Biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc phục vụ hành khách trước giờ lên máy bay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chương trình nghệ thuật mang “Con đường di sản” được tổ chức tại nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng từ 23h-23h30 vào các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, nhằm tạo ấn tượng với du khách quốc tế trước khi rời Việt Nam.
Múa Chămpa, 1 trong những tiết mục trong chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Con đường di sản” được AHT tổ chức tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng nhằm phục vụ du khách
Múa Chămpa, 1 trong những tiết mục trong chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Con đường di sản” được AHT tổ chức tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng nhằm phục vụ du khách

Chương trình nghệ thuật truyền thống với chủ đề “Con đường di sản” được biểu diễn ngay tại khu vực ga đi và ga đến quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng từ ngày 24/12, do Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) phối hợp với Sở VH-TT, Sở Du lịch tổ chức.

Theo AHT, chương trình “Con đường di sản” là hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống, nhằm đa dạng hóa trải nghiệm trước chuyến bay và mang đến những khoảnh khắc mới mẻ, giàu cảm xúc cho du khách. Mỗi buổi trình diễn sẽ kéo dài 30 phút, từ 23h-23h30, vào các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Trong thời gian chờ đến giờ khởi hành bay, hành khách sẽ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa, truyền thống của các vùng miền thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật giàu bản sắc, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thực hiện: Biểu diễn trang phục truyền thống (giới thiệu áo dài Việt Nam, trang phục Hoàng Cung...), độc tấu – hòa tấu nhạc cụ dân tộc (Nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca Việt Nam,…, múa – hát truyền thống (múa Chăm “Apsara”, hát Chầu văn Huế “Cảnh đẹp Huế đô”…).

Nhân dịp giáng sinh, AHT cũng đã tổ chức chương trình đón giáng sinh bất ngờ tại sân bay với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại ga đến và ga đi, cùng nhiều hoạt động và quà tặng đặc biệt dành cho các em nhỏ.

Tặng quà cho các du khách quốc tế đến Đà Nẵng nhân dịp giáng sinh

Tặng quà cho các du khách quốc tế đến Đà Nẵng nhân dịp giáng sinh

Ông Nguyễn Xuân Kiều - Trợ lý Ban Điều Hành nhà ga Quốc tế Đà Nẵng – cho biết: “Đây là hoạt động mà đơn vị đã ấp ủ từ lâu. Sân bay Đà Nẵng không chỉ là điểm mở đầu hành trình khám phá, mà còn là điểm đến cuối cùng trước khi rời Việt Nam của du khách. Nếu du khách đến Đà Nẵng trong sự háo hức, mong đợi, thì khi rời TP họ cũng sẽ vẫn giữ được những cảm xúc đó cho tới phút giây cuối cùng trước chuyến bay”.

Cũng theo ông Kiều, với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống, AHT mong muốn mang đến cho du khách ký ức đẹp, cùng cảm hứng để quay trở lại Đà Nẵng trong lần tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng trong tương lai.

“Không những vậy, hướng tới mục tiêu trở thành nhà ga quốc tế tư nhân 4 sao đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Skytrax, AHT liên tục nâng cao các dịch vụ văn hóa, ẩm thực, tiện ích kết hợp cùng nền tảng cốt lõi về sự hiếu khách, chất lượng và tinh thần phục vụ”- ông Kiều chia sẻ.

Nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách đến với Đà Nẵng, trong thời gian qua, AHT đã triển khai nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như thu hút du khách quốc tế đến với Đà Nẵng như tổ chức lễ hội khinh khí cầu, phát sim điện thoại miễn phí, phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022, lễ hội Du lịch golf Đà Nẵng 2022… Đặc biệt là phối hợp với CDC Đà Nẵng triển khai xét nghiệm COVID-19 miễn phí dành cho hành khách Hàn Quốc xuất cảnh tại nhà ga hành khách quốc tế.

Một số hình ảnh trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Con đường di sản” do AHT tổ chức tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng nhằm tạo điểm nhấn phục vụ du khách quốc tế vừa diễn ra:

Tiết mục hát Chầu văn Huế

Tiết mục hát Chầu văn Huế

Múa Chămpa

Múa Chămpa

Du khách hứng thú với chương trình biểu diễn

Du khách hứng thú với chương trình biểu diễn

Tiết mục giới thiệu trang phục Hoàng Cung
Tiết mục giới thiệu trang phục Hoàng Cung
Các nghệ sĩ trình diễn tại nhà ga quốc tế
Các nghệ sĩ trình diễn tại nhà ga quốc tế
Trang phục Hoàng Cung
Trang phục Hoàng Cung
Biểu diễn âm nhạc tại ga đến
Biểu diễn âm nhạc tại ga đến
Du khách hứng thú theo dõi
Du khách hứng thú theo dõi
Tặng quà cho du khách nhân dịp giáng sinh
Tặng quà cho du khách nhân dịp giáng sinh
Du khách quốc tế hứng thú với tiết mục Lân sư rồng
Du khách quốc tế hứng thú với tiết mục Lân sư rồng

Tối ngày 24/12, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng chính thức ghi nhận thêm hãng hàng không quốc tế Tigerair Taiwan mở đường bay trực tiếp Đài Loan đến Đà Nẵng khi đưa 170 hành khách đến địa phương.

Với sự kiện này, Tigerair Taiwan trở thành hãng hàng không thứ 3 của Đài Loan mở đường bay đến Đà Nẵng, kể từ khi Việt Nam mở cửa bầu trời trở sau đại dịch COVID-19.

Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng, hàng không Tigerair Taiwan và AHT cắt băng khai trương đường bay

Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng, hàng không Tigerair Taiwan và AHT cắt băng khai trương đường bay

Ông Chan Han Minh - Chủ tịch hãng hàng không Tigerair Taiwan - cho biết, Việt Nam là 1 trong những điểm đến cho các hoạt động của Tigerair Taiwan trong tương lai. Ngoài đường bay Đài Bắc - Đà Nẵng, Tigerair Taiwan sẽ tiếp tục triển khai đường bay Đài Bắc - Nha Trang, Phú Quốc trong thời gian tới.

"Đà Nẵng là một địa phương có nhiều danh thắng được giới trẻ và du khách yêu thích, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phát triển để tổ chức các đường bay hàng ngày"- ông Chan Han Minh cho hay.

Hiện tại đường bay Đài Bắc - Đà Nẵng được khai thác 2 chuyến/tuần, chuyến bay mang số hiệu IT552 khởi hành từ Đà Nẵng vào lúc 19h40, các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần; chuyến bay về mang số hiệu IT551 khởi hàng từ sân bay Đào Viên (Đài Loan) vào lúc 16h40, các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

Du khách được tặng quà tại sự kiện mở đường bay

Du khách được tặng quà tại sự kiện mở đường bay

Trước đó, ngày 27/10, hãng hàng không Starlux đã có chuyến bay đầu tiên nối lại đường bay Đài Bắc – Đà Nẵng và ngày 1/12, hãng hàng không Eva Air cũng thực hiện lại chuyến bay đầu tiên đưa du khách từ Đài Bắc đến Đà Nẵng kể từ sau dịch COVID-19.