Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm mạng, kinh tế, khủng bố

VietTimes – Đó là một phần nội dung cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Pang Kin Ki-oong chiều 23/4, trong khuôn khổ hội nghị song phương thường niên giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Pang Kin Ki-oong. Ảnh: VTV
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Pang Kin Ki-oong. Ảnh: VTV

Theo đó, bên cạnh các nội dung hợp tác giữa hai nước, trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần duy trì cơ chế hợp tác song phương nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh tội phạm có liên quan đến hai nước. Đặc biệt là bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, đối phó với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, truy nã, khủng bố, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đồng tình với quan điểm này, đại diện Bộ Nội vụ Singapore mong muốn hai bên cùng hợp tác trên các bình diện để ngăn chặn chủ trương phi hình sự hóa và hợp pháp hóa vấn đề sử dụng ma túy.

Thứ trưởng Pang Kin Ki-oong cho rằng cần quyết liệt trong ngăn chặn, xử lý loại tội phạm này.

Trước đó, năm 2015, Bộ Công an Việt Nam, với sự phối hợp của Singapore và Interpol đã bắt được Giang Kim Đạt – cựu quyền Trưởng Phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) - là bị can chính trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm” xảy ra tại Vinashinlines.

Giang Kim Đạt sau đó đã bị tuyên án tử hình vì hành vi chiếm đoạt 255 tỷ đồng trong vụ án này và bỏ trốn.

Gần nhất, tháng 10/2017, Bộ Công an tiếp tục bắt đối tượng Phan Văn Anh Vũ – còn gọi là Vũ “nhôm” khi bị can này bỏ trốn sang Singapore.

Hiện, vụ án liên quan tới Vũ “nhôm” đang trong quá trình điều tra.