Binh sĩ Trung đoàn Golan tiêu diệt 1 xe bọc thép Hồi giáo cực đoan (video)

VietTimes -- Lực lượng Fouj Al-Joulan (Trung đoàn Golan) tiến hành cuộc tấn công tên lửa thành công đánh vào các tay súng thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) ngày 19.09.2016, tiêu diệt một xe bọc thép chở đầy chiến binh khủng bố trên Cao nguyên Golan.
Binh sĩ quân đội Syria vui mừng trong 1 kết quả tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan
Binh sĩ quân đội Syria vui mừng trong 1 kết quả tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan

Al- Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, binh sĩ Fouj Al-Joulan đã phóng tên lửa có điều khiển vào xe thiết giáp của Jabhat Fateh Al-Sham sau khi nhóm chiến binh này cố gắng phá hủy một tòa nhà của chính phủ Syria bằng tên lửa chống tăng TOW gần thị trấn Al-Bayda.

Lực lượng dân quân Fouj Al-Joulan đã quay lại cuộc tấn công bằng tên lửa có điều khiển này (video dưới đây):

Sau 3 trận đánh liên tiếp, quân đội Syria và lực lượng trung đoàn Golan đã diệt hơn 70 chiến binh Hồi giáo cực đoan, các nhóm phiến quân thánh chiến đã rút lui khỏi mặt trận trên cao nguyên Golan, kết thúc thất bại cuộc tấn công mang tên "Qadsiyah Al-Jnoub.

Binh sĩ Trung đoàn Golan tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan bằng tên lửa có điều khiển

NT