Ba người chết, hàng nghìn nhà tốc mái, hư hại do bão số 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ gây mưa lớn lịch sử. Tính đến 6h sáng 26/8, bão khiến 3 người chết, hàng nghìn ngôi nhà hư hại, tốc mái, gần 1,3 triệu hộ dân mất điện...

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái và hơn 1,2 triệu hộ dân mất điện

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều 25/8.

Anh 1.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục sau bão số 5. Ảnh: VGP.

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hoàn lưu bão số 5 bao trùm gần toàn bộ Biển Đông, gây mưa lớn từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Khi áp sát bờ biển Trung Bộ, bão di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài tới 10 giờ (từ 18h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8), làm gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.

Chiều 25/8, bão đổ bộ vào khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh với cường độ cấp 11–12, giật cấp 13. Đến sáng sớm 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang Trung Lào

Anh 1.jpg
Nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Từ ngày 24 đến sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ có mưa rất to. Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 200–450mm, Thanh Hóa và Nghệ An 200–400mm, Quảng Trị 150–300mm, Bắc Bộ 100–200mm. Một số trạm có mưa đặc biệt lớn như Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 673mm, Cẩm Xuyên 599mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 534mm.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa), tại Cẩm Thủy đạt 19,31m (trên BĐ2), Giàng 4,0m (BĐ1); sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám 66,98m (trên BĐ1), sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh và đang xuống.

Dự báo đến 16h ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan. Từ sáng 26 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa 60–120mm, cục bộ trên 200mm. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50–100mm, nơi cao trên 150mm.

Nguy cơ sạt lở đất cao tại miền núi Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Lũ trên các sông tiếp tục lên: sông Bưởi vượt BĐ2–BĐ3, sông Mã tại Cẩm Thủy và Giàng lên BĐ2, sông Cả tại Con Cuông vượt BĐ3 0,5m, Nam Đàn dưới BĐ1. Sông Hoàng Long (Ninh Bình) cảnh báo lũ lên mức BĐ1–BĐ2.

Anh 1.jpg
Tại thôn Kẻ Lạt, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh, một kho lúa chứa 500 tấn bị ngập nước 50 tấn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h sáng 26/8, bão số 5 đã khiến 3 người thiệt mạng (Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình), 10 người bị thương và làm sập 7 ngôi nhà tại Hà Tĩnh. Toàn khu vực ghi nhận 6.802 nhà tốc mái, hư hại (riêng Hà Tĩnh 6.340 nhà) và 3.094 nhà bị ngập (Thanh Hóa 1.935, Hà Tĩnh 1.129)...

Hệ thống điện ghi nhận 3 sự cố lưới 500kV (đã khắc phục 2), 4 sự cố lưới 220kV (đã xử lý xong), 331 cột điện gãy đổ và hơn 1,27 triệu khách hàng bị mất điện.

Anh 1.jpg
Nhiều cây cầu ở xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh bị sạt lở, có khu vực bị nước cuốn trôi. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết đến thời điểm này, mưa gió cơ bản đã ngớt, không còn tình trạng mưa to và gió giật mạnh như ngày hôm qua.

Tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoàn lưu bão và mưa lớn, nhất là tại khu vực miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê – nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn cao.

Ưu tiên khắc phục trường học, y tế sau bão số 5

Ghi nhận nỗ lực của Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị địa phương khẩn trương khắc phục ảnh hưởng, nhất là hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập, nhà tốc mái. Thống kê chi tiết số cơ sở giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội bị hư hại để ưu tiên phục hồi, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường.

"Những gì vượt quá khả năng của địa phương, phải báo cáo Chính phủ để kịp thời hỗ trợ, trong đó đặc biệt là vấn đề khôi phục hệ thống điện", Phó Thủ tướng nói và cho biết các lãnh đạo cấp cao thường xuyên theo dõi, trực tiếp gọi điện nắm tình hình và bày tỏ sự quan tâm đến Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, khu vực miền Tây Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Do vậy, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân, không để bị động.

Anh 1.jpg
Toàn bộ mái nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Toản (SN 1960, trú thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã bị bão số 5 thổi bay. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát các khu vực thủy điện, hồ đập, sông suối để dự báo sớm. Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh phải họp khẩn, kiểm tra các khu vực đông dân cư hạ nguồn sông, khe núi – những điểm có nguy cơ cao.

Đánh giá về công tác ứng phó bão số 5, Phó Thủ tướng nêu rõ đây là cơn bão dị thường, có cường độ lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, mưa gió nước dâng đều mạnh, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhờ công tác dự báo chính xác, kịp thời ngay từ giai đoạn áp thấp nhiệt đới. Điều đó cho phép Trung ương và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ ra những hạn chế hệ thống Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự từ Trung ương đến địa phương còn bỡ ngỡ, lúng túng; tổ chức báo cáo chưa rõ ràng.

Về nhiệm vụ sau bão, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên khôi phục hạ tầng thiết yếu như trường học, cơ sở y tế; hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị thiệt hại về nhà ở, Nhà nước sẽ bảo đảm chi phí sửa chữa, xây dựng lại cho đối tượng khó khăn.

Đồng thời, triển khai ngay các phương án phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết các tuyến cao tốc, quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh được cấm phương tiện kịp thời từ chiều hôm qua và đã thông tuyến toàn bộ vào 6 giờ sáng nay. Lực lượng cầu đường xuyên đêm dọn dẹp, cưa cây gãy đổ.

Hàng không đã khôi phục bay tại Đồng Hới, Thọ Xuân; đường sắt Bắc – Nam sáng nay đã có 9 đoàn tàu hoạt động bình thường; hàng hải không bị thiệt hại đáng kể.