Bất chấp lệnh cấm phòng COVID-19, người dân vẫn tụ tập ăn uống, trà đá, cà phê vỉa hè bình thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mặc dù Hà Nội đã có thông báo yêu cầu dừng mọi hoạt động trà đá, cà phê, quán ăn vỉa hè, đường phố để phòng COVID-19, nhưng người dân vẫn vô tư ra đường ăn, uống, bất chấp lệnh cấm.

Người dân điềm nhiên uống cà phê, không đeo khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)
Người dân điềm nhiên uống cà phê, không đeo khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Theo ghi nhận của PV VietTimes, khi thời tiết Hà Nội bắt đầu trở nên mát mẻ vào khoảng 4-6h chiều nay, 4/5, rất nhiều người đã đổ ra đường, trong đó có không ít người tìm đến những quán trà đá, cà phê vỉa hè để ngắm cảnh, trò chuyện, chủ yếu là giới trẻ.

Thoải mái uống cà phê, hút thuốc ở vỉa hè (Ảnh - Minh Thuý)

Thoải mái uống cà phê, hút thuốc ở vỉa hè (Ảnh - Minh Thuý)

Người dân trò chuyện mà không đeo khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Người dân trò chuyện mà không đeo khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Nhiều người nước ngoài thoải mái uống cà phê bên bờ hồ, không đeo khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Cà phê vỉa hè vẫn thoải mái hoạt động ở nhiều nơi (video - Minh Thuý)

Mặc dù thành phố đã có thông báo dừng hoạt động của các quán trà đá, cà phê vỉa hè nhưng nhiều chủ quán vẫn âm thầm hoạt động. Chỉ cần thấy lực lượng chức năng là nhanh chóng thu dọn tránh bị phạt. Tuy nhiên, vẫn có một số chủ cơ sở không ứng phó kịp với lực lượng chức năng nên đã bị yêu cầu thu dọn đồ đạc, không tiếp tục bày hàng quán để bán hàng.

Lực lượng chức năng yêu cầu quán vỉa hè thu dọn đồ đạc (Ảnh - Minh Thuý)

Lực lượng chức năng yêu cầu quán vỉa hè thu dọn đồ đạc (Ảnh - Minh Thuý)

Dạo một vòng quanh Hồ Tây – địa điểm nhiều người dân thường lui tới, nhất là giới trẻ, không ít bạn trẻ, người nước ngoài vẫn bình tĩnh uống cà phê vỉa hè, trò chuyện không đeo khẩu trang, ngồi sát cạnh nhau để thư giãn chờ hoàng hôn xuống.

Người dân "quên" khẩu trang khi ở công viên (Ảnh - Minh Thuý)

Người dân "quên" khẩu trang khi ở công viên (Ảnh - Minh Thuý)

Đặc biệt, đoạn Hồ Tây ở phía sau phủ Tây Hồ, từ 4h chiều, rất nhiều bạn trẻ, người dân đã đến khu đất trống để dắt thú cưng đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh và cũng không đeo khẩu trang.

Giới trẻ vô tư sống ảo, không cần khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Giới trẻ vô tư sống ảo, không cần khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Thoải mái ra ngoài mà không đeo khẩu trang nơi công cộng (Ảnh - Minh Thuý)

Thoải mái ra ngoài mà không đeo khẩu trang nơi công cộng (Ảnh - Minh Thuý)

Một bạn trẻ không đeo khẩu trang chớp thời cơ chụp ảnh lúc hoàng hôn (Ảnh - Minh Thuý)

Một bạn trẻ không đeo khẩu trang chớp thời cơ chụp ảnh lúc hoàng hôn (Ảnh - Minh Thuý)

Một đôi bạn trẻ trò chuyện vui vẻ cũng "không cần" khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Một đôi bạn trẻ trò chuyện vui vẻ cũng "không cần" khẩu trang (Ảnh - Minh Thuý)

Tại một ngõ nhỏ ở đường Nguyên Hồng, hàng quán vẫn hoạt động bình thường như “không có chuyện gì xảy ra”, người dân điềm nhiên ngồi uống trà đá vỉa hè, hút thuốc, nói chuyện và hoàn toàn vắng bóng khẩu trang – biện pháp mà Bộ Y tế và TP. Hà Nội khuyến cáo người dân phòng, chống dịch COVID-19.

Trà đá vỉa hè hoạt động bình thường (Ảnh - Minh Thuý)

Trà đá vỉa hè hoạt động bình thường (Ảnh - Minh Thuý)

Ngoài các quán cà phê, trà đá vỉa hè, các quán bia vẫn đông nườm nượp, có quán chỉ để tấm chắn ra nhắm ứng phó với lực lượng chức năng khi đi kiểm tra.

Một quán bia nói "không" với tấm chắn (Ảnh - Minh Thuý)

Một quán bia nói "không" với tấm chắn (Ảnh - Minh Thuý)

Bên cạnh đó, ngay sau khi Hà Nội ra thông báo yêu cầu đóng cửa di tích lịch sử, đền chùa, hầu hết các đền, chùa, di tích ở thành phố đều thực hiện nghiêm quy định, dán giấy thông báo cho người dân về việc đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Đền Quán Thánh vắng bóng người (Ảnh - Minh Thuý)

Đền Quán Thánh vắng bóng người (Ảnh - Minh Thuý)

Nhiều ngôi chùa thông báo dừng hoạt động (Ảnh - Minh Thuý)

Nhiều ngôi chùa thông báo dừng hoạt động (Ảnh - Minh Thuý)

Trong buổi chiều, số lượng người dân ra đường đã đông nhưng buổi tối còn đông hơn. Hầu hết các quán cà phê đều trang bị sẵn ghế, bàn nhựa để khách ngồi. Nhiều người có đeo khẩu trang nhưng lại đeo không đúng cách, đa số thường kéo khẩu trang xuống cằm để dễ nói chuyện.

Người dân không đeo khẩu trang, tụ tập trò chuyện (video - Minh Thuý)

Theo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế của Chính phủ, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Trước đó, theo Nghị định 176/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt cho hành vi trên chỉ từ 100 - 300 ngàn đồng. Tức là mức phạt theo Nghị định 117 đã tăng gấp 10 lần so với Nghị định 176 (hết hiệu lực thi hành từ 15/11).

Bên cạnh đó, các hành vi gồm: Che giấu tình trạng bệnh của mình, hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch; không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch; thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác là trung gian truyền bệnh, trừ các trường hợp quy định sẽ phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.