AES: Sơ phác tập đoàn Mỹ muốn rót 13 tỉ USD làm điện gió ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau Nhiệt điện Mông Dương 2 và Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2, AES tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam với kế hoạch đầu tư 13 tỉ USD làm điện gió ở Bình Thuận.
Tập đoàn AES đề xuất dự án điện gió trị giá 13 tỉ USD tại Bình Thuận
Tập đoàn AES đề xuất dự án điện gió trị giá 13 tỉ USD tại Bình Thuận

Trong khuôn khổ Đối thoại thường niên An ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ mới đây, Tập đoàn AES đã đề xuất mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, với tổng vốn đầu tư 13 tỉ USD, công suất dự kiến đạt 4.000 MW.

Tập đoàn có trụ sở tại Mỹ tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam từ cách đây nhiều năm, cụ thể là việc xây dựng nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 tại Quảng Ninh, với tổng công suất 1.240 MW.

Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than được đầu tư theo hình thức BOT đầu tiên sử dụng công nghệ lò hơi đốt than nghiền thành bột ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên tới 2,1 tỉ USD, vận hành thương mại từ năm 2015.

Dự án này được phát triển bởi liên doanh 3 nhà đầu tư AES - Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) - Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (China Investment Corporation - CIC).

Năm 2008, liên doanh này đã thành lập Công TNHH Điện lực AES – TKV Mông Dương để triển khai dự án Nhiệt điện BOT Mông Dương 2, với tỉ lệ vốn góp lần lượt là 51% - 30% - 19%.

Tới cuối năm 2020, AES cho biết đã bán toàn bộ phần vốn chủ sở hữu của tập đoàn tại nhà máy này cho một nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ. Giá trị thương vụ chưa được tiết lộ. AES kỳ vọng, thương vụ có thể được hoàn tất vào đầu năm 2023.

Ngoài ra, ở tỉnh Bình Thuận, AES còn hợp tác với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) phát triển dự án Kho cảng nhập khí hoá lỏng (LNG) Sơn Mỹ với tổng vốn đầu tư dự kiến 1,4 tỉ USD.

Đồng thời, tập đoàn này còn là nhà phát triển dự án Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 (Son My 2 CCGT) có công suất 2.250 MW, tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD./.