Các cơ sở bán dẫn Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy hiểm khi có các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc và 30 công ty liên quan đến chất bán dẫn khác đối mặt với lựa chọn "tồn tại hay không tồn tại", sau khi Washington đưa vào danh sách theo dõi thương mại của chính phủ Mỹ.
Các cơ sở bán dẫn Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy hiểm khi có các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn. Ảnh SCMP
Các cơ sở bán dẫn Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy hiểm khi có các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn. Ảnh SCMP

Công ty công nghệ bộ nhớ Yangtze sở hữu nhà nước và 30 đơn vị khác trong lĩnh vực bán dẫn của Trung Quốc gần đây đã bị Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào Danh sách chưa được xác minh (UVL). Các doanh nghiệp, chưa được BIS xác minh sẽ bị đưa vào danh sách được coi là một hạn chế thương mại vì không đủ điều kiện để nhận những mặt hàng tuân theo Quy định Quản lý Xuất khẩu của chính phủ Mỹ.

Theo những quy định cập nhật do BIS công bố ngày 7/10, các bên UVL, không cung cấp dữ liệu cần thiết cho quy trình xác minh của cơ quan Mỹ có thể bị thêm vào danh sách đen thương mại Mỹ, chính thức được gọi là Danh sách thực thể.

Cho đến thời điểm này, không có công ty và tổ chức nào của Trung Quốc, bị đưa vào UVL, bao gồm các tổ chức và doanh nghiệp như Vital Advanced Materials, Beijing PowerMac Co, Đại học của Viện Khoa học Trung Quốc và Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về động thái của Mỹ hoặc về những gì các tổ chức dự định làm tiếp theo.

Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu Trung Quốc Naura Technology Group, thông báo trong một hồ sơ quy định tại Thâm Quyến, công ty thành viên của tập đoàn, Beijing Naura Magneto Electrical Technology có trong UVL.

Naura hạ thấp ảnh hưởng từ hành động của Mỹ, thông báo công ty thành viên này chỉ chiếm 0,5% tổng doanh thu hàng năm, cổ phiếu của tập đoàn Naura giảm 10% trong ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 18/10 sau tin tức đó.

Naura không có khả năng cung cấp dữ liệu bổ sung cho chính phủ Mỹ với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc , theo một nhà cung cấp của công ty, từ chối nêu tên vì ông không được phép nói chuyện với truyền thông.

Các doanh nghiệp Trung Quốc trong danh sách UVL có nguy cơ bị áp đặt trừng phạt rất cao vì Washington dự kiến ​​sẽ thêm một số tổ chức, doanh nghiệp trong số này vào danh sách đen thương mại của Mỹ, giáng một đòn gây tổn hại khác vào động lực tự cung tự cấp chất bán dẫn của Bắc Kinh.

Những hành động mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm kìm hãm Trung Quốc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến đánh dấu sự leo thang rất lớn từ những lệnh trừng phạt có mục tiêu trước đó đối với các công ty công nghệ Trung Quốc riêng lẻ như Huawei Technologies Co và Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Theo Gu Wenjun, nhà phân tích trưởng của công ty nghiên cứu ICwise, toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc hiện đang là mục tiêu của chính phủ Mỹ.

“Mỹ đã viện dẫn những lý do quan trọng để biện minh cho các hành động trong quá khứ,” Gu viết. "Washington viện dẫn rủi ro bảo mật thông tin để nhắm mục tiêu vào Huawei và các liên kết quân sự để nhắm mục tiêu vào SMIC."

Gu chỉ ra rằng, chính phủ Mỹ đã và đang vượt qua “ranh giới đỏ”, đồng thời nói thêm rằng Washington đã mở rộng “danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt… viện dẫn đủ loại lý do kỳ lạ”.

Chính phủ Mỹ có thể viện dẫn đến “sự thiếu hợp tác dai dẳng của nước chủ nhà” - trong trường hợp này đối với Trung Quốc là “sự từ chối hợp tác và báo cáo sai sự thật của chủ thể”, mở đường cho việc áp đặt những hạn chế thương mại khắc nghiệt hơn, Kevin Cai Kaiming, một đối tác cao cấp tại công ty luật đa quốc gia Dentons, trong một ghi chú ngày 17/10 cho biết.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hàng chục thực thể Trung Quốc bị đưa vào UVL, nhưng đòi hỏi tuân thủ quy trình xác minh BIS đã dẫn đến việc 9 công ty Trung Quốc gần đây đã được loại khỏi danh sách UVL của chính phủ Mỹ.

WuXi Biologics cho biết trong một tuyên bố trong tuần này rằng công ty thành viên của doanh nghiệp, có trụ sở phía đông tỉnh Giang Tô phía đông đã được xóa khỏi UVL, sau chuyến thăm của Bộ Thương mại Mỹ tại vị trí người dùng cuối của công ty (người sử dụng sản phẩm).

Theo Lindsay Zhu Ju, một đối tác có trụ sở tại Thượng Hải tại công ty luật quốc tế Squire Patton Boggs, hầu hết các công ty trong UVL “có thể được loại bỏ thành công” khỏi danh sách sau khi Bộ Thương mại Mỹ tiến hành kiểm tra người dùng cuối.

Ông Zhu, người có kinh nghiệm xử lý những trường hợp tương tự cho biết: “31 công ty Trung Quốc, gần đây bị thêm vào UVL được khuyến nghị liên hệ ngay với Bộ Thương mại Trung Quốc để sắp xếp khả năng kiểm tra người dùng cuối”.

Bộ Thương mại Trung Quốc mô tả động thái của chính phủ Mỹ, bổ sung thêm các thực thể đại lục vào UVL là "một hành động chèn ép công nghệ điển hình" đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ những hành động của Washington, có thể “gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quan hệ thương mại bình thường giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ… và nguy hiểm nghiêm trọng cho sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Theo South China Morning Post