Báo nước ngoài chỉ ra lý do tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch Suzuki AFF Cup 2018

VietTimes -- Sau 2 năm, bóng đá Đông Nam Á lại có nhà vô địch mới - Việt Nam! Thầy trò ông Park Hang-seo duy trì phong độ cao trong suốt chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018, và cuối cùng trở thành đội tuyển nâng cao chiếc cúp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do đội tuyển Việt Nam xứng đáng với danh hiệu này qua nhận định của Fox Sport Asia.
Thắng Malasia 1-0 trên SVĐ Mỹ Đình, tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: AFF Suzuki Cup
Thắng Malasia 1-0 trên SVĐ Mỹ Đình, tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: AFF Suzuki Cup

1. Tinh thần đoàn kết

Ảnh: AFF Suzuki Cup
 Ảnh: AFF Suzuki Cup

Trong bóng đá, tinh thần đoàn kết là chìa khóa dẫn tới thành công. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi mà các cầu thủ chỉ có rất ít thời gian được thi đấu cùng nhau thì xây dựng tinh thần đoàn kết toàn đội luôn là thử thách không hề nhỏ. Và các đội tuyển có thể thành công trong một giảỉ đấu quốc tế lớn thì đằng sau luôn là sự gắn kết giữa các thành viên.

Năm nay, Việt Nam đã dễ dàng vượt qua “rào cản” đặc biệt này tại Cup AFF Suzuki Cup. Đội bóng của HLV Park Hang-seo là một trong số ít đội tuyển không phụ thuộc quá nhiều vào các màn trình diễn cá nhân, và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

2. Phong độ ổn định

Ảnh: AFF Suzuki Cup
 Ảnh: AFF Suzuki Cup

Nhiều người dự đoán rằng Thái Lan sẽ bảo vệ được chức vô địch sau trận thắng “hủy diệt” 7-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, người Thái đã sớm gục ngã trước Malaysia ở vòng Bán kết.

Thái Lan còn thiếu thứ mà tuyển Việt Nam sở hữu trong giải AFF Cup lần này. Đó chính là phong độ ổn định. Sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia tại Chung kết lượt về, Việt Nam đã hoàn thành một chiến dịch bất bại, thắng 6 trận và hòa 2 trận. Và đỉnh điểm là trận thắng kịch tính giúp các cầu thủ của chúng ta giành chức vô địch AFF Suzuki Cup thứ 2 trong lịch sử.

3 Hàng công sắc bén

Ảnh: AFF Suzuki Cup
 Ảnh: AFF Suzuki Cup

Màn trình diễn ấn tượng của “lão tướng” 33 tuổi Nguyễn Anh Đức là một trong những bất ngờ thú vị tại AFF Suzuki Cup 2018. Kinh nghiệm chinh chiến đã giúp tiền đạo kỳ cựu của Becamex Bình Dương ghi được nhiều bàn thắng quang trọng cho đội tuyển. Trong đó có một siêu phẩm bằng đầu vào lưới Phillipines và pha lập công tuyệt đẹp trong trận Chung kết, giúp Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số chung cuộc là 3-2.

Anh Đức là “họng súng” hiệu quả nhất trên hàng công tuyển Việt Nam. Mặc dù các cầu thủ của chúng ta không kiểm soát bóng nhiều, nhưng luôn cực kỳ nguy hiểm khi tấn công.Ví dụ điển hình là trong chiến thắng Malaysia ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, khi tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ xấp xỉ 31%.

Thực tế, tuyển Việt Nam dù không chú trọng kiểm soát bóng, nhưng vẫn luôn biết cánh ghi bàn và giành chiến thắng.

4. Hàng thủ vững chắc

Fox Sport nhận định: “Việt Nam là một trong số ít các đội, hoặc có lẽ là đội duy nhất sở hữu sự cân bằng hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu buộc phải chọn một lý do cho sự thành công thì đó chính là hàng phòng ngự".

Ảnh: AFF Suzuki Cup
 Ảnh: AFF Suzuki Cup

Đội bóng HLV Park Hang-seo, là đội phòng thủ tốt nhất và chỉ để thủng lưới bốn bàn trong toàn bộ giải đấu. Đặc biệt, Việt Nam đã vượt qua vòng bảng mà không để thủng lưới.

Chiến thuật của ông Park giúp tuyển Việt Nam luôn khiến đối thủ gặp khó khăn. Sơ đồ thay đổi linh hoạt giữa 3-5-2 và 3-4-3, được vận hành bởi hàng hậu vệ và tiền vệ chơi ăn ý để cô lập các cầu thủ tấn công đối phương.

Thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2019 khiến chúng ta nhớ lại câu trích dẫn nổi tiếng của Sir Alex Ferguson: “Tấn công để thắng trận đấu, phòng thủ để giành danh hiệu”.

5. Số một Đông Nam Á

Ảnh: AFF Suzuki Cup
 Ảnh: AFF Suzuki Cup

Không phải Việt Nam, Thái Lan và Philippines là 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu trước khi giải đấu khởi tranh. Trong khi Thái Lan là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử AFF Cup, còn Philippines thì tự hào với một đội hình giàu kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi vị HLV danh tiếng Sven Goran Eriksson.

Tuy nhiên, tất cả đã quên thực tế rằng Việt Nam đã âm thầm leo lên vị trí số 1 Đông Nam Á một thời gian. Việt Nam là đội tuyển được FIFA xếp hạng cao nhất (102) trong số tất cả các quốc gia tham dự giải đấu. Hơn nữa, tuyển Việt Nam đang sở hữu một chuỗi bất bại kéo dài tới gần 2 năm.

Cuối bài viết, Fox Sport khẳng định: “ ’Rồng Vàng’ là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á trước giải đấu, và họ chắc chắn đã củng cố vị trí của mình sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc”.

Theo Fox Sport Asia