Xạ thủ súng phóng lựu chống tăng người Kurd hạ 3 tay súng “nổi dậy” ở Afrin

VietTimes -- Ngày 30.12.2018, du kích bí mật thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd (YPG) tiếp tục thực hiện tấn công các nhóm nổi dậy của Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong khu vực Afrin thuộc Aleppo, đang di chuyển dọc biên giới.
Các chiến binh dân quân người Kurd YPG trong địa phận Aleppo. Ảnh minh họa: Masdar News.
Các chiến binh dân quân người Kurd YPG trong địa phận Aleppo. Ảnh minh họa: Masdar News.

Hãng truyền thông YPG Press Office công bố một video cho biết, những xạ thủ người Kurd, có thể đã sử dụng súng phóng lựu chống tăng SPG - 9 diệt 3 chiến binh và làm bị thương một số tay súng khác của nhóm Quân đoàn cơ động Al-Sham (Faylaq al-Sham), di chuyển trong thị trấn Jindares gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.12.2018.

Chiến binh YPG ghi lại cuộc tấn công này và công bố trên tài khoản Facebook ủng hộ người Kurd ở Afrin.

Các du kích quân bí mật YPG tấn công nhóm Hồi giáo cực đoan Faylaq al-Sham tại một trạm kiểm soát ở Afrin. Ảnh: YPG Press Office trên Facebook.