Quân Syria tập kích tên lửa ở Đông Ghouta, diệt 15 tay súng cực đoan

VietTimes -- Ngày 19.09.2016, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa tiến hành cuộc tập kích tên lửa chống lực lượng phiến quân thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) trong khu vực Đông Ghouta, tiêu diệt hàng chục chiến binh trong thị trấn Jobar.
Vụ nổ tên lửa trong thị trấn Jobar
Vụ nổ tên lửa trong thị trấn Jobar

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News ở Damascus, lực lượng Vệ binh Cộng hòa sử dụng tên lửa đất - đối - đất có điều khiển, đánh vào trận địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan Jabhat Fateh Al-Sham gần tòa nhà Phát triển Điện lực bên trong thị trấn Jobar. Địa bàn này nằm phía Đông ngôi làng Al-Abbasiyeen.

Cuộc tấn công tên lửa đất - đối - đất của lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt 15 chiến binh Jabhat Fateh Al-Sham, đang cố thủ trong một số tòa nhà xung quanh. Những tay súng này đục thủng tường và khống chế hỏa lực khu vực tòa nhà Phát triển Điện lực Jobar.

Cuộc tấn công bằng tên lửa đất đối đất (chưa rõ loại tên lửa do tầm bắn tương đối gần), quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công tiếp theo bên trong Jobar, đánh vào tuyến phòng thủ của Jabhat Fateh Al-Sham từ nhiều hướng xung quanh thị trấn.

NT