14h hôm nay, hơn 80 ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển về tới đất liền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 80 ngư dân Quảng Nam hành nghề trên 2 tàu cá bị chìm trên vùng biển Trường Sa đã về tới đất liền vào khoảng 14h ngày 20/10 - Thông tin từ tàu Hải quân 467.

Ngư dân bị nạn được đưa lên tàu Hải quân 467 để về đất liền
Ngư dân bị nạn được đưa lên tàu Hải quân 467 để về đất liền

Sáng nay (20/10), Đại úy Đặng Thành Sự - Thuyền trưởng tàu Hải quân 467 - cho biết, các cán bộ chiến sĩ trên tàu đang nỗ lực đưa các ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào đất liền.

“Với tinh thần cứu ngư dân như cứu người thân của mình, chúng tôi luôn xác định tìm kiếm cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Hải quân. Trước số lượng lớn ngư dân và điều kiện tàu khá chật, việc sắp xếp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho ngư dân gặp nhiều khó khăn” - Thuyền trưởng tàu Hải quân 467 chia sẻ.

Cũng theo Đại úy Đặng Thành Sự, ngay khi đưa ngư dân lên tàu, cán bộ chiến sĩ đã chăm sóc sức khoẻ, nắm bắt, động viên, mong các ngư dân cố gắng vượt qua. Đến nay các ngư dân cũng đã phần nào lấy lại bình tĩnh. Đối với một số ngư dân bị thương, Tổ quân y trên tàu đã tiến hành sơ cứu, sát trùng vết thương.

“Chiều nay (20/10), tàu HQ 467 đưa 80 ngư dân (trong đó có 2 thi thể thuyền viên) hành nghề trên 2 tàu bị chìm đã về đến Núi Thành (Quảng Nam) và bàn giao cho cơ quan chức năng”- Đại úy Đặng Thành Sự cho biết thêm.

vt_ngu dan 1.png
Bác sĩ trên tàu kiểm tra sức khoẻ cho ngư dân

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin về vụ việc chìm tàu cá của ngư dân trên biển Trường Sa: Vào lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS do ngư dân Lương Văn Viên (47 tuổi, ở xã Tam Giang, làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, cũng đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Hơn 40 ngư dân trên tàu may mắn được cứu vớt và vẫn còn 12 ngư dân đang mất tích.

Clip: Tàu hải quân tiếp cận tàu cá, đưa 80 người bị nạn trên biển về đất liền

Tiếp đến, vào khoảng 1h ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 39 thuyền viên đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa thì bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã cứu hộ được 38 thuyền viên trên tàu, còn 1 thuyền là ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi) bị mất tích.