5 điều thú vị về Lachlan Murdoch - Người kế vị trùm truyền thông Rupert Murdoch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Việc bổ nhiệm Lachlan Murdoch làm chủ tịch Fox và News Corp giúp ông trở thành một trong những ông trùm truyền thông quyền lực nhất thế giới.

Lachlan Murdoch, con trai cả và là người kế vị trùm truyền thông Rupert Murdoch (Ảnh: People)
Lachlan Murdoch, con trai cả và là người kế vị trùm truyền thông Rupert Murdoch (Ảnh: People)

Chúng ta biết gì về con trai cả và người kế vị ông trùm Rupert Murdoch?

Quốc tịch Anh-Mỹ, sinh sống tại Australia

Lachlan Murdoch, 52 tuổi, là một trong ba người con mà Rupert Murdoch có với người vợ thứ hai, nhà báo người Scotland Anna Maria dePeyster.

Lachlan sinh ra tại London, Anh, nhưng sau đó theo học tại các trường danh tiếng ở Mỹ và tốt nghiệp Đại học Princeton vào năm 1994. Luận án cao cấp của ông tập trung vào triết học Đức và bắt đầu với một trích dẫn từ Lord Byron.

Sau khi tốt nghiệp tại Princeton, Lachlan dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Australia, quản lý công việc kinh doanh của cha mình.

Nhiều năm lăn lộn bên ngoài

Lachlan từng được coi là người thừa kế được định sẵn của đế chế truyền thông News Corp. Nhưng sau bất đồng với ông chủ lúc bấy giờ của Fox News, Roger Ailes, ông đã rời công ty vào năm 2005.

Paddy Manning, một nhà báo người Australia, người viết cuốn “The Successor” (Người kế vị), cuốn tiểu sử về Lachlan Murdoch, nói rằng người con trai cả cảm thấy rằng lẽ ra cha anh nên ủng hộ anh trong cuộc tranh chấp đó.

“Khi rời đi, ông ấy đã quyết tâm không bao giờ quay lại công ty của cha mình”, Manning kể lại.

Ông thành lập một công ty đầu tư tại Australia và rót tiền vào một loạt công ty tiếp thị và truyền thông, thậm chí cả đội cricket thuộc Giải Ngoại hạng Ấn Độ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản đầu tư đó đều thành công, công ty của ông phải chịu một khoản lỗ lớn khi đặt cược cho một mạng truyền hình Australia.

Năm 2014, ông trở lại đế chế của cha mình. Manning nói rằng sự trở lại diễn ra ngay trong thời điểm khủng hoảng - sau vụ bê bối hack điện thoại và cuộc ly hôn của Rupert Murdoch với bà Wendi Deng.

“Lachlan cảm thấy rằng ông ấy cần phải giúp đỡ cha mình”, Manning cho hay.

rupert-murdoch-lachlan-murdoch-092123-1a-fda3c503d35a482d8f43106a7a1af31c.jpg
Rupert Murdoch (trái) và con trai cả Lachlan Murdoch (Ảnh: People)

Từng làm việc cùng em trai

Năm 2015, Rupert bổ nhiệm Lachlan và người em trai James làm đồng chủ tịch hãng phim 21st Century Fox.

Một bài viết trên tờ New York Times năm 2017 đã mô tả cách hai anh em bắt đầu cố gắng thay đổi văn hóa công ty của cha họ, tăng cường sự minh bạch, đa dạng nơi công sở và sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bộ phận.

Tuy nhiên, hãng phim đã được bán cho Disney vào năm 2019 và James Murdoch rời khỏi hội đồng quản trị của News Corp vào năm sau đó. Trong lá thứ từ chức, James nói rằng ông rời đi "do những bất đồng về một số nội dung biên tập nhất định" và "một số quyết định chiến lược khác".

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng James đã quyên góp hàng trăm nghìn USD cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, và tỏ ra không hài lòng về việc News Corp đưa tin về biến đổi khí hậu.

Mối quan hệ phức tạp với Donald Trump

Trong công việc lãnh đạo Fox News trong tương lai, Lachlan Murdoch sẽ phải điều hướng mối quan hệ "lúc lạnh lúc ấm" của hãng tin này với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã xuất hiện trên Fox News vô số lần nhưng cũng liên tục chỉ trích hãng tin này và ca ngợi các kênh đối thủ.

Đầu năm nay, Fox đã dàn xếp xong vụ kiện phỉ báng của công ty sản xuất máy bỏ phiếu Dominion với số tiền 787,5 triệu USD. Dominion đã cáo buộc Fox News đã giúp lan truyền những tin đồn vô căn cứ của ông Trump về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ. Và Fox vẫn phải đối mặt với vụ kiện tương tự từ một công ty công nghệ bỏ phiếu khác là Smartmatic.

Lachlan Murdoch ít đưa ra tuyên bố công khai về ông Trump hoặc quan điểm chính trị của bản thân, nhưng ông Manning, người viết tiểu sử, nói rằng "không có gì bí mật" rằng ông và cha mình không phải là những người hâm mộ vị cựu Tổng thống Mỹ.

“Nhưng nếu đảng Cộng hòa đoàn kết lại sau lưng Trump với tư cách là ứng cử viên vào năm tới, Fox News sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ ông ấy”, ông nói.

Cuốn sách của ông lưu ý rằng Lachlan có cùng "một kiểu triết lý" với Tucker Carlson, cựu người dẫn chương trình của Fox News, người ủng hộ chương trình nghị sự “Make America Great Again” của ông Trump. Cuốn sách cũng nói rằng Lachlan Murdoch phải chịu trách nhiệm về quyết định của Fox News không phát sóng trực tiếp các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol.

Nhưng cuối cùng, Lachlan Murdoch "không coi bản thân mình như người kiến tạo", hình tượng mà cha ông được tôn vinh ở khắp thế giới nói tiếng Anh.

“Lachlan coi vai trò của mình là xác định chiến lược kinh doanh và để mắt đến lợi nhuận”, Manning cho hay.

1.png
Lachlan và vợ, Sarah (Ảnh: The Independent)

Tài sản tỉ USD

Phần mở đầu của cuốn sách “Người kế vị” cũng mô tả những gì Lachlan Murdoch và vợ ông đang làm trong khi các phiên điều trần đó bắt đầu vào tháng 6/2022.

Cặp đôi được cho là đã đi một chiếc du thuyền sang trọng để dạo quanh Cảng Sydney, trong khi chờ đợi người ta giao hàng một chiếc thuyền đắt hơn gấp 5 lần mà họ dự định đậu trong nhà kho trị giá hàng triệu USD gần dinh thự của gia đình.

Cặp đôi này cũng sở hữu bất động sản Chartwell trị giá 150 triệu USD ở Los Angeles cùng nhiều tài sản khác.

Tờ Australian Financial Review mới đây đã xếp ông ở vị trí thứ 33 trong danh sách những người giàu nhất nước này, với tổng tài sản là 3,35 tỉ đô la Australia (2,1 tỉ USD)./.

Theo BBC