Tổng thống Zelensky: Cuộc gặp Mỹ-Nga ở Riyadh sẽ “không có kết quả”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẽ không công nhận các giao dịch được thực hiện sau lưng ông.

Binh sĩ Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ gần tiền tuyến ở Donbass ngày 14/2. Ảnh: Getty.
Binh sĩ Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ gần tiền tuyến ở Donbass ngày 14/2. Ảnh: Getty.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ không tham gia các cuộc đàm phán Mỹ-Nga ở Riyadh và coi chúng là vô nghĩa.

Các phái đoàn do Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu sẽ gặp nhau vào ngày 18/2 trong khuôn khổ cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên về Ukraine kể từ năm 2022.

“Ukraine sẽ không tham gia”, ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 17/2, đồng thời nói thêm rằng Kiev “không biết gì” về các cuộc đàm phán sắp tới.

Ông nói: “Ukraine coi bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine đang được tổ chức mà không có Ukraine là không có kết quả. Chúng tôi sẽ không công nhận những thỏa thuận như vậy”.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng chuyến thăm Arab Saudi của ông vào thứ Ba “không có mối liên hệ” nào với cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Nga cùng ngày. Ông nói: “Chuyến thăm tới khu vực này đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi Mỹ quyết định gặp Nga ở đó”.

Trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Yury Ushakov, hôm đầu tuần xác nhận rằng các cuộc đàm phán với người Mỹ sẽ không có sự tham gia của bên thứ ba. Phát biểu với các nhà báo trên đường băng ở Riyadh, ông nói rằng các cuộc đàm phán nhằm đặt nền móng cho việc chấm dứt xung đột Ukraine và là một bước hướng tới “bình thường hóa thực sự” quan hệ với Mỹ.

Trong khi chính quyền Biden duy trì hỗ trợ tài chính và quân sự vô điều kiện cho Kiev, ông Trump lại bác bỏ chiến dịch “cô lập” Nga trên trường quốc tế của người tiền nhiệm và hứa sẽ chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt thông qua lệnh ngừng bắn lâu dài.

Các quan chức Ukraine và EU cho biết họ cảm thấy choáng váng trước cuộc điện đàm của ông Trump với ông Putin vào ngày 12/2. Họ cũng chỉ trích ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vì đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO đối với Kiev và từ chối cam kết khôi phục biên giới trước năm 2014 của Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tuần trước, ông Hegseth nói rằng Lầu Năm Góc sẽ không triển khai quân đội như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào có thể được đưa ra cho Kiev. Ông nói thêm rằng, nếu lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai ở Ukraine, họ sẽ không được cơ chế phòng thủ tập thể của NATO bảo vệ.

Moscow khẳng định rằng một giải pháp hòa bình phải giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, bao gồm cả nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu tháng cho biết ông Zelensky, thay vì “những lời nói suông”, phải thể hiện sự sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán thiện chí.

Tổng thống Putin hồi tháng trước đã nhắc lại rằng ông không coi ông Zelensky là Tổng thống hợp pháp vì nhiệm kỳ 5 năm của ông đã hết hạn vào tháng 5/2024 và không có cuộc bầu cử mới nào được triệu tập do thiết quân luật.