Ảnh: Nghĩa tình Đà Nẵng “giải cứu” nông sản Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương khiến hàng chục nghìn tấn rau củ đang đến kỳ thu hoạch ở địa phương bị mắc kẹt. Trước tình hình đó, nhiều tổ chức, cá nhân ở Đà Nẵng đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ
Điểm giải cứu nông sản từ Hải Dương tại số nhà 370 đường 2/9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Điểm giải cứu nông sản từ Hải Dương tại số nhà 370 đường 2/9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại Đà Nẵng, một nhóm giải cứu tự nguyện do anh Trần Đình Quốc Khương (trú TP Đà Nẵng) và những người bạn khởi xướng đã thu hút sự chung tay của người dân.

Mặc dù tối muộn, nhưng chiều tối ngày 24/2, trước số nhà 370 đường 2/9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trở nên tấp nập với hàng trăm người mua, vui vẻ đến cùng chung tay giải cứu nông sản từ Hải Dương. Với mức giá 5.000 đồng/1 ký đối với bắp cải, 4.000 đồng/1 ký đối với su hào, nhiều người dân đã đến mua từ vài kg cho đến vài chục kg với mong muốn chung tay giúp nông dân Hải Dương vượt qua khó khăn.

VietTimes gửi đến bạn đọc một số hình ảnh “Nghĩa tình Đà Nẵng “giải cứu” nông sản Hải Dương”:

Người dân Đà Nẵng vui vẻ mua nông sản để chung tay giúp nông dân Hải Dương

Người dân Đà Nẵng vui vẻ mua nông sản để chung tay giúp nông dân Hải Dương

Rau củ nhanh chóng được người dân mua hết

Rau củ nhanh chóng được người dân mua hết

Thậm chí "đặt hàng"online

Thậm chí "đặt hàng"online