Bộ Nội vụ: Tiền trả cho cán bộ tinh giản thấp hơn lương tiếp tục làm việc 5 năm

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết chế độ chi trả chính sách với trường hợp thôi việc do tinh gọn bộ máy thấp hơn số tiền trả lương nếu họ tiếp tục làm việc trong 5 năm.

Ngày 5/2, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết sau khi có văn bản hướng dẫn về chế độ và chính sách cho người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi. Nguyên tắc đặt ra là bộ máy mới phải được tổ chức rõ ràng, phân định cụ thể công việc.

Theo ông Minh, nếu không chứng minh được vai trò và sản phẩm trong bộ máy mới sau một năm, người đó sẽ thuộc diện cần tinh giản.

Các cơ quan sẽ xem xét, xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nhằm đảm bảo bộ máy mới hoạt động hiệu quả và hiệu năng cao.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh. Ảnh: Quỳnh An.

Sau khi Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ tại kỳ họp từ ngày 12 - 18/2, Bộ Nội vụ sẽ có số liệu cụ thể số người bị ảnh hưởng.

Liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178 của Chính phủ, ông Vũ Đăng Minh cho biết ngay từ khi xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, xin ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm về các phương án.

“Hiện Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính đang phối hợp để xây dựng thông tư hướng dẫn về nguồn kinh phí, dự toán và sử dụng ngân sách cho những người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy”, ông Minh nói và cho biết kinh phí chi trả cho những người nghỉ việc sẽ thấp hơn so với chi phí nếu những người này tiếp tục làm việc trong vòng 5 năm.

Với ý kiến cho rằng "có người nhận hỗ trợ cao, có người nhận hỗ trợ thấp", ông Vũ Đăng Minh nêu rõ đã có quy định rất cụ thể tại Nghị định 178 của Chính phủ và Thông tư 01/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách trong sắp xếp tổ chức bộ máy.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết mỗi người nghỉ việc sẽ nhận được khoản chi trả khác nhau tùy thuộc vào lương hiện hưởng, số tháng nghỉ sớm, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội từng người. Căn cứ thời điểm người nghỉ trong 12 tháng hoặc qua thời điểm 12 tháng kinh phí cũng sẽ khác nhau.

Ông Vũ Đăng Minh thông tin để triển khai chế độ, chính sách đối với cán bộ khi tinh gọn bộ máy, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 có văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và thực tiễn, gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đã có phương án cụ thể về sắp xếp, tổ chức bộ máy và số lượng rất cụ thể.

Riêng về việc tính toán nhân sự vào vị trí nào, Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho rằng cần chờ Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức thì Chính phủ mới ban hành nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ ngành.

"Các bộ ngành không thuộc diện hợp nhất cũng cần có nghị định mới để quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vì cũng phải điều chỉnh bộ máy bên trong. Bộ Nội vụ sẽ chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền mới có báo cáo số lượng người tinh giản chính xác", Minh nói.

Sau khi ông Minh trả lời báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định có đủ kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy.