11 sự thật về khoa học có thể bạn chưa biết

VietTimes -- Kiến thức là vô tận, không chỉ nằm trong sách vở và trường học. Nhiều điều thú vị đã và đang được thế giới khám phá từng ngày. Những kiến thức mới lạ về sinh học sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú với thế giới quanh ta.

1. Sinh vật sống lớn nhất trên hành tinh này là loài nấm Armillaria ostoyae được tìm thấy trong Rừng Quốc gia Malheur ở Oregon, với tuổi thọ 2.400 tuổi, diện tích bao phủ lên đến 195 hecta.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

2. Cá anglerfish đực nhỏ hơn con cái, vì vậy cá đực ký sinh bằng cách cắn vào cơ thể con cái. Theo thời gian, 2 cá thể trở nên gắn chặt không thể tách rời.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

3. Sau lần giao phối đầu tiên và duy nhất trong đời, con nhện này đã cắn đứt bộ phận sinh dục khi không còn cần thiết.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

4. Kén bướm trông như được phủ lớp vàng sáng bóng.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

5. Kangaroo đực thường khoe cơ bắp tay để thu hút con cái.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

6. Nếu những con kiến kamikaze này thua trận, chúng sẽ tự nổ tung cơ thể và phun một số chất lỏng dính xung quanh, không cho kẻ thù di chuyển.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

7. Cá nhà táng ngủ trong tư thế thẳng đứng.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

8. Diệc đen được ví là những "chiếc ô săn mồi" ở châu Phi. Chúng giương cánh tạo bóng râm và dụ cá trong quá trình săn mồi.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

9. Đây là loài chuột đá (thỏ đá), họ hàng gần nhất với loài voi tại thời điểm này.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

10. Loài amip Vampyrellid này tạo ra một lỗ trên rong biển, dùng xúc tu để hút chất dinh dưỡng của rong.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

11. Nếu bạn gãi mũi cá mập, nó sẽ rơi vào trạng thái bị thôi miên.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide