Bão đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh
Tối 25/8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết vào 19h, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế bão Kajiki) đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Sức gió mạnh cấp 10-11 (89-117 km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.
Dự báo trong 12-24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km/h. Bão Kajiki sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền, rồi đi vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần.
Ông Khiêm lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, trọng tâm là khu vực phía Tây Nghệ An, phía Tây Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.

Dự báo từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; riêng khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).
Từ tối 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; TP Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực TP.HCM có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Từ tối 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm.

Gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ ba trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 vào lúc 18h, ngay sau cuộc họp lần hai diễn ra lúc 14h.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ ba trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5. Ảnh: VGP/Minh Khôi
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo, tâm bão số 5 tập trung tại khu vực Cửa Lò, Vinh (Nghệ An), Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Quân khu đã tăng cường lực lượng hỗ trợ Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các địa phương trọng điểm, tập trung di dời dân và bảo đảm an toàn.

Nguyên nhân mất điện phần lớn do cây cối đổ vào đường dây điện. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết bão quần thảo trên địa bàn trong thời gian dài với gió giật mạnh. Tỉnh tiếp tục di dời khoảng 20.000 người dân ở vùng nguy cơ.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh hộ đê trong mưa to, gió lớn. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Hà Tĩnh ghi nhận thiệt hại ban đầu gồm: 1 người chết tại xã Tân Hoa do sửa mái nhà bị gió lật ngã; 144 nhà ngập nước, 621 nhà tốc mái; nhiều trường học ngập. Về nông nghiệp, hơn 13.000 ha lúa hè thu bị ảnh hưởng, 2.611 ha hoa màu ngập hư hỏng. Toàn tỉnh có 60/69 xã mất điện trên diện rộng, hư hại nhiều trụ cột, ăng-ten. Tại đê Hữu Phủ (Thạch Khê), nước đã dâng qua đỉnh cống, tràn qua đê, tỉnh đang chỉ đạo di dời dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, các địa phương đã khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm: Thanh Hóa 11.431 người, Nghệ An 14.135 người, Hà Tĩnh 17.274 người, Quảng Trị 5.010 người. Ảnh: VGP/Minh Khôi
Lực lượng quân sự, công an, biên phòng được huy động tối đa để hỗ trợ nhân dân, xử lý kịp thời tình huống. Trường hợp diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh sẽ báo cáo Quân khu 4 tăng cường lực lượng.

Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Báo Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo, tỉnh đã huy động 981 quân nhân, hơn 800 công an tham gia ứng phó. Đến nay, toàn bộ 2.915 phương tiện đã neo đậu tại 8 xã ven biển, người dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Nước lũ từ trên núi Đụn tràn xuống, mang theo bùn đất gây ngập cục bộ xóm Trường Sơn, xã Vạn An, Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.
Tại TP. Vinh, người dân được di dời đến chung cư, công an trực chốt bảo đảm an ninh, ngăn không cho quay về khi gió lớn. Công tác chống ngập được triển khai bằng bơm ngược, khai thông hố ga, huy động thêm máy bơm để giảm úng ngập.
Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh thông tin địa bàn bắt đầu có mưa lớn diện rộng, gió mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8. Mực nước sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Yên dâng 1,5–3 mét (báo động 1–2). Lượng mưa phổ biến 50–200mm, riêng hồ Cửa Đạt là 200mm.
Tỉnh ủy Thanh Hoá đã cử 8 đoàn công tác chỉ đạo tại các khu vực trọng điểm, củng cố sở chỉ huy tiền phương tại Quan Sơn, Mường Lát. Đến nay, các xã, phường đã sơ tán 2.465 hộ với 8.805 người; bố trí nơi ăn ở bảo đảm an toàn, hậu cần cho người dân.
Công tác bảo vệ đê điều, nhất là tuyến đê biển xung yếu Quảng Nham (4,5 km), được tập trung triển khai. Tỉnh cũng di dời 614 hộ ở miền núi có nguy cơ sạt lở. Lực lượng canh gác, hướng dẫn dân không qua vùng ngập úng, tràn nước được tăng cường.
Hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm bằng 17 máy thông tin quân sự, sim điện thoại vệ tinh cho các xã trọng điểm. Thiệt hại ban đầu ghi nhận 9 nhà dân tốc mái, 2 điểm trường hư hỏng, 101 ha lúa ngập, 100m³ đất đá sạt lở giao thông đã được khắc phục kịp thời.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong báo cáo, mực nước sông Gianh ở mức báo động 1, gió tại cảng Hòn La cấp 6-7. Toàn tỉnh có hơn 2.100 ha lúa bị ngập, 7 ha cá nước ngọt và 26 lồng cá bị hư hỏng. Trên 1.000 công nhân tại các công trình ven biển, hồ đập đã được sơ tán. Các kịch bản phòng chống thiên tai cấp độ 4 tiếp tục được duy trì.
Nước biển dâng cao tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo cáo nhanh đến 18h ngày 25/8, bão số 5 đã làm 2 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1), 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4).
Tại Hà Tĩnh, 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập nước; hơn 13.000 ha lúa, 611 ha rau màu, 2.000 ha cây ăn quả bị thiệt hại; hàng nghìn cây xanh gãy đổ; 28/69 xã mất điện.
Quảng Trị có hơn 2.100 ha lúa bị ngập úng, 7 ha thủy sản hư hại. Một số tuyến giao thông tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị sạt lở, ngập cục bộ.
Dự báo đến 22h cùng ngày, bão đi sâu đất liền Thanh Hóa – Hà Tĩnh với cường độ cấp 8–9, giật cấp 11; rạng sáng 26/8, bão suy yếu khi sang Trung Lào.
Lượng mưa lớn sẽ dồn về khu vực miền núi Nghệ An, Thanh Hóa
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết, cơn bão số 5 có tính chất đặc biệt phức tạp, di chuyển chậm, thời gian tác động ở đất liền khá lâu. Vì vậy, các địa phương phải duy trì chế độ kiểm soát an toàn cho người dân, ít nhất đến 5-6 giờ sáng mai (26/8).
Phó Thủ tướng yêu cầu Nghệ An, Hà Tĩnh phải tập trung cao độ cho công tác ứng phó với bão số 5. Trong đó, Nghệ An tập trung ứng phó tại khu vực đô thị, ven biển, đặc biệt là Cửa Lò, nhất là công tác di dời dân, phân công lực lượng để bảo đảm an toàn tài sản, để người dân tin vào lực lượng chức năng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý từ nay đến trưa mai, lượng mưa lớn sẽ dồn về khu vực miền núi Nghệ An, Thanh Hóa. Thượng nguồn phía Lào cũng dự báo mưa tương đối lớn, cộng hưởng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Trong khi đó, Nghệ An vừa chịu ảnh hưởng nặng từ đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3, nên cần phân công lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp bám địa bàn, lập chốt cùng biên phòng, quân đội, duy trì công tác điều hành; đồng thời, chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống lũ chồng lũ.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo kết nối thông tin đến thôn, bản, xã, phường, "khi có thông tin mới biết cần huy động lực lượng ở đâu, đến đâu".
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có phương án bố trí sẵn phương tiện, máy móc ngay tại từng địa bàn. “Nếu bị chia cắt, sạt lở, phải huy động doanh nghiệp hạ tầng, có phương tiện, máy xúc, máy đào tại chỗ, chứ bàn tay con người không làm được. Đưa từ ngoài vào sẽ không kịp”, Phó Thủ tướng nói.
Về lương thực, nước, thực phẩm, Phó Thủ tướng đánh giá các tỉnh đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối “không để dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở tạm".

Ứng phó bão số 5: Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm, kiểm soát chặt việc đi lại

Bão số 5 - Kajiki áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh, Cục CSGT cấm đường cao tốc đoạn qua tỉnh Nghệ An
