số lượng lớn các nhiệm vụ và vấn đề toàn cầu mà thế giới phải đối mặt”.

“Tôi nghĩ việc xây dựng những cầu nối là rất quan trọng. Tôi nghĩ quan hệ Mỹ-Nga rất quan trọng đối với thế giới. Tôi nghĩ việc Mỹ và Nga hợp tác là rất quan trọng”, ông nói thêm.

Ông Dmitriev lưu ý rằng Moscow đã liên lạc với các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các cuộc đàm phán và coi họ là “những người giải quyết vấn đề tuyệt vời”. Ông nói rằng các tín hiệu từ Washington cho đến nay vẫn rất tích cực, trong đó ông Trump và nhóm của ông cho biết họ muốn thiết lập lại đối thoại.

Các cuộc đàm phán ở thủ đô Riyadh của Arab Saudi đã được đề xuất sau cuộc điện đàm vào tuần trước giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mặc dù dự kiến ​​không có nguyên thủ quốc gia nào tham dự các cuộc đàm phán nhưng chúng được tiến hành bởi các quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cả nhà ngoại giao Ukraine và EU đều không có mặt tại cuộc họp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó giải thích rằng địa điểm diễn ra cuộc đàm phán được chọn vì nó phù hợp với cả hai nước. Ông nói thêm rằng cuộc gặp sẽ nhằm mục đích "khôi phục toàn bộ mối quan hệ phức tạp giữa Nga và Mỹ" và đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin.