79 công ty nước ngoài cho đặt cược bóng đá ở Việt Nam

Đây là thông tin được bà Norris Julie Therese - người quản lý điều hành dự án phòng chống tiêu cực của Interpol - nói trong cuộc họp báo sau hội nghị FIFA/Interpol về phát triển các đối tác phòng chống gian lận, dàn xếp tỉ số trong bóng đá chiều 20-3 tại Hà Nội.
 79 công ty nước ngoài cho đặt cược bóng đá ở Việt Nam Thứ 7, 21/03/2015 04:44:20 (GMT+7)  TT - Đây là thông tin được bà Norris Julie Therese - người quản lý điều hành dự án phòng chống tiêu cực của Interpol - nói trong cuộc họp báo sau hội nghị FIFA/Inte
79 công ty nước ngoài cho đặt cược bóng đá ở Việt Nam Thứ 7, 21/03/2015 04:44:20 (GMT+7) TT - Đây là thông tin được bà Norris Julie Therese - người quản lý điều hành dự án phòng chống tiêu cực của Interpol - nói trong cuộc họp báo sau hội nghị FIFA/Inte

Ngày 20-3, LĐBĐ VN (VFF) đã tổ chức hội nghị FIFA/Interpol về phát triển các đối tác phòng chống gian lận, dàn xếp tỉ số trong bóng đá. Hội nghị có đại diện bộ phận chống tiêu cực Interpol quốc tế, đại diện ban liêm chính FIFA/AFC, đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ VH-TT&DL... và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp chống tiêu cực bóng đá.

Các tổ chức tội phạm quốc tế nhúng tay vào

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nicholas Raudenski - điều hành ban liêm chính FIFA - cho biết việc cá cược và gian lận trong bóng đá thế giới hiện nay diễn ra rất phức tạp. Ngoại trừ những vụ việc được cảnh sát các quốc gia, Interpol phanh phui công khai thì rất khó đánh giá được quy mô, mức độ kinh khủng của thế giới cá cược, gian lận và dàn xếp tỉ số trong bóng đá thế giới. Điều này tác động rất lớn đến nền bóng đá mỗi quốc gia, trong đó có VN. Các cầu thủ, trọng tài thường được các đối tượng này nhắm tới để lôi kéo thực hiện hành vi cá cược, dàn xếp tỉ số. Họ bị các nhóm tội phạm khống chế, ép buộc phải tham gia dàn xếp tỉ số với những mánh khóe tinh vi vì hoạt động này giúp những nhóm tội phạm thu được rất nhiều tiền bất hợp pháp.

Theo bà Norris Julie Therese, đứng sau những vụ gian lận, dàn xếp tỉ số trong bóng đá thế giới hiện nay không chỉ liên quan đến việc có hàng ngàn nhà cái đang kinh doanh hoạt động cá cược mà còn có rất nhiều tổ chức tội phạm không biên giới nhúng tay vào. Chính vì vậy bên cạnh việc theo dõi phong độ thi đấu bất thường của các cầu thủ mà VFF, LĐBĐ châu Á (AFC), FIFA có thể phát hiện tiêu cực thì cần sự tham gia của các cơ quan thực thi luật pháp của mỗi nước. Chỉ có những cuộc điều tra từ các cơ quan an ninh mới đảm bảo những nghi vấn tiêu cực được lôi ra ánh sáng.

Thông tin từ bà Norris Julie Therese cũng cho biết hiện nay trên thế giới có 79 công ty cá cược cho phép đặt cược các trận bóng đá diễn ra tại VN. Vì thế việc phát hiện những vụ cá cược bất hợp pháp, những dàn xếp vi phạm pháp luật ở bóng đá VN và trên toàn cầu rất phức tạp vì đang được diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên Internet.

VFF sẽ thành lập bộ phận liêm chính

Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết thời gian qua VFF đã phối hợp rất tốt với AFC, FIFA và cơ quan an ninh của VN để phanh phui những gian lận trong bóng đá VN. Điều này có thể thấy qua vụ việc các cầu thủ V.Ninh Bình, Đồng Nai bị bắt và khởi tố vì tham gia dàn xếp tỉ số các trận bóng đá có các CLB này tham dự. FIFA, AFC đánh giá cao quyết tâm chống tiêu cực và làm trong sạch bóng đá của VN.

Ông Hoài Anh cho biết: “Theo thông tin của VFF, trong một vụ vây bắt một tổ chức cá cược, dàn xếp tỉ số bất hợp pháp tại Macau, cảnh sát đã thu giữ số tiền giá trị quy ra tiền Việt lên tới 279.000 tỉ đồng. VFF cho biết sẽ thúc đẩy việc chống tiêu cực trong bóng đá mạnh mẽ để phát triển bóng đá VN.

Trước tiên VFF dự định thành lập bộ phận liêm chính để thúc đẩy minh bạch và phát hiện tiêu cực bóng đá. VFF sẽ thông qua Bộ VH-TT&DL đề xuất các chính sách, luật để có thể xử lý khi xảy ra những sự cố tiêu cực. Dự định Bộ VH-TT&DL và Bộ Công an xúc tiến ra thông tư liên tịch về chống tiêu cực trong bóng đá”.

Thông tin từ các tổ chức tham gia hội nghị cho biết hiện nay rất nhiều trận bóng đá tại VN được đưa lên các trang cá cược quốc tế. Đại diện Interpol, bà Norris cho biết Interpol sẽ hỗ trợ VN hết sức trong việc phòng chống tiêu cực bóng đá bằng cách cung cấp cho Interpol VN những thông tin liên quan về mua bán, dàn xếp tỉ số các trận bóng đá trên thế giới và ngược lại. Đồng thời Interpol cũng thiết lập quan hệ với các cơ quan Chính phủ VN để thúc đẩy hành lang pháp luật hạn chế gian lận trong bóng đá đang diễn ra phức tạp tại VN.

Theo Tuổi trẻ