7 bí thư tỉnh "ngã ngựa", 6 ủy viên T.Ư bị điều tra ở Trung Quốc

VietTimes -- Tính cả Hoàng Hưng Quốc thì từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay có 7 Bí thư cấp tỉnh bị ngã ngựa, trong khi đó từ đầu năm 2017 đến nay có tới 6 Ủy viên Trung ương bị điều tra.
Ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã công khai tuyên án đối với vụ án nhận hối lộ của ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân – một thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc. Hoàng Hưng Quốc bị phạt tù 12 năm và phạt tiền 3 triệu nhân dân tệ.

Theo điều tra, từ năm 1994 đến năm 2016, bị cáo Hoàng Hưng Quốc lợi dụng điều kiện thuận lợi từ các chức vụ như Bí thư thành ủy Thái Châu, Phó chủ tịch tỉnh Chiết Giang, thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư thành ủy Ninh Ba, Phó bí thư và quyền bí thư thành ủy Thiên Tân, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, thu lợi trong các vấn đề như giành đất dự án, thăng chức cho các đơn vị và cá nhân liên quan, hoặc lợi dụng điều kiện thuận lợi từ chức quyền và địa vị của bản thân, thu lợi ích không chính đáng từ người khác, trực tiếp hoặc thông qua người khác để nhận hối lộ hơn 40,03 triệu nhân dân tệ.

Tòa án nhân dân thành phố Thạch Gia Trang cho rằng hành vi của Hoàng Hưng Quốc đã cấu thành tội nhận hối lộ, cần trừng trị theo pháp luật. Xét thấy Hoàng Hưng Quốc đã khai ra hành vi phạm tội, chủ động khai báo hầu hết việc nhận hối lộ, nhận tội, hối lỗi; tố giác các đầu mối vi phạm kỷ luật khác, qua điều tra đúng như sự thật; tích cực trả lại số tiền đã tham ô. Do đó, thực hiện tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt. Tòa án đã đưa ra tuyên án nêu trên.

Như vậy, việc nhận hối lộ của Hoàng Hưng Quốc diễn ra trong thời gian rất dài (22 năm). Còn việc xử án được tiến hành rất nhanh chóng. Hoàng Hưng Quốc ngã ngựa vào ngày 10/9/2016, sau 1 năm tòa tiến hành tuyên án – ngày 25/9/2017.

Ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Ifeng
Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Ifeng

Vụ án Hoàng Hưng Quốc mặc dù đã kết thúc, nhưng nó vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tới Thiên Tân. Trong tháng 9/2017, đối tượng Trương Tuyền Phân, nguyên bí thư địa khu ủy Hồng Kiều, thành phố Thiên Tân đã bị điều tra.

Thành phố Thiên Tân cũng đang tiến hành chỉnh đốn tổ chức đảng của 10 địa khu và 4 đơn vị, một điểm chung chính là nhằm quét sạch những ảnh hưởng tiêu cực mà ông Hoàng Hưng Quốc gây ra.

Từ Đại hội 18 đến nay, ít nhất có 7 Bí thư cấp tỉnh đương nhiệm hoặc từng qua chức vụ này bị ngã ngựa, nếu tính cả Chu Vĩnh Khang (làm Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên giai đoạn 1999 – 2002) thì có 8 người.

Ngoài Chu Vĩnh Khang, 7 hổ lớn nêu trên lần lượt là: Tô Vinh, Bạch Ân Bồi, Chu Bản Thuận, Vương Mân, Hoàng Hưng Quốc, Vương Tam Vận, Tôn Chính Tài.

Hiện nay, trong số 7 đối tượng trên đã có 5 đối tượng bị tuyên án:

Tô Vinh: ngã ngựa ngày 14/6/2014, nhận hối lộ hơn 116 triệu nhân dân tệ, bị phạt tù chung thân.

Bạch Ân Bồi: ngã ngựa ngày 29/8/2014, nhận hối lộ hơn 246 triệu nhân dân tệ, bị phạt tù chung thân, không được giảm hình phạt.

Chu Bản Thuận: ngã ngựa ngày 24/7/2015, nhận hối lộ hơn 40,01 triệu nhân dân tệ, bị phạt tù 15 năm.

Vương Mân: ngã ngựa ngày 4/3/2016, nhận hối lộ hơn 146 triệu nhân dân tệ, bị phạt tù chung thân.

Hoàng Hưng Quốc: ngã ngựa ngày 10/9/2016, nhận hối lộ hơn 40,03 triệu nhân dân tệ, bị phạt tù 12 năm.

Hoàng Hưng Quốc là người bị phạt tù ít nhất trong số các Bí thư cấp tỉnh ngã ngựa thời gian qua. Chu Bản Thuận và Hoàng Hưng Quốc có mức nhận hối lộ tương đương nhau, trong đó Chu Bản Thuận bị phạt tù 15 năm, còn Hoàng Hưng Quốc chỉ bị phạt tù 12 năm.

Ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Sina
Ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên quyền Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Sina

Ngoài ra, những vụ án liên quan đến Ủy viên Trung ương xảy ra nhiều trong những tháng gần đây.

Từ đầu năm 2017 đến nay tổng cộng có 6 Ủy viên Trung ương bị điều tra, lần lượt là Lý Lập Quốc, Tôn Hoài Sơn, Hạng Tuấn Ba, Vương Tam Vận, Tôn Chính Tài và Dương Hoán Ninh.

Chỉ trong tháng 7/2017 có 3 Ủy viên Trung ương lần lượt bị điều tra bao gồm:

Nguyên bí thư tỉnh ủy Cam Túc ông Vương Tam Vận (ngày 11/7), nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh ông Tôn Chính Tài (ngày 24/7) và nguyên Cục trưởng Cục Giám sát an ninh quốc gia ông Dương Hoán Ninh (ngày 31/7).

Trong tháng 9/2017, tình hình vụ án của 3 Ủy viên Trung ương đã có tiến triển:

Từ ngày 22 – 23/9, có 2 Ủy viên Trung ương và 1 ủy viên dự khuyết bị khai trừ Đảng và chức vụ chính quyền, bao gồm Vương Tam Vận (22/9), Hạng Tuấn Ba (23/9) và Mạc Kiến Thành – ủy viên dự khuyết, nguyên Trưởng ban kiểm tra kỷ luật ở Bộ Tài chính, người do Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương cử đến (ngày 23/9).

2 ngày sau đó, Hoàng Hưng Quốc, Ủy viên Trung ương cũng đã bị tuyên án.

Theo thống kê, trong các Ủy viên Trung ương bị ngã ngựa khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổng cộng có 7 người bị phạt tù gồm Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, Vương Mân, Hoàng Hưng Quốc.

Với việc tuyên án Hoàng Hưng Quốc, toàn bộ các Ủy viên Trung ương ra tòa đã bị phạt tù.