Bà Trương Mỹ Lan đòi 2.500 tỷ đồng, Novaland khẳng định "không liên quan"

Liên quan việc bà Trương Mỹ Lan đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt tại dự án Tân Thành Long An, Tập đoàn Novaland khẳng định không liên quan đến dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An.
Novaland khẳng định không liên quan dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa phát đi thông cáo sau khi tại phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan khai đối với dự án Tân Thành Long An, bị cáo đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt để khắc phục hậu quả của vụ án.

Tập đoàn Novaland cho biết, năm 2022 doanh nghiệp có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát do Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư khi pháp lý dự án được hoàn thiện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, Công ty Tân Thành Long An đã đề nghị Tập đoàn Novaland tạm ngưng thực hiện việc phát triển dự án này.

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland khẳng định không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với Công ty Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung cũng như việc phát hành các gói trái phiếu nói riêng.

"Trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ngày 1/10), việc bà Trương Mỹ Lan đề xuất được đàm phán với Novaland về số tiền 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án do liên quan đến Công ty Tân Thành Long An và dự án Việt Phát là hoàn toàn không có căn cứ", Novaland nêu rõ trong thông cáo.

Novaland cho biết trong nhiều phiên tòa trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã hiểu rõ Tập đoàn Novaland chỉ là đơn vị phát triển dự án. Novaland không liên quan dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An trong vụ việc này.

Ngoài ra, với các thông tin về gói trái phiếu An Đông, chuỗi khách sạn Liberty, Tập đoàn Novaland khẳng định hoàn toàn không liên quan gì đến việc phát hành và sử dụng gói trái phiếu hay nhận chuyển nhượng dự án.

Trước đó, vào ngày 1/10, TAND TP.HCM xét hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát để làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người này.

Trong phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trình bày về một số dự án, tài sản, cổ phần có liên quan tại các công ty, tập đoàn…

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, đối với dự án Tân Thành Long An, bị cáo đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt cho bị cáo liên quan đến dự án Tân Thành Long An để khắc phục hậu quả của vụ án.

Tân Thành Long An là một trong những doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Công ty này là chủ đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Phát tại tỉnh Long An. Dự án trên được Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và đối tác đến từ Hàn Quốc liên doanh để đầu tư.

Dự án khu công nghiệp Việt Phát được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị. Với tổng diện tích hơn 1.800 ha, khi hoàn thành Việt Phát sẽ trở thành khu công nghiệp có diện tích lớn nhất hiện nay.