Báo Nhật: Hải quân Nga sẽ có 2 tàu ngầm hạt nhân mới tiên tiến nhất trong năm 2017

VietTimes -- Tờ The Diplomat Nhật Bản ngày 27/12 dẫn lời Phó Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Bursuk cho biết Hải quân Nga dự tính sẽ hạ thủy 2 tàu ngầm động cơ hạt nhân mới trong năm 2017.
Hải quân Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey. Ảnh: Sputnik
Hải quân Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey. Ảnh: Sputnik

Tờ The Diplomat Nhật Bản ngày 27/12 dẫn lời Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết Hải quân Nga dự tính sẽ hạ thủy 2 tàu ngầm động cơ hạt nhân mới trong năm 2017.

Theo bài báo, ngày 23/12/2016, ông Viktor Bursuk nói với hãng tin TASS Nga: "Vào năm 2017, chiếc tàu ngầm Type 955A đã cải tiến đầu tiên và tàu ngầm lớp Yasen-M sẽ hoàn thành chế tạo".

Hai tàu ngầm mới này thuộc các lớp tàu ngầm tiên tiến nhất của Hải quân Nga - đó là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-II Type 955A (còn gọi là lớp Dolgoruky) và tàu ngầm hạt nhân tấn công đa dụng lớp Yasen Type 855.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey-II Type 955A thuộc phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Borey Type 955. Nó là vũ khí hạng nặng trên biển mới trong "tam mã hạt nhân" của Nga, sẽ thay thế tàu ngầm lớp Akula Type 941 và lớp Delta-IV thời đại Liên Xô.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh lớp Borey-II Type 955A được bắt đầu chế tạo ở nhà máy đóng tàu Phương Bắc ở thành phố cảng Severodvinsk, Biển Trắng, Nga, bang Arkhangelsk vào ngày 30/7/2010, sẽ có khả năng đưa vào biên chế trong năm 2018.

Theo Phó Đô đốc Viktor Bursuk, Hải quân Nga dự tính sẽ được bàn giao tàu ngầm mới "trong thời hạn quy định của hợp đồng". Nga có kế hoạch đưa vào sử dụng tổng cộng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey trước năm 2020, bao gồm 3 tàu ngầm lớp Borey và 5 tàu ngầm lớp Borey-II phiên bản cải tiến.

So với tàu ngầm lớp Borey, tàu ngầm lớp Borey-II đã lắp thêm 4 ống phóng tên lửa, thân tàu khá nhỏ, vì vậy góc chuyển hướng cũng nhỏ hơn, tàu ngầm đã áp dụng hệ thống âm thanh cải tiến, từ đó có mức ồn thấp hơn. Ngoài ra, chúng còn có một số cải tiến về công nghệ.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga. Ảnh: Sputnik

Hai phiên bản của tàu ngầm lớp Borey đều sẽ trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava. Tàu ngầm lớp Borey sẽ có thể mang theo tới 16 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, còn tàu ngầm lớp Borey-II phiên bản cải tiến có thể mang theo tới 20 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey-II sẽ có thể phóng 96 - 200 đầu đạn hạt nhân cơ động độc lập siêu thanh, mỗi đầu đạn hạt nhân có thể tạo ra sức công phá từ 100 - 150 nghìn tấn.

Hiện nay, Hải quân Nga có 3 tàu ngầm lớp Borey đã đưa vào hoạt động, trong đó tàu Alexander Nevsky và tàu Vladimir Monomakh đang phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương Nga, còn tàu Yuri Dolgoruky đang phục vụ cho Hạm đội Phương Bắc.

Hiện nay, Hải quân Nga chỉ có một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen trong biên chế, đó là tàu ngầm hạt nhân K-329 Severodvinsk.

Việc hoàn thành chương trình tàu ngầm lớp Yasen có thể phải mất một khoảng thời gian. Đến năm 2020, dự tính tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen (lượng giãn nước 13.800 tấn, dài 390 thước Anh, có mức tự động hóa cao) sẽ thay thế tàu ngầm hạt nhân đa dụng tương đối cũ trong thời đại Liên Xô.

Tuy nhiên, giá thành rất đắt đỏ của tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen - dự đoán gấp đôi tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey mới - làm cho nó đến nay mới chỉ biên chế 1 chiếc trong kế hoạch chế tạo 8 chiếc. 3 - 4 chiếc tàu ngầm khác sẽ hoàn thành chế tạo trước năm 2020.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk lớp Yasen Type 855 Hải quân Nga (ảnh tư liệu)
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk lớp Yasen Type 855 Hải quân Nga (ảnh tư liệu)