Công ty Alama từng phủ nhận liên quan đến sữa giả Hiup, khẳng định sản phẩm đạt chuẩn
Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 vừa bị Bộ Công an xác định là hàng giả do không đảm bảo thành phần và hàm lượng dinh dưỡng như công bố. Đây là tâm điểm của vụ án liên quan đến "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng, bao gồm Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding; Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, cùng lãnh đạo khác của công ty này.
Kết quả điều tra cho thấy, các sản phẩm Hiup 27 (dạng sữa bột hộp/lon và chất lỏng) được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 đều không đạt chuẩn đã đăng ký.
Ngoài các lãnh đạo Z Holding, Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc và Phạm Duy Tân – nguyên Giám đốc Công ty Nature Made (bị điều tra liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm), cùng Trần Xuân Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh & Công nghệ Alama (đơn vị phân phối) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty TNHH Kinh doanh & Công nghệ Alama là đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối chính thức sản phẩm dinh dưỡng Hiup.
Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam được thành lập từ ngày 7/5/2020, trụ sở tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngành nghề chính của Alama Việt Nam là bán buôn thực phẩm, bao gồm rau quả, thịt, đường, sữa và các sản phẩm sữa, kinh doanh thực phẩm chức năng… Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đăng ký hoạt động trong 59 ngành nghề khác.
Vốn điều lệ thời điểm mới thành lập là 1,9 tỷ đồng. Ông Trần Xuân Chiến (sinh năm 1996, quê ở Thái Bình) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, chủ sở hữu của Công ty Alama.
Đến ngày 27/10/2021, doanh nghiệp này thay đổi địa chỉ trụ sở tại tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổng số lao động gồm 5 người.
Đến ngày 22/12/222, doanh nghiệp này tiếp tục đổi địa chỉ trụ sở chính sang Tòa nhà Láng Trung, tổ 33, ngõ 850, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngày 13/4/2023, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, ông Chiến tăng vốn điều lệ của Công ty Alama lên 5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng phát hiện và xử lý gần 600 loại sữa bột giả trên thị trường, phía Alama Việt Nam cho hay một số cá nhân và tổ chức đã lợi dụng sự việc để đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vụ việc.
Phía doanh nghiệp khẳng định sản phẩm Hiup và Alama hoàn toàn không liên quan và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh sữa bột giả đang được các phương tiện truyền thông phản ánh.
Alama cam kết toàn bộ sản phẩm do Công ty phân phối, bao gồm sản phẩm Hiup đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Tất cả sản phẩm đều được kiểm định định kỳ bởi các đơn vị chuyên môn có thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn công bố.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Z Holding, thành lập ngày 12/10/2020, địa chỉ tại tầng 11, tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1989, là Giám đốc, góp vốn 760 triệu đồng (tỷ lệ 40%). Công ty có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng.
Cổ đông góp vốn gồm: La Khắc Minh góp 570 triệu đồng (tỷ lệ 30%); Lê Thị Thảo, góp 570 triệu đồng (tỷ lệ 30%).
Còn Công ty Nature Made, thành lập ngày 14/2/2023, địa chỉ ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc công ty là Đào Mỹ Linh, sinh năm 1997, ở Phú Thọ. Công ty có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 12 tỷ đồng. Đến tháng 8/2023, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng và đến tháng 6/2024, vốn điều lệ tăng lên 45 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này đăng ký 24 ngành, nghề kinh doanh. Trong đó, ngành chính là buôn bán thực phẩm như: đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; buôn bán chè, cà phê, thực phẩm.
Hiện doanh nghiệp đang bị điều tra liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
BTV Quang Minh, Vân Hugo nói gì khi từng quảng cáo sữa Hiup?
Liên quan đến sữa Hiup, BTV Quang Minh hay Vân Hugo từng tham gia quảng cáo cho sản phẩm này.
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BTV Quang Minh và MC Vân Hugo do có những sai phạm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27.
Theo đó, BTV Trần Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 không đúng nội dung công bố và sử dụng tên bác sĩ mà không có sự đồng ý.
MC Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) bị xử phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo gây nhầm lẫn công dụng sản phẩm, mức vi phạm được đánh giá nghiêm trọng hơn. Cả hai đều bị yêu cầu xóa quảng cáo và cải chính thông tin sai lệch.
Sau khi Bộ Công an thông tin về sản sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 là hàng giả, BTV Quang Minh cũng như Vân Hugo đã lần lượt lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng bản thân bị lừa.
Trong bài đăng trên Facebook của mình, BTV Quang Minh khẳng định “Tôi đã bị lừa. Và tôi chọn lên tiếng”. Bởi lẽ trong quá khứ anh từng hợp tác quảng bá sản phẩm sữa Hiup dựa trên các giấy tờ pháp lý đầy đủ do nhãn hàng cung cấp.
Sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt vì quảng cáo quá mức, anh vẫn tiếp tục yêu cầu phía nhãn hàng minh bạch và cam kết không sử dụng hình ảnh của mình. Đến ngày 27/5/2025, nhãn hàng vẫn gửi cho BTV Quang Minh “Kết quả thử nghiệm mẫu” sản phẩm với kết luận “tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng”.
Cũng trong bài đăng này, BTV khẳng định không trực tiếp sản xuất hay phân phối sản phẩm, chỉ quảng bá dựa trên niềm tin vào hồ sơ hợp pháp và trải nghiệm thực tế của con cái.
Sau khi cơ quan chức năng có các cập nhật mới về vụ việc và thông tin HIUP có dấu hiệu là “sữa giả”, anh cảm thấy bị lừa dối và quyết định lên tiếng công khai. BTV Quang Minh cho biết đang làm việc với luật sư để khởi kiện nhãn hàng, nhằm bảo vệ danh dự cá nhân và ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra với người khác.
Tương tự, Vân Hugo cũng viết trên trang Facebook cá nhân cho biết bản thân từng quảng bá sản phẩm dựa trên hồ sơ pháp lý đầy đủ do nhãn hàng cung cấp, tin tưởng vào chất lượng sau khi cho con sử dụng nhiều năm.
Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng xác định sản phẩm có dấu hiệu không đạt chuẩn, cô thừa nhận đã bị lừa, cảm thấy bị lợi dụng niềm tin và tổn thương danh dự.
Nữ MC cho biết đang làm việc với luật sư để yêu cầu nhãn hàng chịu trách nhiệm và cam kết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người từng tin vào lời giới thiệu của mình.