Bóc mẽ màn tỏa sáng tại Cannes của các sao châu Á

Đến hẹn lại lên, LHP Quốc tế Cannes luôn là điểm đến của những tranh luận về độ nổi bật của các sao châu Á khi mỗi nghệ sĩ đến đây đều muốn để lại dấu ấn với truyền thông quốc tế.
Bóc mẽ màn tỏa sáng tại Cannes của các sao châu Á

Oscar là giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới nhưng lại hạn chế khách mời ở mức tối đa.

Nhưng LHP Quốc tế Cannes luôn chào đón các đoàn phim, nghệ sĩ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đây cũng là thảm đỏ quốc tế quy tụ nhiều nghệ sĩ châu Á nhất qua các năm.

Chuyện về “cơn sốt thảm đỏ” mang tên Angela Phương Trinh

Hai ngày nay, Angela Phương Trinh trở thành cái tên gây chú ý nhất trong giới nghệ sĩ Việt.

Cô tham gia LHP Cannes ngày 17/5 trong bộ váy đậm nét Việt, đội khăn vấn truyền thống và bất ngờ lọt vào ống kính của nhiều trang báo quốc tế.

Angela Phương Trinh gây sốt nhờ váy truyền thống cách tân. Ảnh: Getty Images.

Thậm chí, một đoạn video từ buổi truyền hình trực tiếp tại Cannes cho thấy, Angela Phương Trinh có đến 8 giây xuất hiện thoải mái trên thảm đỏ - điều khá hiếm đối với không ít nghệ sĩ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, so với đàn chị Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh nổi bật hơn hẳn.

Ngày 18/5, cô gây chú ý lần nữa khi mặc váy của NTK Công Trí với họa tiết về đại dương, với thông điệp bảo vệ môi trường.

Chiếc váy được hãng tin Reuters danh tiếng chọn là “khoảnh khắc thảm đỏ sáng giá”.

Tỏa sáng trên thảm đỏ cũng là lúc người ta đặt câu hỏi về sự nổi tiếng của cô.

Tại sự kiện đầu tiên, Angela Phương Trinh được cho “may mắn” khi vô tình tự do sải bước trên thảm đỏ Cannes khi là vị khách mời gần sau cùng.

Các ngôi sao hạng A trước đó đã vào trong khán phòng nên thảm đỏ trống vắng hơn, chỉ còn cô cùng đoàn làm phim chính.

Cũng lúc này, nhiều bình luận nhận định cô cùng ê-kíp tung hô, thổi phồng bởi báo chí quốc tế không hề biết cô là ai, họ còn ghi chú tên cô thành Dương Tử Quỳnh.

Bóc mẽ màn tỏa sáng tại Cannes của các sao châu Á ảnh 2

Hình ảnh váy mang thông điệp bảo vệ đại dương của Angela lọt vào ống kính Reuters. Ảnh: Chụp màn hình.

Câu hỏi về độ nổi tiếng không của riêng "bà mẹ nhí" mà còn bao hàm sao châu Á tại Cannes được nhắc đến khá nhiều trong vài năm trở lại.

Những ngôi sao châu Á được tung hô ở quê nhà

Nói về độ nổi bật tại thảm đỏ trong dàn sao châu Á, khó có thể bỏ qua tên tuổi Phạm Băng Băng. Từ năm 2010, cô đã trở thành biểu tượng của điện ảnh Trung Hoa tại Cannes.

Mặc dù, người đẹp không có dự án điện ảnh nào sáng giá nhưng cô thậm chí còn được báo chí trong nước ca tụng hơn cả Chương Tử Di, Thư Kỳ hay Củng Lợi.

Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến báo chí tò mò về bộ trang phục mang lên thảm đỏ.

Có năm cô gây choáng ngợp bởi hoàng bào in hoa văn cổ, năm khác cô lại đằm thắm như nữ hoàng với bộ váy cầu kỳ thêu thủ công lá xanh, đính nghìn viên pha lê.

Ở châu Á, Phạm Băng Băng được ví như bà hoàng thảm đỏ Cannes.

Đến Cannes với tư cách đại diện của các thương hiệu trang sức, thời trang nhưng Băng Băng tự tin tỏa sáng hơn bất kỳ ai.

Tương tự cô, Lý Băng Băng, Trương Vũ Kỳ cũng là những gương mặt đẹp được chú ý của ảnh đàn châu Á bên cạnh những tên tuổi gạo cội như Củng Lợi.

“Nói đến châu Á tại Cannes, đó là nói về Trung Quốc”, trang Sina từng đưa ra nhận định này bất chấp việc các sản phẩm điện ảnh của quốc gia đông dân ngày càng èo uột.

Tại Thái Lan, khán giả luôn tự hào về nữ hoàng showbiz Thái Lan - Chompoo Araya. Cô lộng lẫy trong nhiều sự kiện của Cannes, báo chí trong nước gọi cô là “điểm sáng thảm đỏ quốc tế”.

Minh tinh Thái Lan được báo chí trong nước ca tụng hết lời, dù ở phương diện quốc tế cô không được lăng xê. Ảnh: DM.

Vai trò của họ tại Cannes đến đâu?

Sự nghi ngờ về danh tiếng của các ngôi sao khởi điểm khi báo chí quốc tế đưa tin về họ thưa thớt.

Khán giả còn cảm thấy bẽ bàng khi chứng kiến cảnh không ít nghệ sĩ cố tình câu giờ chụp ảnh trên thảm đỏ đến mức bị “đuổi khéo”.

Thảm đỏ Cannes dài khoảng 60 m. Thông thường, các nghệ sĩ chỉ mất 30 giây để di chuyển. Sao Hollywood mất chưa đầy 1 phút tạo dáng.

Nhưng Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Angelababy lại không tuân thủ theo quy định này. Họ đều di chuyển rất chậm, đi được một bước lại đứng vài giây.

Phạm Gia, Lý Băng Băng tốn hơn 3 phút, Trương Hinh Dư gần 4 phút mới chịu rời khỏi thảm đỏ một cách đầy lưu luyến.

Cá biệt, nữ diễn viên Kim Xảo Xảo khi có mặt cùng ông xã còn mất đến 4 phút 30 giây mới chịu rời đi. Sau đó, lợi dụng thảm đỏ đông nghệ sĩ không ai chú ý, nữ diễn viên này nhẹ nhàng... đi lại từ đầu.

Ảnh Lý Băng Băng bị ghi là Angelababy. Ảnh: Chụp màn hình.

Lúc này, nhiều trang báo lớn nhỏ mới tiết lộ về “vai trò của các nghệ sĩ tại Cannes”.

Để có mặt tại LHP Quốc tế danh giá, đa phần là các diễn viên có phim tranh cử, thành viên ban giám khảo hay sao VIP được mời đặc cách.

Ngoài ra, một số trường hợp nhận được thư mời do quan hệ tài chính, quảng cáo. 98% các sao Hoa ngữ đến Cannes là nhờ vào… quan hệ hoặc tiền bạc.

Trương Hinh Dư chi ra 200.000 NDT thông qua một website để có thư mời tham dự Cannes. Với Thái Lan, Việt Nam tỷ lệ này có thể còn lên đến 100%.

Vì thế, không lạ lùng khi Phạm Băng Băng dù xuất hiện nhiều năm vẫn chưa được nhớ mặt nhớ tên. Một nhà phê bình từng tiết lộ, phóng viên quốc tế mù mờ về điện ảnh châu Á.

Họ có thể nghe tên Chương Tử Di, Củng Lợi, Băng Băng nhưng họ không thể nhận ra sự khác biệt.

Đó là lý do, Lý Băng Băng, Trương Vũ Kỳ, Lâm Bằng bị nhầm là Phạm Băng Băng.

Dư luận cũng không lạ khi Angelababy được chú thích cho Lý Băng Băng hay gần đây là trường hợp Angela Phương Trinh trở thành Dương Tử Quỳnh.

Trương Vũ Kỳ tạo dáng lố từng bị ban tổ chức "đuổi khéo" trên thảm đỏ. Sự cố nghệ sĩ Hoa ngữ bị yêu cầu rời khỏi thảm đỏ hầu như năm nào cũng có.

“Rõ ràng điện ảnh châu Á vẫn còn quá mới mẻ với phương Tây. Vì thế, đòi hỏi họ đánh giá cao các ngôi sao châu Á giữa rừng minh tinh thế giới là điều không thể.

Thảm đỏ rất nhanh và báo chí quốc tế biết đâu là điểm đến cần cho họ”, một nhà phê bình từng bình luận trên Sina.

Củng Lợi bên lề LHP Cannes lần thứ 69 cũng thừa nhận, sự yếu kém của các nghệ sĩ Trung Hoa tại LHP này trong gần hai thập kỷ qua xuất phát từ sự nghèo nàn, lối mòn, kém đột phá trên màn ảnh.

“Chúng ta thiếu diễn viên, kịch bản và đạo diễn tài năng để đưa điện ảnh Trung Hoa vươn tầm thế giới mạnh mẽ”, người đẹp từng nhận Cành cọ vàng chia sẻ.

Và khi công cuộc ghi điểm bằng các dự án điện ảnh chuyên môn được đánh giá cao trở nên quá khó, các nghệ sĩ tìm đường tới Cannes và cố tạo dấu ấn theo các cách khác.

Củng Lợi - ngôi sao hiếm hoi thực sự được o bế ở Cannes cho biết, điện ảnh chậm phát triển đã khiến nghệ sĩ châu Á bị bỏ rơi. Ảnh: Sina.

Để làm được điều này, trang phục của các sao nữ trên thảm đỏ là điểm đầu tiên khiến họ được chú ý - đảm bảo yếu tố lạ và đặc trưng. Phạm Băng Băng thực hiện nhiệm vụ này rất tốt và cô thành công.

Angela Phương Trinh cũng ghi điểm ở góc độ nào nhờ những bộ váy mang thông điệp dân tộc và bảo vệ môi trường - vấn đề được chính phủ các nước đặc biệt quan tâm.

Vấp phải nhiều ý kiến chê bai đến Cannes chỉ để khoe váy áo, Phạm Băng Băng từng tự tin: "Tôi đến Cannes với mục tiêu quảng bá văn hóa Trung Hoa với bạn bề quốc tế.

Tôi không quan tâm mình có được chú ý hơn các đồng nghiệp đi cùng hay không, điều tôi cần là chúng tôi đều được bạn bè bốn phương ngắm nhìn".

Theo Trí thức trẻ