Ấn Độ dự định thay thế những con la hiện đang phục vụ trong quân đội bằng robot

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo trang web Indian Defense Research Wing của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ ngày 3/4, nước này có kế hoạch thay thế 60% số la động vật trong quân đội bằng la robot vào năm 2030.
La robot dự kiến sẽ được quân đội Ấn Độ trang bị cho các đơn vị ở vùng cao nguyên và xa xôi hẻo lánh dùng để vận tải và trinh sát (Ảnh: Thepaper).
La robot dự kiến sẽ được quân đội Ấn Độ trang bị cho các đơn vị ở vùng cao nguyên và xa xôi hẻo lánh dùng để vận tải và trinh sát (Ảnh: Thepaper).

Ngoài việc vận chuyển vật tư, con la robot còn có thể hoạt động như một xe tải thương và làm nhiệm vụ trinh sát chiến trường.

Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ chỉ ra trong bản tin rằng quân đội Ấn Độ hiện sử dụng rộng rãi con la để vận chuyển vật tư ở những khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt và những khu vực khó tiếp cận, bao gồm cao nguyên và vùng núi xa xôi hẻo lánh. Quân đội Ấn Độ có kế hoạch mua những con la robot bốn chân có thể tự đi lại và tránh được các chướng ngại vật trong các điều kiện địa hình khác nhau.

Bài báo Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ xuất bản nói rằng quân đội Ấn Độ cũng có kế hoạch mua các máy bay không người lái chở hàng cỡ lớn, vừa và nhỏ để vận chuyển thực phẩm và các vật liệu khác đến các căn cứ ở khu vực biên giới xa xôi hẻo lánh trong bán kính từ 100 đến 150 km.

La robot có ưu điểm tải trọng lớn, di chuyển được trên mọi địa hình và trong điều kiện thời tiết phức tạp (Ảnh: Sputnik).

La robot có ưu điểm tải trọng lớn, di chuyển được trên mọi địa hình và trong điều kiện thời tiết phức tạp (Ảnh: Sputnik).

Vào tháng 11/2022, những con la robot đầu tiên do Công ty General Dynamics của Mỹ chế tạo đã đi vào hoạt động trong Lục quân Mỹ. La robot chủ yếu được sử dụng để chở các vật liệu như ắc-quy, nước và đạn dược, chúng có thể tự di chuyển hoặc điều khiển từ xa; chúng cũng có thể được sử dụng để sạc pin.

Ưu điểm của la robot là tải trọng lớn, có thể hoạt động liên tục, nhờ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tích hợp sẵn, thiết bị con quay hồi chuyển và cảm biến áp lực gắn trên 4 chân cơ khí, robot có thể đi trên mọi địa hình phức tạp, kể cả trên mặt băng, nơi mà con người rất khó giữ thăng bằng khi đi bộ.