Liên quan đến vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 19/7, lực lượng cứu hộ đã đưa được một bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, tinh thần hoảng loạn.
Cháu bé được xác định là Hoàng Nhật M., (sinh năm 2015), trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.
Chia sẻ với VietTimes, ông Bùi Công Hoan, Chi hội phó Chi hội tàu Du lịch Hạ Long, cho biết đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lực lượng cứu hộ đưa một bé trai 10 tuổi ra khỏi khoang khách của tàu du lịch Vịnh Xanh sau gần 4 giờ mắc kẹt.
Theo ông Hoan, thời điểm đó, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện có người còn sống trong khoang tàu nên lập tức triển khai phương án tiếp cận. Bé trai được đưa ra trong tình trạng sức khỏe ổn định, mặt mũi dính dầu lem luốc. Sau đó, cháu được thay quần áo và đưa về đất liền để chăm sóc.

Ông Hoan cho hay, dựa trên quan sát và phán đoán, khi tàu lật úp, đáy tàu và mặt nước biển chênh nhau khoảng 50–60 cm, tạo ra một khoảng trống nghiêng khoảng 45 độ trong khoang khách do thủy triều rút. Nhờ đó, cháu bé vẫn có không gian và oxy để thở.
Ông cho biết thêm trong cơn giông lốc, việc tàu bị lật diễn ra trong tích tắc, khiến hành khách gần như không có cơ hội thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng trong khoang khách còn tồn tại những khoảng trống có thể giúp các nạn nhân khác sống sót.
Theo lời kể của cháu M., thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bất ngờ bị lật, cháu may mắn lọt vào một khoang có không khí, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu chỉ cố thoát ra ngoài. Một lúc sau thì được các chú bộ đội cứu vớt,” cháu M. thuật lại.

Theo Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 13h45 cùng ngày, do dông lốc bất ngờ, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang số hiệu QN-7105.
Theo TTXVN, đến sáng 20/7, lượng chức năng đã tìm thấy 46 người gồm hành khách và thuyền viên trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trong đó, 10 người còn sống và 36 người tử vong. Hiện vẫn còn 7 người mất tích.
Sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng đã ban hành Công điện chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã cùng Đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo trực tiếp công tác ứng cứu, yêu cầu ưu tiên cao nhất cho việc cứu người và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Đồng thời, bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Vì sao xuất hiện siêu giông gây lật tàu, khiến nhiều người tử vong trên vịnh Hạ Long?
