13.000 tỉ đồng nhập khẩu hơn 24.000 ôtô ngoại

Trong số liệu thống kê nhập khẩu cả nước vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến ngày 15-4, Việt Nam chi khoảng 13.100 tỉ đồng để nhập khẩu hơn 24.000 ôtô. 
13.000 tỉ đồng nhập khẩu hơn 24.000 ôtô ngoại

Trong số liệu thống kê nhập khẩu cả nước vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến ngày 15-4, Việt Nam chi khoảng 13.100 tỉ đồng để nhập khẩu hơn 24.000 ôtô. 

Như vậy, tính bình quân mỗi tháng Việt Nam chi hơn 3.700 tỉ đồng để nhập ôtô ngoại.

Cụ thể, lượng ôtô tải nhập về nhiều nhất với 11.567 chiếc, trị giá hơn 228 triệu USD, tương đương 5.100 tỉ đồng.

Tiếp đến là ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống, số lượng nhập là 8.720 chiếc với trị giá gần 155 triệu USD, tương đương 3.450 tỉ đồng.

Còn ôtô trên 9 chỗ ngồi chỉ 280 chiếc với gần 8 triệu USD, tương đương 178 tỉ đồng.

Về thị trường nhập khẩu, xe Thái Lan nhập về Việt Nam tăng vọt. Tính đến hết quý 1, Thái Lan vượt qua Hàn Quốc trở thành thị trường dẫn đầu cung cấp ôtô cho Việt Nam với hơn 7.800 chiếc, tăng 64,5%.

Ngược lại, ôtô nhập từ Hàn Quốc và Trung Quốc lại đột ngột giảm mạnh. Như xe nhập từ Hàn Quốc chỉ 3.560 chiếc, giảm 41%; còn từ Trung Quốc là 2.260 chiếc, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tuổi trẻ