Bóng đá Thái Lan: tài năng không đợi tuổi

VietTimes — Ngoài tiền vệ Chanathip Songkrasin đã quá nổi tiếng với nick name “Messi Thái” thì Thái Lan còn có Supachok Sarachat (Buriram United) và Ekanit Panya (Chiangmai). Hai tài năng trẻ này đã ẵm trọn danh hiệu cầu thủ xuất sắt nhất 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của ĐT Thái Lan.
"Gã lùn" Chanathip Songkrasin sẽ là mối đe dọa lớn nhất với ĐT Việt Nam. Ảnh SP5.
"Gã lùn" Chanathip Songkrasin sẽ là mối đe dọa lớn nhất với ĐT Việt Nam. Ảnh SP5.

Bóng đá Thái Lan đã mất ngôi đầu khu vực Đông Nam Á vào tay Việt Nam, trong các cấp độ tuyển trẻ họ cũng liên tiếp thua chúng ta. Nhưng gần đây bóng đá Thái liên tiếp trình làng những tài năng trẻ theo kiểu sóng sau xô sóng trước.

Những ngôi sao trẻ

Chanathip Songkrasin sinh năm 1993, chỉ cao 1m58 nhưng tài năng lại không hề thấp. Bằng chứng là tiền vệ này đã nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng Consadole Sapporo mùa giải 2018. Chỉ sau 1 năm cho mượn, Chanathip Songkrasin được Consadole Sapporo ký hợp đồng chính thức. Không phải hợp đồng ngắn hạn như Công Phượng, Văn Hậu mà là 5 năm với mức giá 2,5 triệu USD (khoảng 57,5 tỷ đồng). Không phải đơn giản mà một đội bóng Nhật Bản bỏ ra một khoản tiền lớn, chấp nhận ký một hợp đồng dài hạn đến vậy với một "gã lùn" tới từ Đông Nam Á.

Ông thầy người Nhật lắp ghép thành công Supachok và Ekanit Panya trong sơ đồ 4-2-3-1. Ảnh FAT

Ông thầy người Nhật lắp ghép thành công Supachok và Ekanit Panya trong sơ đồ 4-2-3-1. Ảnh FAT

Ngôi sao ĐT Thái Lan Chanathip Songkrasin là sự kết hợp giữa tài năng và cá tính dị biệt. Một mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có, thi đấu không thật thành công trong trận gặp ĐT Việt nam nhưng HLV Park Hang-seo vẫn khen "là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Thái Lan".

Supachok Sarachat cũng có nét tương đồng mới đàn anh Chanathip, thuận chân trái, thi đấu vị trí sở trường ở vị trí tiền đạo cánh trái. Mới thi đấu cho đội tuyển Thái Lan 6 trận nhưng Supachok đã có 2 bàn thắng.

Mặc dù được HLV Akira Nishino bố trí đá trung phong trái sở trường trong trận gặp ĐT Việt Nam nhưng chàng trai 21 tuổi này đã khiến cho hàng phòng ngự của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Ông thầy người Nhật đã chứng mình mình hoàn toàn có thể dùng cùng lúc cả Chanathip lẫn Supachok. Trận đấu này, Supachok đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, dù kết quả trận đấu là 0-0.

Trên xứ sở vạn đảo, Supachok đã có cú đúp vào lưới ĐT Indonesia trong chiến thắng tưng bừng 3-0. Trong lần thứ 5 khoác áo đội tuyển chùa Vàng, Supachok đã “quẩy” tưng bừng bởi lối chơi ngẫu hứng, truyền cảm xúc cho cả hàng công Thái Lan.

Nhìn Supachok nhảy múa cùng trái bóng, trước các hậu vệ to cao của chủ nhà Indonesia và xứng đáng dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, giới chuyên môn Đông Nam Á đã dành cho cầu thủ này ánh mắt thiện cảm.

Khi tỷ số đã 3-0, HLV Akira Nishino lại tiếp tục tạo điều kiện cho ngôi sao đang lên của CLB Chiangmai - Ekanit Panya vào sân 13 phút cuối. Người ta lại thấy tài năng 19 tuổi đảo người qua hàng loạt hậu vệ chủ nhà Indonesia bên cánh trái.

Ekanit Panya mới chỉ 19 tuổi trong lần thứ 2 được khoác áo ĐT tuyển đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh FAT

Ekanit Panya mới chỉ 19 tuổi trong lần thứ 2 được khoác áo ĐT tuyển đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh FAT

Cả 3 tài năng này đều thuận chân trái, thể hình không cao nhưng kỹ thuật cá nhân thì vô cùng khéo léo. Chỉ cao 1,69 m nhưng Ekanit Panya đi bóng rất tốc độ, có thể dứt điểm ở mọi cự ly, mọi tư thế với lực rất tốt.

Phát hiện mới của HLV Akira Nishino

Ekanit Panya từng góp mặt ở các cấp độ đội tuyển U19, U21 và U23 Thái Lan. Tiền vệ công này góp phần đưa U19 Thái Lan vô địch giải Đông Nam Á 2017 rồi sau đó vào đến tứ kết giải châu Á 2018.

Tuyển thủ này đang giữ một kỷ lục khi là cầu thủ nhỏ tuổi nhất ghi bàn. Đó là bàn thắng anh ghi vào lưới của Muangthong United vào ngày 18/10/2015, lúc đó Panya 15 tuổi 11 tháng 28 ngày. Tại Thai-League 2019, Ekanit Panya đã ghi được 8 bàn thắng.

Khi tiền vệ Chanathip Songkrasin đang đá tại J1-League chấn thương không tập trung đội tuyển đã mở ra cơ hội cho Ekanit Panya. “Chú út” nhỏ con (chỉ cao 1,69m) của đội tuyển Thái đã chen chân vào giữa rừng sao Supachok Sarachat (Buriram United) và Bordin Phala (Port FC), Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai) và Thitiphan Puangjan (Trinita Oita, J.League)… thi đấu cánh trái trong đội hình 4-2-3-1.

Người ta lại thấy ông thầy người Nhật lắp ghép 2 cầu thủ có cùng chiều cao, lối đá Supachok và Ekanit Panya. Theo đó, Supachok đá hộ công cho Teerasil Dangda, Ekanit Panya đảm nhận cánh trái còn Theerathon Bunmathan đá cánh phải. HLV Akira Nishino còn “tráo hàng” khi giao cho Ekanit Panya mặc áo số 8 thay vì số 18 như 2 trận đấu trước đó.

liệu HLV Akira Nishino có tLhể bố trí cả ba tài năng Chanathip Songkrasin, Supachok và Ekanit Panya ra sân trong trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?

Liệu HLV Akira Nishino có thể bố trí cả ba tài năng Chanathip Songkrasin, Supachok và Ekanit Panya ra sân trong trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?
Ảnh FAT.

Người Thái đã phải “ngả mũ” khâm phục trình độ của ông thầy người Nhật khi mà bộ ba trên hàng công Ekanit Panya, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan thi đấu cực kỳ ăn ý.

Tiền đạo trái Ekanit Panya chính là cái tên thi đấu rực sáng trong chiến thắng trước UAE. Anh là người kiến tạo để "lão tướng" Teerasil Dangda mở tỷ số, trước khi ghi bàn ấn định kết quả 2-1 cho ĐT Thái Lan.

Ekanit Panya mới chỉ 19 tuổi trong lần thứ 2 được khoác áo ĐT tuyển đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho thấy bóng đá Thái Lan luôn có những tài năng không đợi tuổi.

Giới truyền thông và chuyên môn Thái Lan đang tự hỏi: Nếu Chanathip Songkrasin có thể thi đấu, liệu HLV Akira Nishino có thể bố trí cả ba tài năng Chanathip Songkrasin, Supachok và Ekanit Panya ra sân trong trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?

Chưa kể bóng đá Thái Lan vẫn còn tài năng 17 tuổi Suphanat Mueanta cũng đã ra sân trong trận gặp UAE sau khi ra mắt đội tuyển tại King's Cup 2019, trận gặp ĐT Việt Nam.