Vĩnh Phúc: Hơn 100 người dân xã Sơn Lôi chưa trở về nơi cư trú

VietTimes -- Ông Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, đến thời điểm hiện tại còn hơn 100 người dân ở xã Sơn Lôi chưa trở về địa phương.
Khu vực cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy
Khu vực cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy

Theo ông Đinh Ngọc Khoa, qua kiểm tra, giám sát lực lượng công an, phát hiện trước ngày có quyết định cách ly xã Sơn Lôi để phòng dịch COVID-19, 236 trường hợp không có mặt ở địa phương.

Những trường hợp vắng mặt này đều có những lý do chính đáng như đi làm ăn xa; đi học đại học, cao đẳng; đi nghĩa vụ quân sự; đang thi hành án,…

Đến thời điểm hiện tại, toàn xã Sơn Lôi còn hơn 100 người dân Lôi chưa về địa phương, nơi cư trú. Để chủ động phòng dịch, lực lượng công an tỉnh đã lập danh sách, có địa chỉ rõ ràng cụ thể để phối hợp với công an các địa phương trong cả nước theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp này.

Ông Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc (ở giữa, áo khoác đen, sơ mi trắng). Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc
Ông Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc (ở giữa, áo khoác đen, sơ mi trắng). Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc

Trước một số thông tin lan truyền trên mạng cho rằng nhiều người dân xã Sơn Lôi bỏ trốn trong thời gian cách ly, ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc -  khẳng định: Sau thời điểm công bố việc cách ly tập trung tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, không có trường hợp người dân rời nơi cư trú mà không có lý do đặc biệt. Vì thế, tuyệt đối không có chuyện hàng trăm người dân xã Sơn Lôi trốn khỏi nơi cách ly như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin.