Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến Vân Nam 4 lần trong hơn 1 năm

VietTimes -- Trong hơn 1 năm, ông Thường Vạn Toàn đến khu vực biên giới tây nam 4 lần cho thấy Trung Quốc đang coi bảo vệ biên giới tây nam là trọng điểm trong chính sách quốc phòng của nước này.
Ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (bên phải) đến Vân Nam thị sát. Ảnh: Sohu.
Ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (bên phải) đến Vân Nam thị sát. Ảnh: Sohu.

Tờ Tân Kinh báo Trung Quốc ngày 10/11 cho hay gần đây, ông Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đến tỉnh Vân Nam để điều tra nghiên cứu công tác biên phòng.

Khi đó, ông Thường Vạn Toàn nhấn mạnh, nội hàm của biên phòng thời đại mới rất phong phú, chức năng đang mở rộng, yêu cầu đang tăng lên, cần phải quán triệt nghiêm túc đường lối xây dựng "phòng thủ biên giới, hải đảo và bầu trời hiện đại, vững mạnh" do Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra.

Ông Thường Vạn Toàn yêu cầu ứng phó thỏa đáng với các "thách thức mới", phát huy đầy đủ các ưu thế về chế độ, về kinh tế và về quân sự của Trung Quốc, thể hiện bằng hiệu quả thực tế trong xây dựng biên phòng vững chắc.

Trong chuyến đi này, ông Thường Vạn Toàn đã đến châu Đức Hoằng, tỉnh Vân Nam, nơi tiếp giáp với bang Shan của Myanmar. Tại đây, ông đã thị sát đơn vị biên phòng, thăm người dân địa phương, mặc quân phục quan sát khu vực biên giới. Ông còn thị sát trung tâm phòng thủ liên hợp của ủy ban biên phòng châu Đức Hoằng.

Theo các nguồn tin, đây là lần thứ 4 ông Thường Vạn Toàn đến Vân Nam trong 1 năm rưỡi qua. 2 tháng trước, từ ngày 15 đến ngày 16/9, ông cũng đến huyện Mãnh Lạp, châu Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, tổ chức cuộc gặp cấp cao biên giới với Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat.

Trung Quốc giao lưu biên phòng với Lào. Ảnh: Sohu.
Trung Quốc giao lưu biên phòng với Lào. Ảnh: Sohu.

Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Lào đã cùng tham dự các hoạt động giao lưu hữu nghị, quan sát tuần tra liên hợp giữa đơn vị biên phòng của quân đội hai nước và đã ra thông cáo báo chí. Ông Trần Chiếu Hải, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Chiến khu miền Nam và ông Từ Tây Thịnh, chính ủy không quân Chiến khu miền Nam cũng tham dự các hoạt động này.

Theo thông cáo, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao giữa quân đội hai nước, kiện toàn cơ chế hợp tác, đi sâu hợp tác thiết thực, tăng cường phối hợp đa phương; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác hữu nghị biên phòng, hoàn thiện cơ chế giao lưu, làm phong phú nội dung hợp tác, định kỳ tổ chức các hoạt động như tuần tra chung, chống khủng bố liên hợp, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định biên giới.

Trước đó, tháng 2/2017, ông Thường Vạn Toàn cũng đến Vân Nam để tiến hành điều tra nghiên cứu công tác biên phòng ở châu Đức Hoằng, tỉnh Vân Nam.

Khi đó ông Thường Vạn Toàn đã ra chỉ thị cho mặt trận biên phòng: Nhận thức rõ và đầy đủ tình hình phức tạp, nghiêm trọng của an ninh Trung Quốc hiện nay.

Ông yêu cầu tuyến đầu biên giới phải lĩnh hội sâu sắc một loạt chỉ thị quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tăng cường công tác phòng thủ biên giới, hải đảo, nhận thức rõ và đầy đủ tình hình phức tạp, nghiêm trọng của an ninh Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến tỉnh Vân Nam thị sát. Ảnh: Sohu.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến tỉnh Vân Nam thị sát. Ảnh: Sohu.

Đối với vị trí đặc biệt của tỉnh Vân Nam, ông Thường Vạn Toàn nói, Vân Nam nằm ở khu vực biên giới phía tây nam Trung Quốc, có ưu thế địa lý độc đáo, có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn cục chiến lược an ninh và phát triển của Trung Quốc.

Trước đó nữa, tháng 6/2016, ông Thường Vạn Toàn cũng đến các khu vực như Phổ Nhị, Lâm Thương của tỉnh Vân Nam để điều tra, nghiên cứu công tác biên phòng.

Khi đó, ông đã đến một trạm gác, trạm kiểm tra biên phòng, tuyến đường tại cửa khẩu, thăm binh sĩ biên phòng, tìm hiểu tình hình sẵn sàng chiến đấu, trực chiến. Thường Vạn Toàn đã nhấn mạnh đến vấn đề biên giới, đó là: Vân Nam nằm ở khu vực biên giới tây nam, vị trí đặc biệt, tình hình biên giới phức tạp, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát và xây dựng biên giới nặng nề.

Được biết, hợp tác giữa quân đội, cảnh giác Trung Quốc với các nước như Myanmar, Lào luôn được tăng cường.

Từ tháng 8 – 9/2017, bang Rakhine, Myanmar xảy ra gần 100 vụ tấn công, ít nhất hơn 30 nhân viên an ninh, quan chức chính phủ và dân thường thiệt mạng.

Theo Tân Hoa xã, tháng 9/2017, Sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Hội chữ thập đỏ Myanmar, giúp đỡ người dân lang thang nay đây mai đó do các vụ tấn công bạo lực ở khu vực Rakhine gây ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến tỉnh Vân Nam thị sát. Ảnh: Sohu.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến tỉnh Vân Nam thị sát. Ảnh: Sohu.

Đầu tháng này, Trung Quốc đã trao tặng cho Lào một lô dụng cụ dò, quét mìn và trang bị phòng hộ. Trước đó, Trung Quốc còn viện trợ xây dựng Trung tâm huấn luyện kỹ năng y tế lâm sàng cho quân đội Lào.

Ngoài ra, theo giới thiệu của trang web Đặc khu 4 miền đông bang Shan, Myanmar, trong thời gian diễn ra Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội và cảnh sát địa phương đã triển khai, điều động 715 binh sĩ, triển khai nhiệm vụ tuần tra ở cửa khẩu quan trọng trên tuyến đầu biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, tấn công tội phạm qua biên giới và bảo vệ an ninh biên giới.