Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ:

"Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo"

VietTimes -- Sáng ngày 1/3, Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức "Tọa đàm mùa Xuân 2019" dưới sự chủ trì của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Cũng trong khuôn khổ chương trình sự kiện tọa đàm, TP Đà Nẵng sẽ ký kết hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
Cũng trong khuôn khổ chương trình sự kiện tọa đàm, TP Đà Nẵng sẽ ký kết hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Đây là lần thứ 2 thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình để lắng lắng nghe, tiếp nhận những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội, hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm giúp cho các dự án triển khai có hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương trình có sự tham gia của gần 500 đại biểu, là lãnh lãnh đạo một số bộ, ngành; đại diện lãnh đạo một số đại sứ quán và cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trong chương trình Tọa đàm mùa xuân 2019, thành phố Đà Nẵng sẽ ký kết hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

Đồng thời, trao giấy chứng nhận đầu tư, thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Sáng ngày 1/3, Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện
Sáng ngày 1/3, Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện "Tọa đàm mùa Xuân 2019" dưới sự chủ trì của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chủ tịch Đà Nẵng muốn Đà Nẵng là TP đáng đến đầu tư

 Phát biểu tại diễn đàn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2018, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng; cơ sở hạ tầng đô thị được xây dựng ngày càng hiện đại; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định. 

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng: “Những thành quả mà thành phố đạt được có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò tiên phong và quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế- xã hội thành phố”.

"Bên cạnh những thành quả đạt được - ông Thơ nói, - cũng cần phải nhìn thẳng vào thực tế là nền kinh tế thành phố đã bộc lộ một số hạn chế". Ông chỉ rõ:Quy mô kinh tế có tăng nhưng chưa đáng kể; tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao; quy mô doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và vốn đầu tư khá khiêm tốn; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hạn chế; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của phát triển, nhất là quy hoạch đô thị và sử dụng đất đai; quản lý hành chính trên một số mặt còn cứng nhắc, chưa chuyển sang mô hình phục vụ kiến tạo, chưa làm tốt chức năng tham mưu định hướng, cải cách hành chính công, tạo địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Tọa đàm mùa Xuân 2019 do ông Trương Quang Nghĩa-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì
Tọa đàm mùa Xuân 2019 do ông Trương Quang Nghĩa-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì

"Nhân buổi tọa đàm hôm nay, tôi muốn nói lời "Cảm ơn" đến tất cả các doanh nhân, doanh nghiệp của thành phố” – ông Huỳnh Đức Thơ nói. Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tại thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chung tay cùng chính quyền “xây dựng phát triển Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, một thành phố đáng sống và đáng đến đầu tư”.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức đóng góp ý kiến thẳng thắn để Đà Nẵng phát triển thành TP đáng đến để đầu tư
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức đóng góp ý kiến thẳng thắn để Đà Nẵng phát triển thành TP đáng đến để đầu tư

Còn Bí thư TP Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa cũng nhấn mạnh, Tọa đàm Mùa Xuân kỳ vọng tiếp tục là kênh thông tin trao đổi hữu ích, giúp lãnh đạo thành phố lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến đề xuất và hiến kế giúp thành phố xem xét điều chỉnh mô hình, chiến lược phát triển.

Cũng trong khuôn khổ chương trình sự kiện tọa đàm, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tự tại Đà Nẵng
Cũng trong khuôn khổ chương trình sự kiện tọa đàm, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tự tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chương trình sự kiện tọa đàm, TP Đà Nẵng sẽ ký kết hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Đồng thời, trao giấy chứng nhận đầu tư/quyết định đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn gần 500 triệu USD và thông báo nghiên cứu đầu tư cho 13 dự án với tổng số vốn dự kiến trên 3,6 tỷ USD.