Vụ 39 người chết ở Anh: Nạn nhân khỏa thân, để lại dấu tay đẫm máu trong “chiếc quan tài” -25 độ C

VietTimes – Cảnh sát đã tìm thấy các dấu tay đẫm máu trên các thành xe cho thấy trước khi bị chết, các nạn nhân trong chiếc xe đã đập tay liên tục vào thùng xe, kêu gọi sự giúp đỡ.
Nạn nhân được cho là Nguyễn Thị Trà My, người Việt Nam.
Nạn nhân được cho là Nguyễn Thị Trà My, người Việt Nam.

Theo tờ Dailymai, các nạn nhân bị chết trong chiếc xe bị đóng băng -25 độ C. Khi mở cửa container, mọi người đã sốc khi thấy hàng chục xác chết chất chồng lên nhau. Bên cạnh các dấu tay đầy máu trên thành xe, cảnh sát còn cho biết miệng nạn nhân bị sùi bọt.

Đây là những bằng chứng tuyệt vọng của 39 nạn nhân trước khi bị chết trong chiếc container. Trong đó, cảnh sát cho biết có 6 người (được cho là người Việt Nam) đã khỏa thân khi được tìm thấy trong container.

Các nhân viên cảnh sát đang quét toàn bộ các xe tải chở người di cư bất hợp pháp
Các nhân viên cảnh sát đang quét toàn bộ các xe tải chở người di cư bất hợp pháp

Một công tố viên tại Boulogne-sur-Mer cho rằng những kẻ buôn lậu đã dụ dỗ các nạn nhân bằng cách đặt nhiệt độ container ở mức -4 độ C. Nhưng khi đến cảng, họ giảm nhiệt độ xuống thêm 20 độ C để tránh sự nghi ngờ của các nhân viên cảnh sát ở cảng.

Cảnh sát và nhân viên pháp y điều tra một chiếc xe tải trong đó 39 thi thể được phát hiện vào ngày 23/10
Cảnh sát và nhân viên pháp y điều tra một chiếc xe tải trong đó 39 thi thể được phát hiện vào ngày 23/10

Về vấn đề xác minh danh tính của các nạn nhân, Đại Sứ quán Việt Nam tại London cho biết đã nhận được yêu cầu từ các gia đình Việt Nam, mong được giúp đỡ tìm hiểu xem người thân của họ có nằm trong số nạn nhân được tìm thấy đã chết ở phía sau xe tải hay không.

Trước khi chết, nạn nhân được cho là Nguyễn Thị Trà My đã gởi những tin nhắn cuối cùng về cho gia đình
Trước khi chết, nạn nhân được cho là Nguyễn Thị Trà My đã gởi những tin nhắn cuối cùng về cho gia đình

Ông Bernie Gravett - cựu sĩ quan cảnh sát Metropolitan cho biết việc xác định các nạn nhân ở Essex là một quá trình khó khăn và lâu dài, do họ đã dùng hồ sơ giả để đến nước Anh.

"Các nạn nhân được cung cấp tài liệu giả từ Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc quốc gia khác tùy thuộc vào quốc gia họ xuất phát để nhập lậu vào Anh" - Ông cho biết thêm.

Hành trình 5.000 dặm đầy nguy hiểm mà 39 nạn nhân đã trả 20.000 bảng Anh cho bọn buôn người để đến Vương quốc Anh
Hành trình 5.000 dặm đầy nguy hiểm mà 39 nạn nhân đã trả 20.000 bảng Anh cho bọn buôn người để đến Vương quốc Anh

Ông Liu Xiaoming – Đại sứ Trung Quốc tại Anh thông tin vẫn đang chờ cảnh sát Essex xác định danh tính nạn nhân.

Hiện tại, thi thể các nạn nhân đã được đưa đến nhà xác Chelmsford để tiến hành khám nghiệm tử thi.

(Theo Dailymail)