Bầu Đức mất hơn 3.600 tỷ đồng vì cổ phiếu mất 49% giá trị

Những phiên phiên giao dịch cuối đang dần khép lại một năm 2015 đáng quên của cổ phiếu HAG. Tính đến ngày 18/12, mã này mất giá trên 49% so với đầu năm, về 11.300 đồng mỗi đơn vị. Đây cũng là mức đáy của giá cổ phiếu HAG từ khi niêm yết năm 2008.
Bầu Đức mất hang ngàn tỷ do cổ phiếu HAG tụt dốc kỷ lục
Bầu Đức mất hang ngàn tỷ do cổ phiếu HAG tụt dốc kỷ lục

Những phiên phiên giao dịch cuối đang dần khép lại một năm 2015 đáng quên của cổ phiêu HAG. Tính đến ngày 18/12, mã này mất giá trên 49% so với đầu năm, về 11.300 đồng mỗi đơn vị. Đây cũng là mức đáy của giá cổ phiếu HAG từ khi niêm yết năm 2008.

Trong năm 2015, cổ phiếu HAG hầu như chỉ ghi nhận diễn biến giảm giá và đi ngang, số phiên tăng điểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuối tháng 6, Bầu Đức đã mua vào 6 triệu đơn vị để nâng sở hữu lên gần 347,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,03% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, việc giá cổ phiếu lao dốc khiến tài sản của Bầu Đức bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng. Tính đến 18/12, tài sản cổ phiếu của ông còn tương ứng gần 3.930 tỷ đồng, giảm hơn 3.600 tỷ so với cuối năm 2014.

2015 là một năm đầy sóng gió của Bầu Đức trênthương trường.

2015 là một năm đầy sóng gió của Bầu Đức trênthương trường.

Là một năm sôi động và nhiều thành quả với Bầu Đức trong bóng đá nhưng 2015 cũng là khoảng thời gian khó khăn với ông trên mặt trận kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế quý III của Hoàng Anh Gia Lai chỉ đạt 429 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, dù doanh thu tăng 117%, đạt 5.203 tỷ đồng song lợi nhuận của tập đoàn vẫn giảm gần 19% xuống 1.342 tỷ. So với kế hoạch 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 72% mục tiêu.

Trong khi đó, tính đến 30/9, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 47.603 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 30.722 tỷ đồng, tăng gần 48% so với con số 20.929 tỷ đồng hồi đầu năm. Riêng nợ ngắn hạn đã vượt 13.000 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 17.600 tỷ đồng.

Để giải quyết việc này, Hoàng Anh Gia Lai đã giao Ban Tổng giám đốc rà soát hiệu quả sử dụng vốn đối với tất cả các khoản vay; tiến hành làm việc với các trái chủ, tổ chức tín dụng để đưa ra các phương án tái cấu trúc kỳ hạn vay phù hợp. Từ đó, công ty sẽ quản lý dòng tiền tốt hơn, tránh áp lực thanh khoản ngắn hạn và phù hợp với các nguồn thu dài hạn của tập đoàn.

Năm 2015, Credit Suisse - nhà đầu tư ngoại từng có nhiều năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai cũng bán ra một lượng lớn cổ phiếu HAG, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 33,9 triệu cổ phần và không còn là cổ đông lớn của tập đoàn này.

Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai cũng đưa ra một quyết định chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam là phát hành cổ phiếu của công ty con để trả cổ tức cho công ty mẹ. Cụ thể, theo nghị quyết ban hành đầu tháng 12, doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu HNG (công ty con) để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông của công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai. Khoản cổ tức này từng được lên kế hoạch trả bằng 118 triệu cổ phần HAG phát hành thêm (tương đương tỷ lệ cổ tức 15%).

2015 cũng là năm Bầu Đức vướng vào nhiều tin đồn về việc Hoàng Anh Gia Lai vỡ nợ, khiến cổ phiếu của tập đoàn lao dốc mạnh. Để ngăn chặn, doanh nhân nổi tiếng này phải lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ báo cáo cơ quan chức năng xử lý người tung tin. Trước tình trạng cổ phiếu lao dốc khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ mua thêm 10 triệu cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không thành công do tập đoàn cần tập trung vốn cho các dự án trọng điểm.

Điểm sáng nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong năm qua là đưa cổ phiếu HNG của Công ty Nông nghiệp quốc tế (vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng) chào sàn HOSE ngày 20/7 với giá 28.000 đồng. Đồng thời, nguồn thu từ bán bò của Hoàng Anh Gia Lai cũng được ghi nhận khả quan và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn.

Theo VnE