Xử vụ án Vũ “nhôm”, Út “trọc” trong tháng 7, thanh tra các dự án liên quan Út “trọc“

VietTimes -- Hai vụ án Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ và Vũ "nhôm" sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm trong tháng 7 này, vụ án xảy ra tại DongABank cũng sắp được xét xử - ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương cho biết.
Phan Văn Anh Vũ - hay còn gọi là Vũ "nhôm". Nguồn: Tuổi trẻ
Phan Văn Anh Vũ - hay còn gọi là Vũ "nhôm". Nguồn: Tuổi trẻ

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương cho biết, Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng hay còn gọi là vụ án Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ, cùng vụ án "Làm lộ bí mật nhà nước" liên quan tới Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm") sẽ được đưa ra xử sơ thẩm trong tháng 7.

Ngoài 2 vụ án này, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo cũng sẽ được đưa ra xét xử giai đoạn 1, như vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại Phú Thọ, hay vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Dương Thanh Cường, Vũ Quốc Hảo và các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), PVN.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết thêm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm những tổ chức làm thất thoát, thua lỗ lớn.

Ban Nội chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm toán làm rõ đúng, sai, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận quan tâm. Đặc biệt là thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng PVN trả nợ cho Vinashin, và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu, thanh tra các dự án có liên quan đến Út "trọc".

Toàn cảnh Hội nghị của Ban Nội chính Trung Ương
 Toàn cảnh Hội nghị của Ban Nội chính Trung Ương

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhận được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Nội chính Trung ương cũng tích cực, cụ thể, chủ động, quyết liệt hơn trong theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban phải theo dõi (cả 3 cấp độ), góp phần đốc thúc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc trong năm 2018. Ban cũng tham mưu quan điểm, chủ trương chỉ đạo xử lý 7 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận đặc biệt quan tâm.